Mỹ tăng gấp đôi hỗ trợ tài chính về khí hậu cho các nước đang phát triển vào năm 2024

VOV.VN - Mỹ ngày 22/4 cho biết nước này dự định sẽ tăng gấp đôi hỗ trợ tài chính về khí hậu cho các nước đang phát triển so với thời kỳ Tổng thống Obama vào năm 2024.

Nhà Trắng cho biết Mỹ đang theo đuổi các mục tiêu đầy tham vọng nhưng có thể đạt được trong viện trợ quốc tế đối với các nước đang phát triển trong bối cảnh cuộc khủng hoảng khí hậu và để bù đắp việc sụt giảm về hỗ trợ tài chính dưới thời Tổng thống Donald Trump.  

Ý định này nằm trong kế hoạch tài chính khí hậu của chính quyền Tổng thống Joe Biden bao gồm mục tiêu cắt giảm phát thải khoảng 50%-52% so với mức của năm 2005.

Leonardo Martinez Diaz, trợ lý hàng đầu của ông John Kerry, Đặc phái viên về khí hậu của Tổng thống Joe Biden, cho biết tài chính khí hậu công quốc tế của Mỹ lên tới trung bình 2,8 tỷ USD mỗi năm trong khoảng thời gian từ 2013 tới 2017 và đây là mức cao nhất được ghi nhận.

Theo Nhà Trắng, các cơ quan chức năng của Mỹ cùng với các đối tác phát triển sẽ ưu tiên khí hậu trong các hoạt động đầu tư, mở rộng hỗ trợ kỹ thuật và tăng kinh phí cho các hoạt động thích ứng và phục hồi. Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ sẽ công bố một Chiến lược biến đổi khí hậu mới vào tháng 11 năm nay tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 26)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga V.Putin kêu gọi các nước LHQ cùng nhau chống biến đổi khí hậu
Tổng thống Nga V.Putin kêu gọi các nước LHQ cùng nhau chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Tổng thống Nga chỉ rõ rằng, các thỏa thuận chung của Liên Hợp Quốc là cơ sở pháp lý đáng tin cậy "cho công việc chung của các quốc gia nhằm kiểm soát và giảm phát thải khí nhà kính."

Tổng thống Nga V.Putin kêu gọi các nước LHQ cùng nhau chống biến đổi khí hậu

Tổng thống Nga V.Putin kêu gọi các nước LHQ cùng nhau chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Tổng thống Nga chỉ rõ rằng, các thỏa thuận chung của Liên Hợp Quốc là cơ sở pháp lý đáng tin cậy "cho công việc chung của các quốc gia nhằm kiểm soát và giảm phát thải khí nhà kính."

Thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu mở ra cơ hội hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc
Thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu mở ra cơ hội hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN - Sau nhiều bất đồng và căng thẳng, Mỹ và Trung Quốc cũng tìm được tiếng nói chung trong một vấn đề lớn của thế giới chính là chống biến đổi khí hậu.

Thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu mở ra cơ hội hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc

Thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu mở ra cơ hội hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN - Sau nhiều bất đồng và căng thẳng, Mỹ và Trung Quốc cũng tìm được tiếng nói chung trong một vấn đề lớn của thế giới chính là chống biến đổi khí hậu.

Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu đánh dấu “nước Mỹ trở lại”
Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu đánh dấu “nước Mỹ trở lại”

VOV.VN - Sự kiện đặc biệt này không chỉ đánh dấu sự trở lại của Mỹ trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu, mà còn là cơ hội để Mỹ lấy lại vai trò lãnh đạo trong các vấn đề toàn cầu.

Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu đánh dấu “nước Mỹ trở lại”

Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu đánh dấu “nước Mỹ trở lại”

VOV.VN - Sự kiện đặc biệt này không chỉ đánh dấu sự trở lại của Mỹ trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu, mà còn là cơ hội để Mỹ lấy lại vai trò lãnh đạo trong các vấn đề toàn cầu.