Mỹ không còn "ngại" Nga khi cung cấp vũ khí hiện đại hơn cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Biden ngày càng trở nên ít dè dặt hơn trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, The Hill đưa tin, đồng thời cho biết hiện Washington sẵn sàng cung cấp vũ khí hiện đại hơn cho Kiev mà không lo căng thẳng leo thang.

Trong những tháng sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ đã do dự trong việc đáp ứng các nhu cầu của Ukraine, đặc biệt là việc cung cấp các vũ khí hạng nặng như xe tăng và máy bay chiến đấu. Theo The Hill, các quan chức Mỹ ban đầu cho rằng Ukraine sẽ không thể cầm cự được lâu trước các lực lượng của Nga để sử dụng tới những vũ khí như vậy. Washington cũng lo ngại việc cung cấp gói hỗ trợ quân sự quá lớn cho Ukraine có thể dẫn tới leo thang căng thẳng nghiêm trọng với Moscow.

"Lúc đầu chúng tôi có thái độ thận trọng hơn khi không biết liệu Tổng thống Putin có leo thang căng thẳng hay không và cũng không chắc liệu Ukraine có thể sử dụng những vũ khí mà chúng tôi cung cấp cho họ, hoặc liệu họ có thể cầm cự trong thời gian dài trước cuộc tấn công của Nga hay không", Michael O’Hanlon, một nhà phân tích quân sự thuộc Viện Brookings - think tank có trụ sở tại Washington DC cho hay.

Mỹ cũng trì hoãn việc thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III một vài lần vào mùa xuân để tránh làm gia tăng căng thẳng. The Hill đưa tin, việc thử nghiệm thành công hệ thống khái niệm vũ khí siêu âm không gian (HAWC) được giữ bí mật trong 2 tuần hồi tháng 3 cũng vì những lý do như trên.

Hiện nay, lập trường của Mỹ đã thay đổi. The Hill dẫn lời một số cựu quan chức Mỹ cho biết: "Thời gian qua, chính quyền Mỹ đã nhận ra rằng họ có thể cung cấp các vũ khí lớn hơn, hiện đại hơn, có tầm bắn xa hơn cho Ukraine và Nga không phản ứng", William Taylor, cựu Đại sứ Mỹ tại Kiev nhận định với The Hill.

Theo cựu quan chức ngoại giao này, Moscow "đã giận dữ nhưng họ vẫn chưa cảm thấy bị khiêu khích". Trước đó, các quan chức Nga cảnh báo họ sẽ coi các đoàn vận chuyển vũ khí của phương Tây là các mục tiêu quân sự hợp pháp, đặc biệt khi chúng đến lãnh thổ Ukraine. Dù vậy, tới nay, chưa có đoàn vũ khí nào bị tấn công mặc dù quân đội Nga cho biết lực lượng này đã tấn công vào một số cơ sở quân sự của Ukraine có chứa các vũ khí phương Tây.

Hiện nay. "nỗi lo ngại về các động thái khiêu khích Nga đã giảm bớt" trong chính quyền Tổng thống Biden, ông Taylor cho hay.

"Lập trường của những người trong các bộ ngành, đặc biệt trong Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và các cơ quan tình báo có khuynh hướng quyết liệt hơn", một cựu quan chức trong chính quyền Mỹ bình luận với The Hill.

Hồi cuối tháng 8, Tổng thống Biden đã thông qua gói hỗ trợ vũ khí kỷ lục cho Ukraine trị giá gần 3 tỷ USD. Ngày 1/9, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết sẽ có nhiều gói hỗ trợ vũ khí cho Ukraine được thông báo trong tương lai gần. Theo The Hill, Washington có lẽ sẽ cung cấp cho Kiev đạn pháo dẫn đường chính xác Excalibur. Loại đạn pháo này có tầm bắn tới 70 km.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo, các đợt vận chuyển vũ khí của phương Tây cho Ukraine sẽ chỉ khiến cuộc xung đột kéo dài và làm gia tăng thương vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Ukraine muốn sớm chấm dứt xung đột với Nga
Lý do Ukraine muốn sớm chấm dứt xung đột với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal thừa nhận Nga có lợi thế về thời gian, do đó Kiev muốn chấm dứt cuộc xung đột hiện nay càng sớm càng tốt.

Lý do Ukraine muốn sớm chấm dứt xung đột với Nga

Lý do Ukraine muốn sớm chấm dứt xung đột với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal thừa nhận Nga có lợi thế về thời gian, do đó Kiev muốn chấm dứt cuộc xung đột hiện nay càng sớm càng tốt.

Ukraine kêu gọi người dân Crimea tìm nơi trú ẩn
Ukraine kêu gọi người dân Crimea tìm nơi trú ẩn

VOV.VN - Cố vấn Tổng thống Ukraine cảnh báo người dân sống ở “các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng”, bao gồm cả Crimea, chuẩn bị nơi trú ẩn và tích trữ các đồ dùng cần thiết.

Ukraine kêu gọi người dân Crimea tìm nơi trú ẩn

Ukraine kêu gọi người dân Crimea tìm nơi trú ẩn

VOV.VN - Cố vấn Tổng thống Ukraine cảnh báo người dân sống ở “các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng”, bao gồm cả Crimea, chuẩn bị nơi trú ẩn và tích trữ các đồ dùng cần thiết.

NATO chạy đua với thời gian để viện trợ cho Ukraine trước mùa đông
NATO chạy đua với thời gian để viện trợ cho Ukraine trước mùa đông

VOV.VN - Tạp chí Der Spiegel của Đức ngày 5/9 cho biết, các nước thành viên NATO đang chạy đua với thời gian để cung cấp cho Ukraine đầy đủ quân tư trang trong mùa đông và dụng cụ cắm trại dã chiến.

NATO chạy đua với thời gian để viện trợ cho Ukraine trước mùa đông

NATO chạy đua với thời gian để viện trợ cho Ukraine trước mùa đông

VOV.VN - Tạp chí Der Spiegel của Đức ngày 5/9 cho biết, các nước thành viên NATO đang chạy đua với thời gian để cung cấp cho Ukraine đầy đủ quân tư trang trong mùa đông và dụng cụ cắm trại dã chiến.

Kherson (Ukraine) hoãn trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga vì lý do an ninh
Kherson (Ukraine) hoãn trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga vì lý do an ninh

VOV.VN - Kirill Stremousov - Phó Trưởng chính quyền lâm thời thân Nga ở tỉnh Kherson (Ukraine), vừa tuyên bố kế hoạch trưng cầu dân ý tại địa phương này tạm hoãn do các lý do an ninh dù rằng nơi đây đã sẵn sàng cho việc đó.

Kherson (Ukraine) hoãn trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga vì lý do an ninh

Kherson (Ukraine) hoãn trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga vì lý do an ninh

VOV.VN - Kirill Stremousov - Phó Trưởng chính quyền lâm thời thân Nga ở tỉnh Kherson (Ukraine), vừa tuyên bố kế hoạch trưng cầu dân ý tại địa phương này tạm hoãn do các lý do an ninh dù rằng nơi đây đã sẵn sàng cho việc đó.

Nga và Ukraine tuyên bố trái ngược về tình hình ở Kherson
Nga và Ukraine tuyên bố trái ngược về tình hình ở Kherson

VOV.VN - Phía Nga khẳng định Kiev đã mất kiểm soát đối với toàn bộ tỉnh Kherson. Nhưng chính quyền Ukraine lại tuyên bố, quân đội của họ đạt được các bước tiến trong tái chiếm vùng lãnh thổ này.

Nga và Ukraine tuyên bố trái ngược về tình hình ở Kherson

Nga và Ukraine tuyên bố trái ngược về tình hình ở Kherson

VOV.VN - Phía Nga khẳng định Kiev đã mất kiểm soát đối với toàn bộ tỉnh Kherson. Nhưng chính quyền Ukraine lại tuyên bố, quân đội của họ đạt được các bước tiến trong tái chiếm vùng lãnh thổ này.