Lí do vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 32 người chết chậm đưa ra xét xử

VOV.VN - Liên quan đến vụ án quán karaoke An Phú (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) bị cháy làm 32 người chết chậm đưa ra xét xử, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã chia sẻ nguyên nhân. 

Tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Bình Dương khóa X vừa diễn ra, ông Lê Đức Xuân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo tình hình hoạt động năm 2023, nêu một số vụ án chậm đưa ra xét xử, trong đó có vụ “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" xảy ra ngày 6/9/2022, tại quán karaoke An Phú (TP. Thuận An).

Theo ông Lê Đức Xuân, vụ án đã khởi tố hơn 1 năm nhưng chưa xét xử là do quá trình xử lí vụ án, phân loại tội phạm rất phức tạp. Quy định phòng cháy chữa cháy rất ngặt nghèo, nếu làm đúng, ít doanh nghiệp làm được, do đó trong quá trình thực hiện cán bộ có những vi phạm. Bởi vậy, trong quá trình điều tra, truy tố cần phải phân hóa trường hợp cố ý vụ lợi, còn trường hợp hỗ trợ doanh nghiệp làm nhanh thì cần xem xét lại.

Để đảm bảo đúng người, đúng tội, đơn vị đã cân nhắc rất nhiều và xin ý kiến các ngành để làm sao khi đưa ra truy tố, xét xử đảm bảo tính nghiêm minh, đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người tử vong, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 5 người. Trong đó, ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP .Thủ Đức, TP.HCM, là chủ quán karaoke An Phú) bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy"; cựu Trung tá Nguyễn Duy Linh và cựu Đại úy Nguyễn Văn Võ bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; cựu Thiếu tá Phạm Quốc Hùng và Vũ Trường Sơn bị khởi tố điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Anh Xuân, Nguyễn Duy Linh và Nguyễn Văn Võ. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung liên quan đến vụ án.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 32 người chết: Khởi tố thêm 2 cảnh sát
Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 32 người chết: Khởi tố thêm 2 cảnh sát

VOV.VN - Hôm nay (28/11), nguồn tin của phóng viên cho biết, Công an tỉnh Bình Dương đã có quyết định khởi tố 2 cán bộ phòng cháy chữa cháy để điều tra vụ cháy karaoke An Phú làm 32 người chết vào tháng 6/9/2022.

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 32 người chết: Khởi tố thêm 2 cảnh sát

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 32 người chết: Khởi tố thêm 2 cảnh sát

VOV.VN - Hôm nay (28/11), nguồn tin của phóng viên cho biết, Công an tỉnh Bình Dương đã có quyết định khởi tố 2 cán bộ phòng cháy chữa cháy để điều tra vụ cháy karaoke An Phú làm 32 người chết vào tháng 6/9/2022.

Đưa vụ cháy quán karaoke 32 người chết vào diện theo dõi phòng, chống tham nhũng
Đưa vụ cháy quán karaoke 32 người chết vào diện theo dõi phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - Hôm nay (15/10), lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng của tỉnh đã đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo 3 vụ án, 2 vụ việc do công an tỉnh thụ lý, trong đó có vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết.

Đưa vụ cháy quán karaoke 32 người chết vào diện theo dõi phòng, chống tham nhũng

Đưa vụ cháy quán karaoke 32 người chết vào diện theo dõi phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - Hôm nay (15/10), lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng của tỉnh đã đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo 3 vụ án, 2 vụ việc do công an tỉnh thụ lý, trong đó có vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết.

10 năm tù cho chủ quán karaoke trong vụ cháy khiến 3 chiến sĩ PCCC hy sinh
10 năm tù cho chủ quán karaoke trong vụ cháy khiến 3 chiến sĩ PCCC hy sinh

VOV.VN - Đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị mức án 10-12 năm tù với bị cáo Phạm Duy Hùng (SN 1983, Cầu Giấy) - quản lý quán karaoke bị cháy về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy". HĐXX đã tuyên 10 năm tù đối với Phạm Duy Hùng.

10 năm tù cho chủ quán karaoke trong vụ cháy khiến 3 chiến sĩ PCCC hy sinh

10 năm tù cho chủ quán karaoke trong vụ cháy khiến 3 chiến sĩ PCCC hy sinh

VOV.VN - Đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị mức án 10-12 năm tù với bị cáo Phạm Duy Hùng (SN 1983, Cầu Giấy) - quản lý quán karaoke bị cháy về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy". HĐXX đã tuyên 10 năm tù đối với Phạm Duy Hùng.