Vĩnh Long đẩy mạnh phát triển điện gió, hướng tới xuất khẩu năng lượng tái tạo

VOV.VN - Theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển và sản xuất năng lượng tái tạo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện địa phương đã có 15 dự án điện gió vận hành thương mại với tổng công suất 650 MW. Riêng năm 2025, sản lượng điện gió đạt hơn 1,5 tỷ kWh, mang lại giá trị sản xuất gần 3.000 tỷ đồng. Trong 8 tháng đầu năm 2026, sản lượng đạt 1,194 tỷ kWh, tương ứng giá trị hơn 2.260 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Vĩnh Long đã cấp chủ trương đầu tư cho 18 nhà máy điện gió với tổng công suất 1.243 MW, đồng thời tiếp tục khảo sát và chuẩn bị triển khai thêm nhiều dự án giai đoạn 2026-2035, trong đó có khoảng 1.000 MW điện gió ngoài khơi dự kiến tiếp bờ vào tỉnh. Đây là dư địa lớn để Vĩnh Long thu hút thêm nguồn lực đầu tư trong thời gian tới.

Năm 2026, có 4 dự án điện gió đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến đưa vào vận hành ngay trong năm. Tỉnh cũng ưu tiên tháo gỡ hạ tầng đấu nối 110kV, 220kV, 500kV, bảo đảm đồng bộ nguồn - lưới và hoàn thiện đề án phát triển Vĩnh Long thành trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo của vùng và cả nước.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Nếu không có gì thay đổi cuối năm 2026, Vĩnh Long sẽ có 19 dự án điện gió hòa lưới thương mại với tổng công suất trên 90 MW. Hiện chúng tôi đang phối hợp cùng Sở Tài chính hỗ trợ cho 12 dự án điện gió, tổng công suất khoảng 1.692 MW để hoàn tất hồ sơ, thủ tục đưa vào thi công trong năm 2027 và sớm hòa lưới thương mại trong giai đoạn 2027-2028”.

Ngoài điện gió, tỉnh còn triển khai các dự án điện mặt trời, điện rác, điện sinh khối và hydro xanh, một số dự án có khả năng đưa vào vận hành ngay trong năm 2026, góp phần bổ sung năng lực sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

dien-gio-1-2.jpg

Đắk Lắk chấp thuận dự án điện gió gần 1.500 tỷ đồng

VOV.VN - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư triển khai dự án Nhà máy điện gió công suất 48MW, tổng vốn gần 1.460 tỷ đồng. Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng tái tạo Nam Việt Phú Yên đầu tư, với 100% vốn tự có.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đắk Lắk thúc đẩy điện gió, tạo động lực tăng trưởng xanh
Đắk Lắk thúc đẩy điện gió, tạo động lực tăng trưởng xanh

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục khẳng định yêu cầu phát triển nhanh đi đôi với bền vững, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh làm động lực mới đang trở thành yêu cầu xuyên suốt trong định hướng phát triển đất nước.

Đắk Lắk thúc đẩy điện gió, tạo động lực tăng trưởng xanh

Đắk Lắk thúc đẩy điện gió, tạo động lực tăng trưởng xanh

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục khẳng định yêu cầu phát triển nhanh đi đôi với bền vững, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh làm động lực mới đang trở thành yêu cầu xuyên suốt trong định hướng phát triển đất nước.

Trung Quốc thử nghiệm thành công hệ thống điện gió bay S4000 ở độ cao 4.000 m
Trung Quốc thử nghiệm thành công hệ thống điện gió bay S4000 ở độ cao 4.000 m

VOV.VN - Trung Quốc mới đây công bố đã thử nghiệm thành công hệ thống điện gió bay S4000 với toàn bộ quy trình từ phóng lên không trung đến thu hồi an toàn. Sự kiện này được đánh giá sẽ mở ra hướng đi mới cho Trung Quốc trong việc khai thác nguồn năng lượng sạch dồi dào trên tầng bình lưu.

Trung Quốc thử nghiệm thành công hệ thống điện gió bay S4000 ở độ cao 4.000 m

Trung Quốc thử nghiệm thành công hệ thống điện gió bay S4000 ở độ cao 4.000 m

VOV.VN - Trung Quốc mới đây công bố đã thử nghiệm thành công hệ thống điện gió bay S4000 với toàn bộ quy trình từ phóng lên không trung đến thu hồi an toàn. Sự kiện này được đánh giá sẽ mở ra hướng đi mới cho Trung Quốc trong việc khai thác nguồn năng lượng sạch dồi dào trên tầng bình lưu.

Khánh thành nhà máy điện gió vốn FDI lớn nhất tỉnh Đắk Lắk
Khánh thành nhà máy điện gió vốn FDI lớn nhất tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng 13/8, tại buôn Kmu, xã Krông Búk, UBND tỉnh Đắk Lắk cùng chủ đầu tư và ngành công thương, điện lực tổ chức khánh thành Tổ hợp nhà máy điện gió công suất 200 MW. Đây là dự án điện gió có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn nhất tỉnh, với tổng vốn đầu tư hơn 7.850 tỷ đồng (khoảng 320 triệu USD).

Khánh thành nhà máy điện gió vốn FDI lớn nhất tỉnh Đắk Lắk

Khánh thành nhà máy điện gió vốn FDI lớn nhất tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng 13/8, tại buôn Kmu, xã Krông Búk, UBND tỉnh Đắk Lắk cùng chủ đầu tư và ngành công thương, điện lực tổ chức khánh thành Tổ hợp nhà máy điện gió công suất 200 MW. Đây là dự án điện gió có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn nhất tỉnh, với tổng vốn đầu tư hơn 7.850 tỷ đồng (khoảng 320 triệu USD).

Nhà máy điện gió ở châu Âu dự kiến có khả năng “làm lu mờ” tháp Eiffel
Nhà máy điện gió ở châu Âu dự kiến có khả năng “làm lu mờ” tháp Eiffel

VOV.VN - Nước Đức đang triển khai xây dựng một tua-bin gió cao nhất thế giới ở trung tâm vùng Lusatia với chiều cao 365 mét so với mặt đất, cao hơn cả tháp Eiffel. “Kiệt tác kỹ thuật” này dự kiến ​​sẽ đi vào vận hành vào mùa thu năm nay.

Nhà máy điện gió ở châu Âu dự kiến có khả năng “làm lu mờ” tháp Eiffel

Nhà máy điện gió ở châu Âu dự kiến có khả năng “làm lu mờ” tháp Eiffel

VOV.VN - Nước Đức đang triển khai xây dựng một tua-bin gió cao nhất thế giới ở trung tâm vùng Lusatia với chiều cao 365 mét so với mặt đất, cao hơn cả tháp Eiffel. “Kiệt tác kỹ thuật” này dự kiến ​​sẽ đi vào vận hành vào mùa thu năm nay.

Những doanh nghiệp nào đủ điều kiện khảo sát điện gió ngoài khơi?
Những doanh nghiệp nào đủ điều kiện khảo sát điện gió ngoài khơi?

VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị định số 272/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 253/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.

Những doanh nghiệp nào đủ điều kiện khảo sát điện gió ngoài khơi?

Những doanh nghiệp nào đủ điều kiện khảo sát điện gió ngoài khơi?

VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị định số 272/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 253/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.