Vốn nhà nước được thanh toán tiền mặt trong 4 trường hợp

VOV.VN - Quy định nhằm hạn chế thanh toán tiền mặt, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới ban hành Dự thảo Thông tư quy định thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn nhà nước.

Theo NHNN, Thông tư sẽ áp dụng cho các tổ chức sử dụng vốn nhà nước; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là tổ chức tín dụng); tổ chức, cơ quan và cá nhân có liên quan đến giao dịch thanh toán bằng tiền mặt của tổ chức sử dụng vốn nhà nước.

NHNN quy định, Tổ chức sử dụng vốn nhà nước là tổ chức có sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và vốn đầu tư khác của Nhà nước. Tổ chức có sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh là các tổ chức được Chính phủ bảo lãnh phát hành trái phiếu hoặc bảo lãnh vay vốn tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.

Cụ thể, Tổ chức sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước là các tổ chức vay vốn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Tổ chức sử dụng vốn đầu tư khác của Nhà nước là các tổ chức sử dụng vốn đầu tư trực tiếp từ ngân sách nhà nước, các quỹ tập trung của Nhà nước khi thành lập doanh nghiệp và bổ sung trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Dự thảo thông tư cũng nêu rõ, các tổ chức sử dụng vốn nhà nước được thanh toán bằng tiền mặt trong các trường hợp: Thanh toán tiền thu mua nông, lâm, thủy sản và vật tư cho người dân trực tiếp sản xuất chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng; thanh toán công tác phí, trả lương cho người lao động chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng.

Các tổ chức sử dụng vốn nhà nước cũng được sử dụng tiền mặt để thanh toán các khoản chi phí để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh liên quan đến bí mật Nhà nước; Các khoản thanh toán khác với giá trị dưới 20 triệu đồng cho cùng một mục đích thanh toán, trừ các trường hợp được quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt.

NHNN Việt Nam cho biết, mục tiêu của việc ban hành Thông tư nhằm hạn chế thanh toán bằng tiền mặt trong nền kinh tế, góp phần tiết kiệm chi phí xã hội liên quan đến sử dụng tiền mặt, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn của các tổ chức sử dụng vốn nhà nước. Dự kiến Thông tư mới sẽ thay thế Thông tư số 01/2007/TT-NHNN ngày 7/3/2007./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tiết lợi nhuận các doanh nghiệp có vốn nhà nước
Điều tiết lợi nhuận các doanh nghiệp có vốn nhà nước

Chỉ cần thu 5 - 7% cổ tức từ nguồn vốn chủ sở hữu, các doanh nghiệp có thể đạt khoảng 35.000 - 49.000 tỷ đồng/năm.

Điều tiết lợi nhuận các doanh nghiệp có vốn nhà nước

Điều tiết lợi nhuận các doanh nghiệp có vốn nhà nước

Chỉ cần thu 5 - 7% cổ tức từ nguồn vốn chủ sở hữu, các doanh nghiệp có thể đạt khoảng 35.000 - 49.000 tỷ đồng/năm.

Vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp vẫn chưa được kiểm soát
Vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp vẫn chưa được kiểm soát

VOV.VN -Việc quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư của DNNN phải được đưa vào phạm vi điều chỉnh của Luật đầu tư công.

Vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp vẫn chưa được kiểm soát

Vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp vẫn chưa được kiểm soát

VOV.VN -Việc quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư của DNNN phải được đưa vào phạm vi điều chỉnh của Luật đầu tư công.

Làm thất thoát vốn nhà nước, sếp phải bỏ tiền túi đền bù
Làm thất thoát vốn nhà nước, sếp phải bỏ tiền túi đền bù

Theo nhiều chuyên gia, Nghị định 206 của Chính phủ, nhằm quản lý đồng vốn nhà nước với trách nhiệm của người đứng đầu, khó khả thi.

Làm thất thoát vốn nhà nước, sếp phải bỏ tiền túi đền bù

Làm thất thoát vốn nhà nước, sếp phải bỏ tiền túi đền bù

Theo nhiều chuyên gia, Nghị định 206 của Chính phủ, nhằm quản lý đồng vốn nhà nước với trách nhiệm của người đứng đầu, khó khả thi.

Đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn nhà nước năm 2014
Đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn nhà nước năm 2014

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, số vốn đầu tư đã thanh toán trong quý I/2014 đạt thấp so với kế hoạch giao.

Đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn nhà nước năm 2014

Đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn nhà nước năm 2014

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, số vốn đầu tư đã thanh toán trong quý I/2014 đạt thấp so với kế hoạch giao.

Sử dụng vốn Nhà nước không nhằm mục tiêu lợi nhuận
Sử dụng vốn Nhà nước không nhằm mục tiêu lợi nhuận

(VOV) -Việc sớm ban hành một Luật Đầu tư công là yêu cầu cấp thiết khách quan đang đặt ra.

Sử dụng vốn Nhà nước không nhằm mục tiêu lợi nhuận

Sử dụng vốn Nhà nước không nhằm mục tiêu lợi nhuận

(VOV) -Việc sớm ban hành một Luật Đầu tư công là yêu cầu cấp thiết khách quan đang đặt ra.

5 nguyên tắc đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp
5 nguyên tắc đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp

(VOV) - Các nguyên tắc này vừa được quy định tại Nghị định 71 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

5 nguyên tắc đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp

5 nguyên tắc đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp

(VOV) - Các nguyên tắc này vừa được quy định tại Nghị định 71 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.