Thời sự sáng 25/10:

Việt Nam tích cực phòng chống dịch bệnh Ebola

VOV.VN - Hội đồng chuyên môn sẽ bổ sung và cập nhật hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Ebola và dự kiến ban hành vào đầu tuần sau.

 Nghe chương trình thời sự sáng 25/10:

Bộ Y tế dự kiến tổ chức diễn tập phòng chống dịch bệnh Ebola vào ngày 1/11 tới tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh- Lương Ngọc Khuê đề nghị Hội đồng chuyên môn lên kịch bản chi tiết phương án diễn tập đối phó với bệnh Ebola, từ khâu tiếp đón, cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm, bảo hộ, chống nhiễm khuẩn….đến khi bệnh nhân ra viện hoặc tử vong.

Sau buổi diễn tập ngày 1/11 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bộ Y tế sẽ rút kinh nghiệm để tiếp tục diễn tập tại miền Trung, miền Nam và khu vực Tây Nguyên.

Theo Chủ tịch Hội đồng chuyên môn các bệnh truyền nhiễm, Giám Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương- Nguyễn Văn Kính, trong bối cảnh dịch bệnh Ebola diễn biến phức tạp, thế giới đã có bài học kinh nghiệm khống chế thành công dịch bệnh này ở Nigenia và chăm sóc điều trị bệnh nhân Ebola ở Mỹ. Hội đồng chuyên môn sẽ bổ sung và cập nhật hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Ebola và dự kiến ban hành vào đầu tuần sau.

Cũng trong ngày 24/10, Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) đã công bố thông tin cho biết, y tá gốc Việt Nina Pham, 26 tuổi đã được xuất viện khi các xét nghiệm cho thấy không còn virus Ebola trong cơ thể cô.

Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc NIH nói với các phóng viên rằng, 5 xét nghiệm liên tiếp gần đây cho thấy không còn virus Ebola trong máu của Nina Pham. Việc tiến hành 5 xét nghiệm là vượt quá mức quy định nhưng ông Fauci nhấn mạnh, đội ngũ của ông đã tiến hành xét nghiệm thêm để phục vụ công tác nghiên cứu của NIH.

Phần tin trong nước còn có một số nội dung đáng chú ý:

Hôm nay các Đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe báo cáo của Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Ủy Ban Tư pháp của Quốc hội; Viện trưởng Viện KSND Tối cao và Tòa án Nhân dân tối cao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp đại diện các tổ chức của Liên Hợp quốc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kí quyết định hủy bỏ Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đối với ông Hồ Xuân Mãn, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế.

Trong phần tin quốc tế:

Một nam học sinh ở Bang Washington (Mỹ) đã xả súng vào 5 người khiến 1 người thiệt mạng, nghi phạm sau đó đã tự sát.

Tổng thống Nga cáo buộc Mỹ làm hỏng trật tự thế giới.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo IS bị cáo buộc đã sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU nhất trí tăng viện trợ chống dịch Ebola lên 1 tỷ euro
EU nhất trí tăng viện trợ chống dịch Ebola lên 1 tỷ euro

VOV.VN -Thủ tướng Anh David Cameron, hôm nay (24/10) cho biết, Liên minh châu Âu nhất trí tăng viện trợ chống dịch Ebola lên 1 tỷ euro. 

EU nhất trí tăng viện trợ chống dịch Ebola lên 1 tỷ euro

EU nhất trí tăng viện trợ chống dịch Ebola lên 1 tỷ euro

VOV.VN -Thủ tướng Anh David Cameron, hôm nay (24/10) cho biết, Liên minh châu Âu nhất trí tăng viện trợ chống dịch Ebola lên 1 tỷ euro. 

Nữ y tá gốc Việt Nina Pham  đã  chiến thắng virus Ebola
Nữ y tá gốc Việt Nina Pham đã chiến thắng virus Ebola

VOV.VN - Nina Pham, 26 tuổi đã được xuất viện khi các xét nghiệm cho thấy không còn virus Ebola trong cơ thể cô.

Nữ y tá gốc Việt Nina Pham  đã  chiến thắng virus Ebola

Nữ y tá gốc Việt Nina Pham đã chiến thắng virus Ebola

VOV.VN - Nina Pham, 26 tuổi đã được xuất viện khi các xét nghiệm cho thấy không còn virus Ebola trong cơ thể cô.

Tháng 12, vaccine Ebola bắt đầu được thử nghiệm
Tháng 12, vaccine Ebola bắt đầu được thử nghiệm

VOV.VN -Trước tiên, vaccine được thử nghiệm tại những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch Ebola.

Tháng 12, vaccine Ebola bắt đầu được thử nghiệm

Tháng 12, vaccine Ebola bắt đầu được thử nghiệm

VOV.VN -Trước tiên, vaccine được thử nghiệm tại những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch Ebola.

Bé gái nhiễm Ebola tại Mali có thể đã lây sang rất nhiều người
Bé gái nhiễm Ebola tại Mali có thể đã lây sang rất nhiều người

VOV.VN-Các cuộc điều tra cho thấy, có 43 người, bao gồm 10 nhân viên y tế tiếp xúc với bé gái nhiễm Ebola đang được theo dõi và cách ly.

Bé gái nhiễm Ebola tại Mali có thể đã lây sang rất nhiều người

Bé gái nhiễm Ebola tại Mali có thể đã lây sang rất nhiều người

VOV.VN-Các cuộc điều tra cho thấy, có 43 người, bao gồm 10 nhân viên y tế tiếp xúc với bé gái nhiễm Ebola đang được theo dõi và cách ly.