Đại sứ các nước lạc quan về tương lai hợp tác với Việt Nam trong năm 2024

VOV.VN - Hướng đến tương lai, đại sứ các nước đều lạc quan kỳ vọng vào những kết quả hợp tác tốt đẹp hơn nữa giữa Việt Nam và các nước trong năm mới 2024.

Năm 2023 với nhiều biến động, từ suy thoái kinh tế tới các cuộc xung đột tại nhiều điểm nóng, gây thách thức không nhỏ đối với sự hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới. Trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn giữ lập trường kiên định, luôn kề vai sát cánh với các nước, thể hiện tốt vai trò là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Và việc tiếp tục đẩy mạnh sự hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực cũng chính là kỳ vọng của các Đại sứ nước ngoài tại Việt Nam trong năm mới 2024.

Bước sang năm mới, Đại sứ các nước bày tỏ mong muốn mối quan hệ với Việt Nam sẽ tiếp tục trở nên sâu sắc hơn nữa trên mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế tới giao lưu văn hoá, giáo dục, đồng thời cùng nhau ứng phó các thách thức, đặc biệt là thách thức an ninh phi truyền thống mới nổi. 

Theo Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper, ứng phó với biến đổi khí hậu là cuộc đua của tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ và Việt Nam. Năm 2023, hai nước đã chính thức nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper kỳ vọng, trong năm mới, Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các dự án thực hiện cam kết đưa ra trong tuyên bố chung giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực biến đổi khí hậu.

"Chính phủ Hoa Kỳ thông qua cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đã triển khai chương trình năng lượng phát thải thấp nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi tại Việt Nam. Ngoài ra, tôi cũng muốn nhắc lại về Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF). Một trong những trụ cột của IPEF là chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, năng lượng sạch. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ cũng hợp tác với Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình chuyển đổi năng lượng công bằng. Chúng tôi rất tự hào về những hợp tác đã và đang có với Việt Nam trong lĩnh vực này. Cam kết của Hoa Kỳ là vững chắc và sẽ không thay đổi, cho dù đó là cam kết về tài chính, nguồn nhân lực, hay là kỹ thuật, công nghệ", Đại sứ cho biết.

Trong bối cảnh cả thế giới đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0, Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam cũng bày tỏ kỳ vọng hai nước có thể tiếp tục sát vai trên chặng đường hiện thực hóa cam kết này. 

Theo Đại sứ, Singapore và Việt Nam chia sẻ tầm nhìn chung hướng tới đạt được mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0% vào năm 2050. Đây là động lực để hai bên mở rộng quy mô các dự án năng lượng tái tạo, phát triển lưới điện khu vực. Hai nước cần đẩy nhanh các kế hoạch hành động để đáp ứng các mục tiêu của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Trong đó, thị trường carbon có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình khử carbon của các quốc gia. 

Còn với Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew, năm 2023, Vương quốc Anh và Việt Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và năm mới 2024 chắc chắn sẽ là điểm khởi đầu cho 50 năm tuyệt vời hơn nữa trong hợp tác giữa hai nước. Hai nước chắc chắn sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn trên nhiều lĩnh vực ưu tiên như phát triển bền vững, tài chính, giáo dục,... 

"Về giáo dục, tôi rất trông chờ được thấy nhiều sinh viên Việt Nam đến học tập tại Anh hơn. Tôi cũng mong muốn các chương trình giáo dục chất lượng cao của Anh sẽ có mặt tại nhiều nhà trường ở Việt Nam. Ngoài ra, khi kinh tế Việt Nam phát triển hơn và đổi mới hơn, chúng ta cần hợp tác với nhau trong các lĩnh vực như công nghệ, năng lượng tái tạo, cũng như một số ngành có thể đóng góp cho sự phát triển kinh tế như dịch vụ tài chính... Đây cũng là những lĩnh vực mà Anh có kinh nghiệm, trong khi Việt Nam lại có tham vọng muốn đẩy mạnh", Đại sứ cho biết.

Năm nay, trong bối cảnh thế giới gặp nhiều thách thức khó lường, Việt Nam vẫn là điểm sáng trong phát triển kinh tế thế giới, với lạm phát được kiểm soát, đời sống xã hội ổn định. Việt Nam cũng là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở châu Á và là đối tác rất quan trọng trong khu vực của Australia.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski kỳ vọng, trong năm mới, hai nước có thể tiếp tục phát huy lợi thế sẵn có về hợp tác thương mại, phát triển công nghệ viễn thông và đặc biệt là mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục. 

"Trong cuộc trao đổi với Bộ trưởng Giáo dục của các bạn, tôi đã nêu vấn đề là trong 23 năm qua, chỉ có một trường đại học Australia mở cơ sở tại Việt Nam, đó là Đại học RMIT. Chúng ta cần làm nhiều hơn thế. Vì vậy, tôi hy vọng có thể làm việc chặt chẽ hơn với các nhà quản lý giáo dục Việt Nam để xây dựng một khuôn khổ hợp tác có thể tạo điều kiện cho nhiều trường Đại học quốc tế khác, đặc biệt là của Australia được thành lập tại Việt Nam", Đại sứ chia sẻ.

Nhìn lại năm 2023, đại sứ các nước đều nhận định, Việt Nam đã tích cực phối hợp cùng các nước đối tác, cả trong các dự án hợp tác song phương và trên các diễn đàn đa phương, từ đó đạt được nhiều thành tựu, đóng góp cho sự phát triển của mỗi quốc gia và của cả thế giới.

Hướng đến tương lai, các đại sứ đều lạc quan kỳ vọng vào những kết quả hợp tác tốt đẹp hơn nữa trong năm mới 2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối tác chiến lược toàn diện tạo động lực mới cho hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ
Đối tác chiến lược toàn diện tạo động lực mới cho hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ

VOV.VN - Việt Nam và Hoa Kỳ đã chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Đối tác chiến lược toàn diện tạo động lực mới cho hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ

Đối tác chiến lược toàn diện tạo động lực mới cho hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ

VOV.VN - Việt Nam và Hoa Kỳ đã chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Australia
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Australia

VOV.VN - Sáng 17/11/2023, tại thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, nhân dịp tham dự Hội nghi Cấp cao APEC lần thứ 30, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Australia

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Australia

VOV.VN - Sáng 17/11/2023, tại thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, nhân dịp tham dự Hội nghi Cấp cao APEC lần thứ 30, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

Bộ Công an Việt Nam hợp tác ứng phó khẩn cấp và an ninh mạng với Australia
Bộ Công an Việt Nam hợp tác ứng phó khẩn cấp và an ninh mạng với Australia

VOV.VN - Bộ Công an Việt Nam thúc đẩy hợp tác cảnh sát, số hóa dữ liệu, ứng phó khẩn cấp và an ninh mạng với các cơ quan thực thi pháp luật tại Australia.

Bộ Công an Việt Nam hợp tác ứng phó khẩn cấp và an ninh mạng với Australia

Bộ Công an Việt Nam hợp tác ứng phó khẩn cấp và an ninh mạng với Australia

VOV.VN - Bộ Công an Việt Nam thúc đẩy hợp tác cảnh sát, số hóa dữ liệu, ứng phó khẩn cấp và an ninh mạng với các cơ quan thực thi pháp luật tại Australia.