Ông Medvedev nêu lý do Nga có thể sẽ lại tiến công vào Kiev

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đưa ra hai lập luận về sự cần thiết phải tiến công vào Kiev. Mối đe dọa đối với sự tồn tại của Nga xuất phát từ đó.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cho rằng các lực lượng Nga có thể cần phải tiến công vào Kiev để đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ông cũng cảnh báo về ranh giới địa lý của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và cuộc xung đột hiện nay có thể sẽ không chỉ hạn giới hạn ở giai đoạn hiện tại.

“Dừng ở đâu? Tôi không biết. Liệu đó có phải là Kiev không? Phải, đó cũng có thể là Kiev. Nếu không phải bây giờ thì sẽ là một thời điểm nào đó sau này, cũng có thể là trong một giai đoạn khác của cuộc xung đột hiện nay”, ông Medvedev cho hay.

Ông Medvedev đưa ra hai lập luận về sự cần thiết phải tiến vào Kiev. Thứ nhất, theo quan điểm của cựu Tổng thống Nga đây là thành phố của Nga. Thứ hai, mối đe dọa đối với sự tồn tại của Nga xuất phát từ đó.

Khi được hỏi liệu Ukraine có tiếp tục là một quốc gia độc lập sau chiến dịch quân sự đặc biệt hay không, ông Medvedev nói rằng điều đó là có thể mặc dù cơ hội không cao.

“Trong mọi trường hợp, đây không phải là vấn đề của ngày hôm nay, nhưng nó sẽ nằm trong chương trình nghị sự sau đó”, ông nói.

Không lâu sau khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24/2/2022, Nga đã tập hợp lực lượng tìm cách bao vây thủ đô Kiev. Tuy nhiên, kế hoạch không thành, Nga sau đó phải rút quân, chuyển trọng tâm chiến dịch sang miền Đông Ukraine.

Đầu năm 2023, ông Dmitry Medvedev cùng từng nói rằng rất khó xác định khi nào xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc và Moscow không loại trừ kịch bản tiến công đến Kiev lần nữa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố kiểm soát đầu cầu đổ bộ của Ukraine ở bờ Đông sông Dnipro
Nga tuyên bố kiểm soát đầu cầu đổ bộ của Ukraine ở bờ Đông sông Dnipro

VOV.VN - Nga ngày 21/2 cho biết đã giành quyền kiểm soát một đầu cầu đổ bộ của Ukraine ở bờ Đông sông Dnipro, nhưng Ukraine tuyên bố các lực lượng nước này vẫn đang cầm cự trước những cuộc tấn công dữ dội.

Nga tuyên bố kiểm soát đầu cầu đổ bộ của Ukraine ở bờ Đông sông Dnipro

Nga tuyên bố kiểm soát đầu cầu đổ bộ của Ukraine ở bờ Đông sông Dnipro

VOV.VN - Nga ngày 21/2 cho biết đã giành quyền kiểm soát một đầu cầu đổ bộ của Ukraine ở bờ Đông sông Dnipro, nhưng Ukraine tuyên bố các lực lượng nước này vẫn đang cầm cự trước những cuộc tấn công dữ dội.

Nga bắn hạ chiến đấu cơ MiG-29 của Ukraine, Kiev phá hủy tổ hợp phòng không Nga
Nga bắn hạ chiến đấu cơ MiG-29 của Ukraine, Kiev phá hủy tổ hợp phòng không Nga

VOV.VN - Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã bắn hạ máy bay chiến đấu của Ukraine, trong khi Ukraine thông báo tấn công và phá hủy hệ thống phòng không của Nga.

Nga bắn hạ chiến đấu cơ MiG-29 của Ukraine, Kiev phá hủy tổ hợp phòng không Nga

Nga bắn hạ chiến đấu cơ MiG-29 của Ukraine, Kiev phá hủy tổ hợp phòng không Nga

VOV.VN - Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã bắn hạ máy bay chiến đấu của Ukraine, trong khi Ukraine thông báo tấn công và phá hủy hệ thống phòng không của Nga.

Chiến lược của Ukraine để đẩy lùi Nga trong năm thứ ba xung đột
Chiến lược của Ukraine để đẩy lùi Nga trong năm thứ ba xung đột

VOV.VN - Nhiều nhà quan sát đánh giá rằng, Ukraine vẫn có thể giành chiến thắng trước lực lượng Nga trong năm thứ ba xung đột nếu Kiev ưu tiên phòng thủ, củng cố lại năng lực chiến đấu và tập trung tấn công những khu vực Moscow dễ bị tổn thương nhất.

Chiến lược của Ukraine để đẩy lùi Nga trong năm thứ ba xung đột

Chiến lược của Ukraine để đẩy lùi Nga trong năm thứ ba xung đột

VOV.VN - Nhiều nhà quan sát đánh giá rằng, Ukraine vẫn có thể giành chiến thắng trước lực lượng Nga trong năm thứ ba xung đột nếu Kiev ưu tiên phòng thủ, củng cố lại năng lực chiến đấu và tập trung tấn công những khu vực Moscow dễ bị tổn thương nhất.