EU tiết lộ nguyên nhân không thể cấm hoàn toàn khí đốt Nga

VOV.VN - Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell thông báo rằng ý tưởng cấm nhập khẩu hoàn toàn khí đốt Nga đã bị loại bỏ bởi khối này không thể đạt được sự nhất trí do lập trường của Hungary.

"Một quyết định đồng thuận không thể được thực hiện bởi có một quốc gia, đó là Hungary sẽ phủ quyết điều đó", ông Borrell nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin COPE của Tây Ban Nha.

Cùng thời điểm, ông Borrell dường như thừa nhận lập trường của Hungary khi nói rằng: "Từ bỏ những điều bạn không có thật dễ dàng", đồng thời cho biết các quốc gia phụ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu khí đốt Nga hiện đang trong tình thế khó khăn”.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban, người gần đây vừa tái đắc cử, vào tuần trước đã nhận định rằng khí đốt Nga là lựa chọn duy nhất của nước này bởi Hungary không giáp biển và không thể nhận trực tiếp khí tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ.

Cao ủy EU về chính sách đối ngoại Borrell cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc các nước EU cần phụ thuộc ít hơn vào năng lượng Nga khi cho rằng việc mua khí đốt từ Nga là đang "tài trợ cho chiến tranh". Dù vậy, ông thừa nhận, không thể cắt giảm sự phụ thuộc 55% khí đốt vào Nga chỉ qua một đêm khi nhắc đến trường hợp của Đức. Trước đó, một quan chức Đức cho biết nền công nghiệp nước này sẽ "sụp đổ" nếu cắt đứt nhập khẩu khí đốt từ Nga.

Tuy nhiên, ông Borrell khẳng định EU phải giảm phụ thuộc năng lượng vào Nga nhanh nhất có thể và đề xuất các kế hoạch để bắt đầu với dầu mỏ. Nga hiện cung cấp khoảng 40% khí đốt và khoảng 1/3 dầu mỏ cho các nước EU.

Quan chức đối ngoại EU cũng vạch ra tình thế khó khăn của liên minh này khi một mặt muốn hỗ trợ Ukraine nhưng mặt khác lại không muốn can thiệp vào cuộc xung đột bởi điều đó có thể khiến chiến tranh leo thang trong khi EU không phải một liên minh quân sự.

Ông cũng cho rằng đồng rúp của Nga đã chứng minh khả năng chống chịu trước các lệnh trừng phạt quốc tế: "Đồng rúp đã cho thấy khả năng chống chịu mạnh mẽ, Tổng thống Putin hiện yêu cầu phải thanh toán khí đốt bằng đồng rúp để duy trì giá trị của đồng tiền này. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra tiếp theo"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc phòng Ba Lan tăng cường sức mạnh bằng hợp đồng 250 xe tăng của Mỹ
Quốc phòng Ba Lan tăng cường sức mạnh bằng hợp đồng 250 xe tăng của Mỹ

VOV.VN - Ngày 5/4, Ba Lan ký hợp đồng mua 250 xe tăng Abrams phiên bản mới nhất từ Mỹ. Thỏa thuận được ký bởi Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak dưới sự chứng kiến của Đại sứ Mỹ tại Ba Lan Mark Brzezinski.

Quốc phòng Ba Lan tăng cường sức mạnh bằng hợp đồng 250 xe tăng của Mỹ

Quốc phòng Ba Lan tăng cường sức mạnh bằng hợp đồng 250 xe tăng của Mỹ

VOV.VN - Ngày 5/4, Ba Lan ký hợp đồng mua 250 xe tăng Abrams phiên bản mới nhất từ Mỹ. Thỏa thuận được ký bởi Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak dưới sự chứng kiến của Đại sứ Mỹ tại Ba Lan Mark Brzezinski.

Tổng thống Zelensky: Ukraine không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ đàm phán với Nga
Tổng thống Zelensky: Ukraine không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ đàm phán với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định với báo giới ngày 5/4 rằng ông "không có lựa chọn nào khác" ngoại trừ tiếp tục duy trì các kênh trao đổi mở.

Tổng thống Zelensky: Ukraine không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ đàm phán với Nga

Tổng thống Zelensky: Ukraine không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ đàm phán với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định với báo giới ngày 5/4 rằng ông "không có lựa chọn nào khác" ngoại trừ tiếp tục duy trì các kênh trao đổi mở.

Tổng thống Putin: Nga sẽ chưa áp dụng cấp phép xuất khẩu phân bón
Tổng thống Putin: Nga sẽ chưa áp dụng cấp phép xuất khẩu phân bón

VOV.VN - Ngày 5/4, phát biểu tại cuộc họp về phát triển các khu liên hợp nông-công nghiệp và thủy sản, Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý về tình trạng khan hiếm phân bón trên thị trường thế giới, đồng thời khẳng định nước này sẽ chưa chuyển sang cấp phép xuất khẩu phân bón.

Tổng thống Putin: Nga sẽ chưa áp dụng cấp phép xuất khẩu phân bón

Tổng thống Putin: Nga sẽ chưa áp dụng cấp phép xuất khẩu phân bón

VOV.VN - Ngày 5/4, phát biểu tại cuộc họp về phát triển các khu liên hợp nông-công nghiệp và thủy sản, Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý về tình trạng khan hiếm phân bón trên thị trường thế giới, đồng thời khẳng định nước này sẽ chưa chuyển sang cấp phép xuất khẩu phân bón.