Hiệu trưởng Đại học Havard từ chức sau cáo buộc bài Do Thái và đạo văn

VOV.VN - Hiệu trưởng trường Đại học Havard danh tiếng của Mỹ, tiến sỹ Claudine Gay hôm 02/01 đã tuyên bố từ chức sau các cáo buộc về lời khai không rõ ràng trong phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ cuối năm ngoái về bài Do Thái và lỗi trích dẫn trong một số bài viết học thuật.

Trong một lá thư gửi cộng đồng trường Havard, Tiến sỹ Claudine Gay cho biết đây là một quyết định khó khăn nhưng việc bà từ chức là vì lợi ích tốt nhất cho trường để có thể tập trung vượt qua thời điểm thử thách đặc biệt này. Quyết định này được đưa ra trước sức ép của một số nghị sỹ Mỹ sau khi một số hiệu trưởng các trường đại học danh tiếng phải ra điều trần về chủ nghĩa bài Do Thái gia tăng liên quan đến cuộc chiến Israel-Hamas hiện nay.

Trong phiên điều trần, nhóm các hiệu trưởng đã từ chối đưa ra câu trả lời có hoặc không đối với câu hỏi liệu việc kêu gọi diệt chủng người Do Thái có vi phạm quy tắc ứng xử của trường về bắt nạt và quấy rối hay không. Khoảng 70 nghị sỹ Mỹ đã ký thư gửi Hội đồng quản trị ba trường đại học danh tiếng yêu cầu cách chức các hiệu trưởng bất chấp sự phản đối của dư luận trong trường.

Trước đó, bà Claudine Gay đã từng bị cáo buộc đạo văn trong một số bài viết học thuật hoặc công trình đăng tải trên các tạp chí, ví dụ như trích dẫn toàn bộ một số câu và đoạn văn của tác giả khác, chỉ thay đổi một hoặc hai từ và không ghi rõ nguồn. Tuy nhiên, Tiến sỹ Claudine Gay vẫn nhận được sự ủng hộ của cộng đồng Havard khi cho rằng những việc này không vi phạm quy định của trường.

Tiến sỹ Claudine Gay, sinh năm 1970, được chỉ định làm hiệu trưởng thứ 30 hồi tháng 12 năm ngoái và là nữ hiệu trưởng da màu đầu tiên, hiệu trưởng nữ thứ hai của trường Đại học Harvard danh tiếng gần 400 tuổi. Theo lịch sử của Đại học Havard, bà này cũng là hiệu trưởng có thời gian đảm nhiệm chức vụ ngắn nhất, chỉ trong 6 tháng. Sau khi từ chức, có thể bà Claudine Gay tiếp tục quay trở lại công tác giảng dạy.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các trường đại học Mỹ “ly khai” hãng Huawei do sức ép lớn từ ông Trump
Các trường đại học Mỹ “ly khai” hãng Huawei do sức ép lớn từ ông Trump

VOV.VN - Đòn công kích của chính quyền Mỹ vào hãng viễn thông Huawei (Trung Quốc) đã lan rộng sang nhiều trường đại học Mỹ, khiến họ ghẻ lạnh Huawei.

Các trường đại học Mỹ “ly khai” hãng Huawei do sức ép lớn từ ông Trump

Các trường đại học Mỹ “ly khai” hãng Huawei do sức ép lớn từ ông Trump

VOV.VN - Đòn công kích của chính quyền Mỹ vào hãng viễn thông Huawei (Trung Quốc) đã lan rộng sang nhiều trường đại học Mỹ, khiến họ ghẻ lạnh Huawei.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam đỗ 3 đại học Mỹ
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam đỗ 3 đại học Mỹ

VOV.VN - Phù Bảo Nghi (An Giang) - trúng tuyển 3 đại học Mỹ - đặt mục tiêu vào top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam đỗ 3 đại học Mỹ

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam đỗ 3 đại học Mỹ

VOV.VN - Phù Bảo Nghi (An Giang) - trúng tuyển 3 đại học Mỹ - đặt mục tiêu vào top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Cậu học sinh chuyên Toán Hải Dương đỗ 5 trường đại học Mỹ
Cậu học sinh chuyên Toán Hải Dương đỗ 5 trường đại học Mỹ

VOV.VN - Theo đuổi giấc mơ du học, Hải quyết định xin ra khỏi đội tuyển Toán, thi đỗ 5 trường đại học Mỹ

Cậu học sinh chuyên Toán Hải Dương đỗ 5 trường đại học Mỹ

Cậu học sinh chuyên Toán Hải Dương đỗ 5 trường đại học Mỹ

VOV.VN - Theo đuổi giấc mơ du học, Hải quyết định xin ra khỏi đội tuyển Toán, thi đỗ 5 trường đại học Mỹ

Tấn công bằng dao tại trường đại học Mỹ, 4 người thương vong
Tấn công bằng dao tại trường đại học Mỹ, 4 người thương vong

VOV.VN - 1 người đã thiệt mạng và 3 người bị thương trong vụ tấn công bằng dao tại trường đại học Đại học Texas, thành phố Austin của Mỹ ngày 1/5.

Tấn công bằng dao tại trường đại học Mỹ, 4 người thương vong

Tấn công bằng dao tại trường đại học Mỹ, 4 người thương vong

VOV.VN - 1 người đã thiệt mạng và 3 người bị thương trong vụ tấn công bằng dao tại trường đại học Đại học Texas, thành phố Austin của Mỹ ngày 1/5.

Đại học Mỹ: Xét nghiệm máu để chẩn đoán chính xác chứng tự kỷ
Đại học Mỹ: Xét nghiệm máu để chẩn đoán chính xác chứng tự kỷ

VOV.VN - Quá trình kiểm tra cho thấy việc chẩn đoán tự kỷ qua xét nghiệm máu này đúng đến 97%.

Đại học Mỹ: Xét nghiệm máu để chẩn đoán chính xác chứng tự kỷ

Đại học Mỹ: Xét nghiệm máu để chẩn đoán chính xác chứng tự kỷ

VOV.VN - Quá trình kiểm tra cho thấy việc chẩn đoán tự kỷ qua xét nghiệm máu này đúng đến 97%.

Giải Nobel Kinh tế 2016 thuộc về 2 giáo sư Đại học Mỹ
Giải Nobel Kinh tế 2016 thuộc về 2 giáo sư Đại học Mỹ

VOV.VN - Với lý thuyết hợp đồng, hai nhà kinh tế thuộc 2 trường Đại học Mỹ đã được xác định là chủ nhân của giải thưởng Nobel Kinh tế danh giá.

Giải Nobel Kinh tế 2016 thuộc về 2 giáo sư Đại học Mỹ

Giải Nobel Kinh tế 2016 thuộc về 2 giáo sư Đại học Mỹ

VOV.VN - Với lý thuyết hợp đồng, hai nhà kinh tế thuộc 2 trường Đại học Mỹ đã được xác định là chủ nhân của giải thưởng Nobel Kinh tế danh giá.