Mỹ: Ukraine lên kế hoạch phản công Nga trong vài tuần tới

VOV.VN - Chính phủ Ukraine đang lên kế hoạch cho một cuộc phản công nhằm vào các lực lượng của Nga trong một vài tuần nữa, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho hay ngày 14/2.

"Họ đang tính toán thực hiện cuộc tấn công vào mùa xuân chỉ trong một vài tuần nữa", ông Austin nói với báo giới ở Brussels sau cuộc gặp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng của Ukraine. Các nước phương Tây sẽ "hỗ trợ Ukraine cầm cự và tiến công trong suốt cuộc phản công mùa xuân này", ông Austin cho hay.

Thông tin này được đưa ra giữa bối cảnh Nga đang tăng cường tấn công vào các khu vực Donetsk và Lugansk ở phía Đông Ukriane những ngày gần đây. NATO cảnh báo trong tuần này rằng Nga đã bắt đầu một số cuộc tiến công mùa xuân.

"Gần một năm kể từ khi xung đột nổ ra, Tổng thống Putin không chuẩn bị cho hòa bình. Ông ấy đang chuẩn bị tiến hành những cuộc tấn công mới. Thực tế là chúng tôi đã thấy các cuộc tấn công bắt đầu. Nga đang điều động thêm hàng nghìn binh lính", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay ngày 13/2.

Theo một số phân tích hình ảnh vệ tinh được chia sẻ với The Daily Beast, Nga đang tăng cường xây dựng các công sự ở phía Đông Ukraine những tuần gần đây. Động thái đó có thể là dấu hiệu cho thấy Nga chuẩn bị phòng thủ trước cuộc phản công của Ukraine hoặc có thể là chuẩn bị cho cuộc tấn công của mình.

Các quan chức Mỹ và Ukraine cảnh báo trong những tuần qua rằng Nga đang chuẩn bị cho một trận đánh lớn. Tướng Ukraine Vadym Skibitsky cho biết hồi đầu tháng này rằng Nga có thể sẽ lên kế hoạch huy động thêm từ 300.000 - 500.000 binh lính, phối hợp cùng với 300.000 binh lính đã được huy động trước đó.

Giữa bối cảnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã hối thúc các đồng minh thúc đẩy các gói hỗ trợ mà họ đã cam kết cung cấp cho Ukraine trong những tuần gần đây và cho biết điều đó sẽ yêu cầu sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên.

Mặc dù Ukraine đề nghị hỗ trợ máy bay chiến đấu hiện đại trong những tháng qua nhưng ông Austin cho biết ông không có bất kỳ cập nhật gì về việc cung cấp các chiến đấu cơ này, trong đó có F-16 cho Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những phương tiện công binh hiện đại nhất của Nga triển khai tại Ukraine
Những phương tiện công binh hiện đại nhất của Nga triển khai tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã triển khai nhiều phương tiện công binh thế hệ mới trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, trong đó có xe quét mìn IMR-3M, hệ thống bắc cầu TMM-7, hệ thống rà phá bom mìn đa chức năng Uran-6.

Những phương tiện công binh hiện đại nhất của Nga triển khai tại Ukraine

Những phương tiện công binh hiện đại nhất của Nga triển khai tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã triển khai nhiều phương tiện công binh thế hệ mới trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, trong đó có xe quét mìn IMR-3M, hệ thống bắc cầu TMM-7, hệ thống rà phá bom mìn đa chức năng Uran-6.

Xung đột ở Ukraine càng kéo dài, các bên càng sẵn sàng đặt cược?
Xung đột ở Ukraine càng kéo dài, các bên càng sẵn sàng đặt cược?

VOV.VN - Trước câu hỏi liệu xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc như thế nào, hầu hết các nhà phân tích an ninh, các quan chức và cựu quan chức đều nhận định với Defense News rằng: Cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kéo dài ít nhất một vài năm hoặc thậm chí không bao giờ kết thúc.

Xung đột ở Ukraine càng kéo dài, các bên càng sẵn sàng đặt cược?

Xung đột ở Ukraine càng kéo dài, các bên càng sẵn sàng đặt cược?

VOV.VN - Trước câu hỏi liệu xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc như thế nào, hầu hết các nhà phân tích an ninh, các quan chức và cựu quan chức đều nhận định với Defense News rằng: Cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kéo dài ít nhất một vài năm hoặc thậm chí không bao giờ kết thúc.

Thủ tướng Ấn Độ hội đàm trực tuyến Tổng thống Pháp về cuộc xung đột Nga - Ukraine
Thủ tướng Ấn Độ hội đàm trực tuyến Tổng thống Pháp về cuộc xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 14/2 đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Một trong những nội dung chính của cuộc họp là bàn cách để giúp kết thúc cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Thủ tướng Ấn Độ hội đàm trực tuyến Tổng thống Pháp về cuộc xung đột Nga - Ukraine

Thủ tướng Ấn Độ hội đàm trực tuyến Tổng thống Pháp về cuộc xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 14/2 đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Một trong những nội dung chính của cuộc họp là bàn cách để giúp kết thúc cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

NATO kêu gọi các thành viên đầu tư sản xuất đạn dược giúp Ukraine
NATO kêu gọi các thành viên đầu tư sản xuất đạn dược giúp Ukraine

VOV.VN - Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm qua (13/2) đã kêu gọi các nước thành viên tăng cường đầu tư sản xuất vũ khí và đạn dược để bổ sung các kho vũ khí đang dần cạn kiệt do viện trợ cho Ukraine.

NATO kêu gọi các thành viên đầu tư sản xuất đạn dược giúp Ukraine

NATO kêu gọi các thành viên đầu tư sản xuất đạn dược giúp Ukraine

VOV.VN - Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm qua (13/2) đã kêu gọi các nước thành viên tăng cường đầu tư sản xuất vũ khí và đạn dược để bổ sung các kho vũ khí đang dần cạn kiệt do viện trợ cho Ukraine.

Phương Tây “đau đầu” trước mong muốn vũ khí của Ukraine
Phương Tây “đau đầu” trước mong muốn vũ khí của Ukraine

VOV.VN - Khi các quốc gia phương Tây đang chạy đua để gửi thêm vũ khí tới Ukraine trong bối cảnh có thể Nga sắp mở một đợt tấn công mới, việc thực hiện các yêu cầu của Kiev đang trở nên khó khăn hơn.

Phương Tây “đau đầu” trước mong muốn vũ khí của Ukraine

Phương Tây “đau đầu” trước mong muốn vũ khí của Ukraine

VOV.VN - Khi các quốc gia phương Tây đang chạy đua để gửi thêm vũ khí tới Ukraine trong bối cảnh có thể Nga sắp mở một đợt tấn công mới, việc thực hiện các yêu cầu của Kiev đang trở nên khó khăn hơn.