Chủ tịch Quốc hội thăm Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng

VOV.VN - Nhân dịp Lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer, chiều 9/10, tại Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm và chúc mừng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng.

Trò chuyện tại đây, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đoàn công tác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tới các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, các vị chức sắc, sư sãi và toàn thể bà con đồng bào dân tộc Khmer lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp, cùng nhau đón Lễ Sene Dolta đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc; nhấn mạnh, lễ hội là nét đẹp văn hóa độc đáo, đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, đây cũng là dịp để tăng cường đoàn kết, tương thân, tương ái trong gia đình, dòng họ, kết nối cộng đồng với nhau.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thời gian qua, tỉnh đã đặc biệt quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo trên địa bàn; tích cực huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo. Từ năm 2021 đến nay, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng khoảng 5.000 căn nhà đại đoàn kết. Hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo của tỉnh, bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Đặc biệt, đã tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc, tôn giáo giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp, tổ chức các hoạt động văn hóa và tín ngưỡng theo phong tục tập quán, tuân thủ các quy định của pháp luật. Chủ tịch Quốc hội biểu dương tỉnh Sóc Trăng đã xây dựng và triển khai Đề án nâng cao chất lượng nội dung chương trình phát sóng tiếng Khmer bằng tiếng Khmer giai đoạn 2021-2025; quan tâm thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, người dân tộc thiểu số về công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm; các chính sách hỗ trợ dạy học chữ viết dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại Hội nghị lần thứ tám vừa bế mạc, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã cho ý kiến về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Trung ương đã thống nhất cao việc ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 23 trên tinh thần khẳng định, đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề mang tính chiến lược của Đảng, Nhà nước; đồng bào các dân tộc thiểu số và tôn giáo là một bộ phận không thể tách rời trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Qua đó tiếp tục khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước trong chăm lo cho đồng bào nói chung, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.

Quốc hội khóa XIV đã ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tại Kỳ họp thứ 6 chuẩn bị khai mạc vào ngày 23-10 tới, Quốc hội sẽ giám sát tối cao chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia”, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Dự kiến, Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết về giám sát, trong đó có một số chính sách mới, như chính sách thí điểm lồng ghép, khoán cả 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn cấp huyện, giao cấp tỉnh điều phối để tăng cường tính tự chủ của địa phương. Trung ương và các bộ tập trung công tác quản lý. Bên cạnh đó, tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng tổ chức quán triệt các nghị quyết của Trung ương, trong đó có nghị quyết thay thế Nghị quyết số 23: "Làm sao càng ngày càng thấm đượm hơn nữa tinh thần đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết, thành công thành công đại thành công. Sức mạnh này không chỉ đoàn kết trong nước mà còn cả đoàn kết quốc tế, đoàn kết giữa các giai tầng xã hội với nhau, đoàn kết giữa các dân tộc với nhau trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, để tạo ra một sức mạnh tổng hợp của quốc gia, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước, các Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức tiếp tục đồng hành cùng với cấp ủy chính quyền các cấp. Đặc biệt trong nghị quyết tới đây cũng nhấn mạnh vai trò nòng cốt của các chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản trong công tác này để phát huy tính gương mẫu, trách nhiệm, tích cực hướng dẫn, động viên đồng bào Khmer trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước".

Tuyên truyền, vận động đồng bào, sư sãi Khmer tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, tự lực, tự cường, chung sức, chung lòng cùng với địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; có ý thức giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; vận động bà con Phật tử giữ gìn và phát huy hơn nữa những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan của tỉnh Sóc Trăng tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nữa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững, tạo sinh kế cho người dân. Trước mắt, cần chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào dân tộc Khmer đón Lễ Sene Đôlta đoàn kết, vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Ban Giám hiệu các Trường Bổ túc văn hoá Pali Trung cấp Nam bộ, Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú Huỳnh Cương tiếp tục thực hiện tốt công tác giảng dạy trong nhà trường, trong đó có dậy cả tiếng Khmer; triển khai đồng bộ, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với các tăng sinh và học sinh đang theo học tại nhà trường. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chính quyền địa phương quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo, về chính sách đại đoàn kết dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức cho tăng sinh, học sinh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã chứng kiến Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết tại tỉnh Sóc Trăng với trị giá 5 tỷ đồng.

Ngày mai, 10.10, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương sẽ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Hậu Giang và Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng

VOV.VN - Trong chuyến công tác tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, sáng nay 9/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng

VOV.VN - Trong chuyến công tác tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, sáng nay 9/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Lào
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Lào

VOV.VN - Chiều nay, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Lào

VOV.VN - Chiều nay, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang.

Chủ tịch Quốc hội: Công tác phòng cháy chữa cháy, lấy phòng ngừa là chính
Chủ tịch Quốc hội: Công tác phòng cháy chữa cháy, lấy phòng ngừa là chính

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho rằng, công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ là một mặt trận không có tiếng súng, nhưng mỗi lần xung trận, những người lính Cảnh sát PCCC, cứu nạn cứu hộ luôn phải đối mặt với những hiểm nguy ảnh hưởng đến cả tính mạng. 

Chủ tịch Quốc hội: Công tác phòng cháy chữa cháy, lấy phòng ngừa là chính

Chủ tịch Quốc hội: Công tác phòng cháy chữa cháy, lấy phòng ngừa là chính

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho rằng, công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ là một mặt trận không có tiếng súng, nhưng mỗi lần xung trận, những người lính Cảnh sát PCCC, cứu nạn cứu hộ luôn phải đối mặt với những hiểm nguy ảnh hưởng đến cả tính mạng. 

Chủ tịch Quốc hội: Quy định thu hồi đất phải có "van, khoá" chặt chẽ
Chủ tịch Quốc hội: Quy định thu hồi đất phải có "van, khoá" chặt chẽ

VOV.VN - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định theo hướng liệt kê các trường hợp thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng. Nhiều ý kiến ủng hộ có thêm điều quét để xử lý trường hợp phát sinh, song cần “van, khoá” chặt chẽ.

Chủ tịch Quốc hội: Quy định thu hồi đất phải có "van, khoá" chặt chẽ

Chủ tịch Quốc hội: Quy định thu hồi đất phải có "van, khoá" chặt chẽ

VOV.VN - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định theo hướng liệt kê các trường hợp thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng. Nhiều ý kiến ủng hộ có thêm điều quét để xử lý trường hợp phát sinh, song cần “van, khoá” chặt chẽ.