Vietnam Airlines sẽ không có máy bay qua không phận Ukraine

VOV.VN - Các chuyến bay châu Âu đã được VNA điều chỉnh và xin phép bay theo không phận mới.

Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - VNA) cho biết, ngày 17/7, sau vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bị rơi tại không phận Ukraine khiến 298 hành khách thiệt mạng, VNA đã tạm dừng 4 chuyến bay đi châu Âu để điều chỉnh lại đường bay tránh khỏi vùng chiến sự Ukraine.

Theo đó, 4 chuyến bay gồm: VN37 Hà Nội - Frankfurt (Đức), VN17 Hà Nội - Paris (Pháp), VN55 Hà Nội - London (Anh) và VN11 TP HCM – Paris (Pháp), được VNA điều chỉnh lại đường bay và xin phép bay theo không phận mới nhằm đảm bảo an toàn.

VNA cũng cho biết, việc xin phép bay theo không phận mới đã được thực hiện nhanh chóng nên các chuyến bay trên sau đó đã khởi hành vào sáng sớm ngày 18/7, thời gian chậm chuyến kéo dài từ 3h25’ đến 5h10’ so với kế hoạch dự kiến.

Đối với các tuyến bay khác, VNA cho biết, trong ngày 17/7, do ảnh hưởng của cơ bão Rammasun (cơn bão số 2) đã có tổng cộng có 22 chuyến bay của VNA đi và đến Hà Nội buộc phải lùi thời gian khởi hành từ 35 phút đến 1h35’ phút so với kế hoạch làm 3.000 hành khách bị ảnh hưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm rõ vụ máy bay VNA bay lòng vòng tại chỗ
Làm rõ vụ máy bay VNA bay lòng vòng tại chỗ

Phía Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc làm rõ việc máy bay của Vietnam Airlines phải bay vòng gần 1 tiếng trên không phận Trung Quốc.

Làm rõ vụ máy bay VNA bay lòng vòng tại chỗ

Làm rõ vụ máy bay VNA bay lòng vòng tại chỗ

Phía Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc làm rõ việc máy bay của Vietnam Airlines phải bay vòng gần 1 tiếng trên không phận Trung Quốc.

Máy bay VNA suýt đụng độ với JP trên không
Máy bay VNA suýt đụng độ với JP trên không

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hai máy bay đã không đảm bảo đầy đủ phân cách tối thiểu, uy hiếp an toàn bay.

Máy bay VNA suýt đụng độ với JP trên không

Máy bay VNA suýt đụng độ với JP trên không

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hai máy bay đã không đảm bảo đầy đủ phân cách tối thiểu, uy hiếp an toàn bay.

VNA trễ 6 giờ, hành khách bức xúc
VNA trễ 6 giờ, hành khách bức xúc

Đại diện VNA tại Bình Định cho biết, việc trễ chuyến bay là chuyện bình thường.

VNA trễ 6 giờ, hành khách bức xúc

VNA trễ 6 giờ, hành khách bức xúc

Đại diện VNA tại Bình Định cho biết, việc trễ chuyến bay là chuyện bình thường.

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu VNA giải trình vụ hoãn chuyến bay VIP
Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu VNA giải trình vụ hoãn chuyến bay VIP

Vietnam Airlines vừa được yêu cầu giải trình về vụ hoãn chuyến bay vì đợi một khách VIP.

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu VNA giải trình vụ hoãn chuyến bay VIP

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu VNA giải trình vụ hoãn chuyến bay VIP

Vietnam Airlines vừa được yêu cầu giải trình về vụ hoãn chuyến bay vì đợi một khách VIP.