Cựu Chủ tịch xã Xuân Đỉnh, Hà Nội bị tuyên phạt 8 năm tù giam

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Hữu Khiêm, cựu Chủ tịch xã Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội bị tuyên phạt 8 năm tù vì sai phạm nghiêm trọng trong giải phóng mặt bằng.

Ngày 10/7, TAND TP Hà Nội đã tuyên án các bị cáo trong vụ “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại UBND xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm (nay là quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) trong quá trình giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư cho dự án Tây Hồ Tây. Trong đó, bị cáo phải chịu mức án nặng nhất là ông Nguyễn Hữu Khiêm (cựu Chủ tịch xã Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị tuyên phạt 8 năm tù giam.

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, các bị cáo nguyên là lãnh đạo UBND xã Xuân Đỉnh với vai trò được giao đã không làm hết trách nhiệm, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại tài sản cho nhà nước.

Cựu Chủ tịch xã Xuân Đỉnh - Nguyễn Hữu Khiêm (thứ hai từ trái sang) bị tuyên phạt 8 năm tù.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Hữu Khiêm (cựu Chủ tịch xã Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) giữ vai trò chính, chịu trách nhiệm chính và phải chịu mức phạt cao nhất.

Hỗ trợ cho Nguyễn Hữu Khiêm, 2 thuộc cấp là Nguyễn Thị Gấm (nguyên Tổ trưởng Hợp tác xã) và Nguyễn Thị Xuân Hương (nguyên cán bộ địa chính xã Xuân Đỉnh) được xác định giữ vai trò thứ cấp.

Cả 3 bị cáo này phải chịu trách nhiệm với số tiền bị thiệt hại hơn 26 tỷ đồng do sai phạm trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư không đúng đối tượng được hưởng, đồng thời bị quy kết tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: “Vụ án xảy ra trong quá trình thực hiện dự án Tây Hồ Tây, các đối tượng phạm tội là những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ được giao, có đầy đủ về nhận thức, năng lực, hành vi, có chức vụ, nhưng vẫn gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tòa tuyên án với các bị cáo.

Với 5 bị cáo còn lại, gồm: Nguyễn Minh Công (SN 1959, nguyên cán bộ Phòng TN-MT huyện Từ Liêm), Lục Văn Cường (SN 1963, nguyên Phó trưởng phòng giải phóng mặt bằng – Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1978, nguyên cán bộ phòng giải phóng mặt bằng - Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố), Hoàng Minh Đức (SN 1980, nguyên cán bộ ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Từ Liêm) và Vũ Qúy Dương (SN 1967, nguyên Phó trưởng phòng TN-MT huyện Từ Liêm), HĐXX nhận định, mặc dù không tư lợi, nhưng các bị cáo đã thiếu trách nhiệm, không làm hết nhiệm vụ của mình, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Xét tới tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Khiêm 8 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Gấm 7 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Xuân Hương 6 năm tù. Các bị cáo Lục Văn Cường, Nguyễn Minh Công cùng nhận 36 tháng tù, cho hưởng án treo; các bị cáo Hoàng Minh Đức và Vũ Quý Dương cùng nhận 30 tháng tù, hưởng án treo; bị cáo Nguyễn Tuấn Anh nhận 24 tháng tù, hưởng án treo. Các bị cáo trên không áp dụng hình phạt bổ sung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ: Nhà báo vòi 700 triệu bị tuyên phạt 4 năm tù
Cần Thơ: Nhà báo vòi 700 triệu bị tuyên phạt 4 năm tù

VOV.VN- Tòa cho rằng, hành vi của các bị cáo bị quy kết về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như cáo trạng của VKSND quận Ninh Kiều là có cơ sở.

Cần Thơ: Nhà báo vòi 700 triệu bị tuyên phạt 4 năm tù

Cần Thơ: Nhà báo vòi 700 triệu bị tuyên phạt 4 năm tù

VOV.VN- Tòa cho rằng, hành vi của các bị cáo bị quy kết về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như cáo trạng của VKSND quận Ninh Kiều là có cơ sở.

Nữ tài xế uống rượu lái BMW gây tai nạn bị tuyên phạt 42 tháng tù
Nữ tài xế uống rượu lái BMW gây tai nạn bị tuyên phạt 42 tháng tù

VOV.VN - Bà Nga là người gây ra vụ tai nạn liên hoàn tại ngã tư Hàng Xanh hồi tháng 10/2018 làm một người tử vong, 5 người khác bị thương.

Nữ tài xế uống rượu lái BMW gây tai nạn bị tuyên phạt 42 tháng tù

Nữ tài xế uống rượu lái BMW gây tai nạn bị tuyên phạt 42 tháng tù

VOV.VN - Bà Nga là người gây ra vụ tai nạn liên hoàn tại ngã tư Hàng Xanh hồi tháng 10/2018 làm một người tử vong, 5 người khác bị thương.

Bị cáo Châu Việt Cường bị tuyên phạt 13 năm tù về tội giết người
Bị cáo Châu Việt Cường bị tuyên phạt 13 năm tù về tội giết người

VOV.VN - HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường) 13 năm tù giam, bị cáo Phạm Đức Thế bị tuyên phạt 7 năm tù.

Bị cáo Châu Việt Cường bị tuyên phạt 13 năm tù về tội giết người

Bị cáo Châu Việt Cường bị tuyên phạt 13 năm tù về tội giết người

VOV.VN - HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường) 13 năm tù giam, bị cáo Phạm Đức Thế bị tuyên phạt 7 năm tù.