Ngắm Thủ đô giải phóng qua ống kính NSNA Nguyễn Duy Kiên

VOV.VN -Cả biển người như sóng dậy đón ngày giải phóng với đầy tràn khí thế và hy vọng với đủ các giới nam phụ lão ấu.

NSNA Nguyễn Duy Kiên (1911- 1979) sinh ra ở Hà Nội, sống giữa lòng phố cổ. Đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh nên ở vào cái thời mà chiếc máy ảnh còn là của hiếm và người chơi ảnh là tài tử, Nguyễn Duy Kiên đã bấm máy cùng với Võ An Ninh, Lê Đình Chữ, Phạm Văn Mùi, Lê Vượng, Đỗ Huân - những gương mặt kỳ cựu của giới nhiếp ảnh Hà thành.

Ngày giải phóng Thủ đô, chọn góc máy từ trên cao, Nguyễn Duy Kiên đã thu được hình ảnh Đại đoàn Quân Tiên phong (F308) trong đó có Trung đoàn Thủ đô (E102) đang tiến vào quảng trường Đông Kinh nghĩa thục. Cả biển người như sóng dậy đón ngày giải phóng với đầy tràn khí thế và hy vọng với đủ các giới nam phụ lão ấu.

Phụ lão Hà Nội chào mừng Chính phủ về Thủ đô

Rồi hình ảnh Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội Trần Duy Hưng trên xe com-măng-ca vẫy chào đồng bào Thủ đô. Hình ảnh Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội - Thiếu tướng Vương Thừa Vũ trong lễ chào cờ chiều ngày 10/10/1954. Hình ảnh đêm pháo hoa tại Hồ Gươm mừng chiến thắng (1/1/1955)...

Khoảng 200 bức ảnh còn lại trong toàn bộ kho ảnh là gia tài nghệ sỹ nhiếp ảnh (NSNA) Nguyễn Duy Kiên để lại. Trong số đó tài sản vô giá là những tấm ảnh ngày Thủ đô giải phóng 10/10/1954. Nhà sử học Dương Trung Quốc bình luận: “Cái đẹp hùng tráng của một thành phố sống lại trong những ngày chiến thắng được nhìn bằng con mắt của một con người vừa được giải phóng tràn đầy hy vọng vào một cuộc đời mới...

Chính chất thông tấn của những bức ảnh này làm nên giá trị lịch sử cho cái di sản nghệ thuật của Nguyễn Duy Kiên, khiến cho ký ức của một cá nhân trở thành ký ức của cả cộng đồng”./.

Đại đoàn Quân Tiên phong (F308) đang tiến vào quảng trường Đông Kinh nghĩa thục
Nông dân Hà Nội chào mừng Chính phủ về Thủ đô
Phó Chủ tịch Ủy ban quân chính Hà Nội Trần Duy Hưng trên xe com-măng-ca tiến qua phố Hàng Đào
Nữ sinh Hà Nội chào mừng Chính phủ về Thủ đô
Phó Chủ tịch Ủy ban quân chính Hà Nội Trần Duy Hưng và Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội - Thiếu tướng Vương Thừa Vũ trong lễ chào cờ chiều ngày 10/10/1954

Hình ảnh đêm pháo hoa tại Hồ Gươm mừng chiến thắng (1/1/1955)
Xuân về trên đất Hà Thành

Vợ chồng NSNA Nguyễn Duy Kiên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Giải phóng quân”
“Giải phóng quân”

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu có một gia tài tác phẩm đồ sộ. Nhiều bài hát của ông in dấu ấn sâu đậm trong trái tim nhiều thế hệ, trong đó có bài “Giải phóng quân”. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng “Giải phóng quân” vẫn không hề xưa cũ…

“Giải phóng quân”

“Giải phóng quân”

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu có một gia tài tác phẩm đồ sộ. Nhiều bài hát của ông in dấu ấn sâu đậm trong trái tim nhiều thế hệ, trong đó có bài “Giải phóng quân”. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng “Giải phóng quân” vẫn không hề xưa cũ…

Khai mạc đợt phim kỷ niệm 40 năm giải phóng Quảng Trị
Khai mạc đợt phim kỷ niệm 40 năm giải phóng Quảng Trị

“Đại tướng Đoàn Khuê”, “Mùi cỏ cháy” cùng nhiều bộ phim truyện nhựa, phim tài liệu có giá trị lịch sử được trình chiếu trong dịp này.

Khai mạc đợt phim kỷ niệm 40 năm giải phóng Quảng Trị

Khai mạc đợt phim kỷ niệm 40 năm giải phóng Quảng Trị

“Đại tướng Đoàn Khuê”, “Mùi cỏ cháy” cùng nhiều bộ phim truyện nhựa, phim tài liệu có giá trị lịch sử được trình chiếu trong dịp này.

Đạo diễn Doãn Hoàng Giang dựng chèo về Giải phóng Thủ đô
Đạo diễn Doãn Hoàng Giang dựng chèo về Giải phóng Thủ đô

VOV.VN - Vở diễn “Cánh chim trắng trong đêm” chính thức ra mắt khán giả thủ đô từ ngày 27/9 đến 10/10 tại Rạp Đại Nam, Hà Nội.

Đạo diễn Doãn Hoàng Giang dựng chèo về Giải phóng Thủ đô

Đạo diễn Doãn Hoàng Giang dựng chèo về Giải phóng Thủ đô

VOV.VN - Vở diễn “Cánh chim trắng trong đêm” chính thức ra mắt khán giả thủ đô từ ngày 27/9 đến 10/10 tại Rạp Đại Nam, Hà Nội.

Hà Nội kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô: Không phô trương, hình thức
Hà Nội kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô: Không phô trương, hình thức

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở VHTT&DL xây dựng các hoạt động kỷ niệm đảm bảo ý nghĩa, hiệu quả nhưng không quá phô trương, hình thức.

Hà Nội kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô: Không phô trương, hình thức

Hà Nội kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô: Không phô trương, hình thức

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở VHTT&DL xây dựng các hoạt động kỷ niệm đảm bảo ý nghĩa, hiệu quả nhưng không quá phô trương, hình thức.

Triển lãm ảnh nhân dịp 60 năm giải phóng thủ đô
Triển lãm ảnh nhân dịp 60 năm giải phóng thủ đô

VOV.VN -Các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm chủ yếu do các nghệ sĩ trong Câu lạc bộ nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội thực hiện.

Triển lãm ảnh nhân dịp 60 năm giải phóng thủ đô

Triển lãm ảnh nhân dịp 60 năm giải phóng thủ đô

VOV.VN -Các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm chủ yếu do các nghệ sĩ trong Câu lạc bộ nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội thực hiện.