Đảng viên nêu gương đi đầu trong những ngày gian khó

VOV.VN - "Đảng ủy chỉ đạo, triển khai đến từng cấp ủy và chi bộ, còn chi bộ triển khai đến từ đảng viên trong chi bộ, để luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống dịch. Đảng viên tham gia tổ Covid, tổ giám sát cộng đồng...

Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, Sóc Trăng là một trong những tỉnh có số ca mắc cao. Tuy vậy, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó, các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Đến nay, Sóc Trăng cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và đã trở lại là tỉnh vùng xanh.

 

Anh Lâm Chí Cương là sinh viên năm thứ 2, trường Đại học Võ Trường Toản (tỉnh Hậu Giang) chuyên ngành Y đa khoa. Trong thời gian tạm nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh, trở về địa phương với vai trò là Bí thư Chi đoàn ấp Sông Cái 1, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, anh đã tình nguyện tham gia vào công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Trong khoảng hơn 5 tháng tham gia phòng chống dịch của xã Tham Đôn, anh Cương tham gia nhiều nhiệm vu, như: trực chốt kiểm soát dịch bệnh, hỗ trợ người dân ở khu cách ly y tế tập trung, tham gia lấy mẫu và xét nghiệm Covid-19 trong cộng đồng, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch…

Nói về việc làm của mình, anh Cương cho biết: "Là một đảng viên, em muốn làm việc gì đó cho quê hương mình; cũng phải tiên phong đi đầu, để các bạn trẻ trong xã cùng mọi người dân chung tay phòng, chống dịch bệnh".

Tham Đôn là một trong những địa phương ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên của huyện Mỹ Xuyên nói riêng và tỉnh Sóc Trăng nói chung. Đây cũng là xã có đông đồng bào Khmer sinh sống. Sau nhiều tháng căng sức chống dịch, Tham Đôn nay đã trở lại vùng xanh. Có dịp về ấp Trà Mẹt với hơn 99% là đồng bào Khmer, chúng tôi cảm nhận không khí sản xuất, kinh doanh ở đây đã nhộn nhịp trở lại.

Ông Thạch Qui Ra, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Nhân dân ấp Trà Mẹt cho hay, từ khi ấp phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, đến những tháng cuối năm 2021 mới là đỉnh điểm của dịch, khi phát hiện hàng chục ca test nhanh dương tính trong cộng đồng. Trong thời gian ấy, 10 đảng viên của chi bộ đã cùng các lực lượng tuyến đầu ngày đêm không ngại vất vả để đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền, vận động, nhắc nhở bà con thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Nhờ vậy mà đến nay, ấp không phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng.

"Chi bộ chia thành 5 tổ và quản lý 361 hộ. Mỗi tổ có 5 thành viên thì 2 đảng viên làm tổ trưởng và tổ phó. Trách nhiệm của họ là quản lý những người cách ly tại nhà và F0 đang điều trị tại nhà. Cùng với đó thường xuyên thăm hỏi khó khăn, sức khỏe của bà con đang trong thời gian cách ly, đảm bảo đồ ăn uống của bà con đang điều trị cách ly tại nhà", ông Thạch Qui Ra cho biết thêm.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh, công tác phòng, chống dịch bệnh trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động… tất cả đều dồn sức người, sức của thực hiện nhiệm vụ này, không kể ngày hay đêm, thứ bảy hay chủ nhật, kể cả ngày nghỉ lễ, nghỉ phép vì mục tiêu chung sớm đẩy lùi dịch bệnh, mang lại sự yên tâm cho người dân trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh.

Ông Võ Văn Bé, Bí thư Đảng ủy Phường 2, thị xã Ngã Năm cho hay, ban đêm đi truy vết, ngày nghỉ xuống địa bàn tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng, rồi phát quà cho người dân đã trở thành chuyện thường ngày ở địa phương trong những ngày dịch bệnh lây lan.

"Đảng ủy đã quan tâm chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch, triển khai đến từng cấp ủy và chi bộ, còn chi bộ triển khai đến từ đảng viên trong chi bộ, để luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống dịch. Phân công đảng viên quản lý từng khu vực, hộ gia đình. Hàng ngày, từng đảng viên có trách nhiệm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để kịp thời hướng dẫn người dân khai báo y tế. Các đảng viên cũng được phân công tham gia tổ Covid, tổ giám sát cộng đồng để quản lý chặt chẽ người dân cách ly tại nhà, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng", ông Võ Văn Bé thông tin thêm.  

Nhìn lại chặng đường hơn nửa năm chống dịch bảo vệ sức khỏe nhân dân, thật sự là một cuộc chiến gian nan, vất vả, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Sóc Trăng. Thế nhưng, càng khó khăn, thách thức, tinh thần đại đoàn kết càng được phát huy mạnh mẽ. Trong đó, các cấp ủy đảng đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Với tinh thần quyết tâm chính trị cao, đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh Sóc Trăng cơ bản được kiểm soát tốt, số ca mắc trong ngày giảm mạnh. Đến nay, số trường hợp mắc Covid-19 toàn tỉnh là trên 32.000 ca, trong đó, hơn 30.000 ca đã được điều trị khỏi bệnh. Tỷ lệ tiêm vaccine cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên đạt 100% mũi 1, mũi 2 đạt khoảng 99%, giúp Sóc Trăng đã trở lại là tỉnh vùng xanh. 

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng, cho biết, người đứng đầu cấp ủy địa phương là Trưởng Ban Chỉ đạo, còn người đứng đầu cấp chính quyền là chỉ huy trưởng trung tâm chỉ huy có sự đồng hành, thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch rất tốt, phát huy vai trò của từng thành viên trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong công tác tuyên truyền huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cũng như của nhân dân, các tổ chức tôn giáo tham gia phòng, chống dịch. 

Từ sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, của cả hệ thống chính trị vào cuộc, dịch bệnh từng bước được khống chế, giúp Sóc Trăng tập trung thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, đó là vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa nỗ lực để phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. 

Theo đó, tỉnh có đến 16 chỉ tiêu trong Nghị quyết của Tỉnh uỷ năm 2021 được thực hiện đạt và vượt. Trong khi sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tích cực; sản lượng lúa, thuỷ sản vượt kế hoạch. Sản xuất công nghiệp được duy trì, có bước phát triển. Xuất khẩu hàng hóa tiếp tục là điểm sáng trong năm 2021; trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ 150 triệu USD, vượt 15% chỉ tiêu Nghị quyết.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng vẫn là khâu yếu
“Tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng vẫn là khâu yếu

VOV.VN - Nhận định của Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT TƯ tại Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Kiểm tra Đảng quý I/2021.

“Tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng vẫn là khâu yếu

“Tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng vẫn là khâu yếu

VOV.VN - Nhận định của Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT TƯ tại Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Kiểm tra Đảng quý I/2021.

Các cấp uỷ Đảng ở Quảng Trị ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu
Các cấp uỷ Đảng ở Quảng Trị ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu

VOV.VN - Từ năm 2017 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện chủ trương ký cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các địa phương, đơn vị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các cấp uỷ Đảng ở Quảng Trị ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu

Các cấp uỷ Đảng ở Quảng Trị ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu

VOV.VN - Từ năm 2017 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện chủ trương ký cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các địa phương, đơn vị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết lực lượng tuyến đầu chống dịch, tặng quà hộ nghèo
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết lực lượng tuyến đầu chống dịch, tặng quà hộ nghèo

VOV.VN - Ngày 26/1, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đến thăm, tặng quà tại nhiều địa phương nhân dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết lực lượng tuyến đầu chống dịch, tặng quà hộ nghèo

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết lực lượng tuyến đầu chống dịch, tặng quà hộ nghèo

VOV.VN - Ngày 26/1, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đến thăm, tặng quà tại nhiều địa phương nhân dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.