Nghi phạm trong vụ tấn công Thủ tướng Nhật Bản từng có tiền sử bất mãn với chính phủ

VOV.VN - Hãng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn nguồn tài liệu của toà án công bố hôm 18/4 cho thấy, nam nghi phạm ném thiết bị nổ vào Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hồi tuần trước từng đệ đơn kiện chính phủ nước này năm 2022.

Theo đó, trong đơn kiện gửi lên Tòa án thành phố Kobe, nghi phạm 24 tuổi Ryuji Kimura khẳng định rằng việc anh ta không thể tham gia tranh cử vào Thượng viện hồi tháng 7 năm ngoái do yêu cầu về tuổi tác và tài chính là vi phạm Hiến pháp và yêu cầu bồi thường 100.000 yên cho những thiệt hại về tinh thần.

Tuy nhiên, Tòa án Kobe đã bác bỏ vụ kiện với lý do giới hạn độ tuổi và tiền đặt cọc đều là những quy định hợp lý. Sau đó, Kimura đã kháng cáo lên Tòa án tối cao Osaka, với phán quyết dự kiến ​​​​sẽ được đưa ra vào tháng 5.

Ngoài ra, tài liệu của toàn án cho thấy, Kimura cũng từng đệ trình một tài liệu chỉ trích Nội các của Thủ tướng Kishida vì đã tổ chức lễ tang cấp nhà nước cho cố Thủ tướng Abe Shinzo, nói rằng sự kiện này “bị ép buộc thông qua chỉ với sự chấp thuận của Nội các” và không có sự cân nhắc của quốc hội.

Hôm 15/4, Kimura đã bị bắt do tình nghi ném một thiết bị nổ về phía Thủ tướng Kishida Fumio khi ông chuẩn bị có bài phát biểu ủng hộ cho liên minh đảng cầm quyền trong cuộc tranh cử bầu bổ sung vào Hạ viện tại một cảng cá ở thành phố Wakayama, tỉnh Wakayama./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh vụ nổ tại nơi Thủ tướng Nhật Bản Kishida chuẩn bị phát biểu
Cận cảnh vụ nổ tại nơi Thủ tướng Nhật Bản Kishida chuẩn bị phát biểu

VOV.VN - Các nhân chứng cho biết có nhiều tiếng nổ vang lên ở khu vực Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio dự kiến sẽ phát biểu ở thành phố Wakayama. Người dân bỏ chạy tán loạn và cảnh sát đã bắt giữ một nam nghi phạm. Ông Kishida đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Cận cảnh vụ nổ tại nơi Thủ tướng Nhật Bản Kishida chuẩn bị phát biểu

Cận cảnh vụ nổ tại nơi Thủ tướng Nhật Bản Kishida chuẩn bị phát biểu

VOV.VN - Các nhân chứng cho biết có nhiều tiếng nổ vang lên ở khu vực Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio dự kiến sẽ phát biểu ở thành phố Wakayama. Người dân bỏ chạy tán loạn và cảnh sát đã bắt giữ một nam nghi phạm. Ông Kishida đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Bắt giữ nghi phạm ngay sau tiếng nổ lớn gần Thủ tướng Nhật Bản Kishida
Bắt giữ nghi phạm ngay sau tiếng nổ lớn gần Thủ tướng Nhật Bản Kishida

VOV.VN - Cảnh sát Nhật Bản hôm 15/4 đã bắt giữ 1 người đàn ông ngay tại hiện trường có tiếng nổ lớn khi Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chuẩn bị diễn thuyết ở thành phố Wakayama.

Bắt giữ nghi phạm ngay sau tiếng nổ lớn gần Thủ tướng Nhật Bản Kishida

Bắt giữ nghi phạm ngay sau tiếng nổ lớn gần Thủ tướng Nhật Bản Kishida

VOV.VN - Cảnh sát Nhật Bản hôm 15/4 đã bắt giữ 1 người đàn ông ngay tại hiện trường có tiếng nổ lớn khi Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chuẩn bị diễn thuyết ở thành phố Wakayama.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida sơ tán khẩn sau khi có tiếng nổ lớn
Thủ tướng Nhật Bản Kishida sơ tán khẩn sau khi có tiếng nổ lớn

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Kishida đã phải sơ tán khỏi nơi phát biểu sau khi tiếng nổ vang lên.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida sơ tán khẩn sau khi có tiếng nổ lớn

Thủ tướng Nhật Bản Kishida sơ tán khẩn sau khi có tiếng nổ lớn

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Kishida đã phải sơ tán khỏi nơi phát biểu sau khi tiếng nổ vang lên.