Đối thoại Shangri-la 2022 dự kiến quy mô lớn nhất trong nhiều năm

VOV.VN - Sau 2 năm buộc phải hủy do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đối thoại Shangri-La lần thứ 19 năm 2022 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ ngày 10-12/6 tới. Ban Tổ chức cho biết Đối thoại năm nay dự kiến được tổ chức với quy mô lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Ban Tổ chức Đối thoại Shangri-la lần thứ 19 cho biết khoảng 500 đại biểu là quan chức Chính phủ, quan chức quốc phòng-an ninh, ngoại giao, nhà nghiên cứu, học giả, doanh nhân… từ gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới sẽ tham dự Đối thoại năm nay. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida dự kiến sẽ là diễn giả chính, phát biểu dẫn đề trong phiên khai mạc. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… đã xác nhận sẽ tham dự Đối thoại.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa hôm 31/5 cũng đã xác nhận tham dự Đối thoại. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tham dự Đối thoại sau 8 năm vắng mặt trước đó.

Về chương trình nghị sự, Đối thoại Shangri-la lần thứ 19 sẽ được tổ chức với số lượng phiên họp toàn thể nhiều nhất từ trước đến nay (7 phiên) với các chủ đề: Các bước triển khai tiếp theo trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ; quản lý cạnh tranh địa chính trị trong một khu vực đa cực; phát triển các dạng thức mới của hợp tác an ninh; hiện đại hóa quốc phòng và năng lực quân sự mới; tầm nhìn của Trung Quốc đối với trật tự khu vực; các thách thức chung đối với an ninh-quốc phòng ở Châu Á-Thái Bình Dương và Châu Âu và các ý tưởng mới nhằm đảm bảo ổn định khu vực. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Đối thoại sẽ diễn ra 2 hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng và 3 phiên thảo luận song song đặc biệt về: an ninh khí hậu và quốc phòng xanh; Myanmar-Hướng đi phía trước; an ninh hàng hải-từ bộ quy tắc ứng xử đến liên lạc trong tình huống khủng hoảng.

Ban Tổ chức Đối thoại năm nay cho biết, việc hàng trăm quan chức quốc phòng-an ninh các nước xác nhận tham dự Đối thoại cho thấy cam kết mạnh mẽ của Chính phủ các nước trong việc phối hợp giải quyết các thách thức an ninh đang nổi lên trong bối cảnh thế giới đang dần chuyển sang giai đoạn sống chung với Covid-19.

Đối thoại Shangri-la là diễn đàn thảo luận về các vấn đề an ninh-quốc phòng nổi lên trong khu vực. Được tổ chức thường niên, lần đầu tiên vào năm 2002, song do đại dịch Covid-19 bùng phát năm 2020 và 2021, Ban Tổ chức đã lần đầu tiên buộc phải hủy sự kiện này trong liên tiếp 2 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hủy Đối thoại Shangri-La vì dịch Covid-19
Hủy Đối thoại Shangri-La vì dịch Covid-19

VOV.VN - Theo thông tin từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), đối thoại thường niên Shangri-La năm 2021 dự kiến được tổ chức vào ngày 4-5/6 tới tại Singapore sẽ bị huỷ bỏ do tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đang xấu đi. 

Hủy Đối thoại Shangri-La vì dịch Covid-19

Hủy Đối thoại Shangri-La vì dịch Covid-19

VOV.VN - Theo thông tin từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), đối thoại thường niên Shangri-La năm 2021 dự kiến được tổ chức vào ngày 4-5/6 tới tại Singapore sẽ bị huỷ bỏ do tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đang xấu đi. 

Đối thoại Shangri-La 2020 tại Singapore vào tháng 6 sẽ bị hủy bỏ
Đối thoại Shangri-La 2020 tại Singapore vào tháng 6 sẽ bị hủy bỏ

VOV.VN - Đối thoại Shangri-La - một sự kiện an ninh quốc phòng thường niên diễn ra tại Singapore sẽ không diễn ra trong năm nay.

Đối thoại Shangri-La 2020 tại Singapore vào tháng 6 sẽ bị hủy bỏ

Đối thoại Shangri-La 2020 tại Singapore vào tháng 6 sẽ bị hủy bỏ

VOV.VN - Đối thoại Shangri-La - một sự kiện an ninh quốc phòng thường niên diễn ra tại Singapore sẽ không diễn ra trong năm nay.

Đối thoại Shangri-la 18: Diễn đàn xây dựng lòng tin và hợp tác
Đối thoại Shangri-la 18: Diễn đàn xây dựng lòng tin và hợp tác

VOV.VN - Đối thoại Shangri-la lần này đề cập nhiều các thách thức mà khu vực đang phải đối mặt, trong đó đặc biệt là căng thẳng Mỹ- Trung.

Đối thoại Shangri-la 18: Diễn đàn xây dựng lòng tin và hợp tác

Đối thoại Shangri-la 18: Diễn đàn xây dựng lòng tin và hợp tác

VOV.VN - Đối thoại Shangri-la lần này đề cập nhiều các thách thức mà khu vực đang phải đối mặt, trong đó đặc biệt là căng thẳng Mỹ- Trung.