Nhiều sai phạm trong vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết ở Bình Dương

VOV.VN - VKSND tỉnh Bình Dương đã ban hành cáo trạng vụ cháy quán karaoke An Phú (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) làm 32 người chết. Theo đó, cơ quan tố tụng truy tố 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Xin phép xây nhà ở nhưng làm quán karaoke

Theo cáo trạng, vụ cháy quán karaoke An Phú xảy ra vào ngày 6/9/2022 làm 32 người tử vong. Nguyên nhân được xác định do chập mạch điện nằm trên la phông tầng 2 sau đó lan rộng ra các tầng khác. Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định còn nhiều vi phạm là nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.

Cụ thể, năm 2016, cơ sở này được UBND TP. Thuận An cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nhưng sau đó ông Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú) đã chuyển thành cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Ông Xuân đã xây dựng tòa nhà sai thiết kế, xây kín một số cửa sổ của các phòng gây tụ khói bên trong tòa nhà. Tòa nhà không có lối thoát hiểm ngoài hệ thống cầu thang bộ gây cản trở đến quá trình thoát nạn của nạn nhân.

Trong quá trình cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng nhưng chủ cơ sở đã không báo cáo, lập hồ sơ thiết kế bổ sung trình cơ quan cảnh sát PCCC thẩm duyệt. Cơ sở không thực hiện đầy đủ trách nhiệm về PCCC và cứu nạn, cứu hộ như: không kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo quy định; không duy trì các điều kiện an toàn về PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Cơ sở cũng không có nội quy, biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn về PCCC, thoát nạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn.

Cơ sở này không tổ chức tuyên truyền, giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, cứu nạn cứu hộ cho nhân viên để có kỹ năng xử lý đám cháy ngay ban đầu dẫn đến cháy lan, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Nhân viên cũng không có kinh nghiệm để hướng dẫn các nạn nhân thoát nạn đúng cách. 

Với những sai phạm nêu trên, ông Lê Anh Xuân bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Nhiều cán bộ công an vi phạm

Cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” còn có 2 cựu cán bộ công an là Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng.

Đối với Phạm Quốc Hùng (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Bình Dương), cán bộ được giao nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra, nghiệm thu hệ thống PCCC của cơ sở karaoke An Phú. 

Mặc dù được giao nhiệm vụ kiểm tra, nghiệm thu hệ thống PCCC nhưng Hùng đã không thực hiện mà còn khai báo gian dối để trốn tránh trách nhiệm. Hùng lập khống biên bản nghiệm thu vào ngày 13/7/2017, tạo điều kiện cho cơ sở này đi vào hoạt động.

Còn Vũ Trường Sơn (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Bình Dương), là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp kiểm tra hồ và thẩm duyệt hồ sơ PCCC của quán karaoke An Phú.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Sơn không phát hiện hồ sơ thiết kế về PCCC của cơ sở có một số nội dung chưa đảm bảo nên đã làm báo cáo kết quả thẩm duyệt, trình lãnh đạo ký tạo điều kiện cho cơ sở này đi vào hoạt động.

Riêng bị can Nguyễn Văn Võ, cựu cán bộ của Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.Thuận An) bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Võ được phân công trực tiếp kiểm tra bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thiết kế về phòng cháy chữa cháy của cơ sở karaoke An Phú và lập bảng đối chiếu theo quy chuẩn.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Võ không thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy đổi với cơ sở karaoke An Phú theo quy định. 

Khi vụ cháy xảy ra, vào đêm 6/9/2022, để né tránh trách nhiệm, Võ tự soạn khống 3 biên bản kiểm tra an toàn về PCCC-CNCH các ngày 27/4/2021; 20/12/2021 và 27/4/2022 rồi nhờ quản lý quán karaoke ký để hợp thức hóa việc kiểm tra.

Trong vụ án này, Nguyễn Duy Linh (cựu đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.Thuận An) đã bị khởi tố để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Khi đang điều tra, bị can Nguyễn Duy Linh đã mất do bệnh lý vào tháng 6/2023. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương hoàn tất điều tra vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết
Bình Dương hoàn tất điều tra vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết

VOV.VN - Trong vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết, có 5 người bị khởi tố, gồm 4 cựu cán bộ công an và chủ quán karaoke.

Bình Dương hoàn tất điều tra vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết

Bình Dương hoàn tất điều tra vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết

VOV.VN - Trong vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết, có 5 người bị khởi tố, gồm 4 cựu cán bộ công an và chủ quán karaoke.

Lí do vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 32 người chết chậm đưa ra xét xử
Lí do vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 32 người chết chậm đưa ra xét xử

VOV.VN - Liên quan đến vụ án quán karaoke An Phú (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) bị cháy làm 32 người chết chậm đưa ra xét xử, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã chia sẻ nguyên nhân. 

Lí do vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 32 người chết chậm đưa ra xét xử

Lí do vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 32 người chết chậm đưa ra xét xử

VOV.VN - Liên quan đến vụ án quán karaoke An Phú (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) bị cháy làm 32 người chết chậm đưa ra xét xử, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã chia sẻ nguyên nhân.