Lào bổ nhiệm tân đặc phái viên ASEAN về vấn đề Myanmar

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan hôm nay (7/1) đưa tin Lào đã bổ nhiệm ông Alounkeo Kittikhoun, nguyên Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Lào, làm tân đặc phái viên ASEAN về vấn đề Myanmar.

Theo Hãng tin ThaiPBS, Lào đã bổ nhiệm đặc phái viên mới về vấn đề Myanmar sau khi nước này chính thức đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN 2024 từ ngày 1/1 vừa qua. Việc bổ nhiệm này đã được Bộ Ngoại giao Lào thông báo tới các quốc gia thành viên ASEAN nhằm chuẩn bị cho Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng này tại tỉnh Luang Phrabang, Lào.

Hãng tin ThaiPBS dẫn nguồn tin ngoại giao ở Thái Lan cho biết việc nhanh chóng bổ nhiệm đặc phái viên ASEAN về vấn đề Myanmar cho thấy Lào rất coi trọng việc tìm giải pháp cho vấn đề Myanmar trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2024. Trước đó, Indonesia, trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2023, đã không bổ nhiệm một nhân vật cụ thể làm đặc phái viên ASEAN về vấn đề Myanmar mà thành lập Văn phòng Đặc phái viên ASEAN.

Quan điểm của Lào sẽ là tiếp tục duy trì cam kết của ASEAN trong việc tìm kiếm giải pháp lâu dài, toàn diện và hòa bình cho vấn đề Myanmar. Trong đó, nước Chủ tịch ASEAN 2024 sẽ phát huy những kết quả mà các nước Chủ tịch ASEAN trước đó gồm Brunei, Campuchia và Indonesia đã đạt được nhằm thúc đẩy thực hiện Đồng thuận 5 điểm.

Ông Alounkeo Kittikhoun là nhà ngoại giao kỳ cựu, từng đảm nhận cương vị Đại sứ của Lào tại Liên Hợp quốc từ năm 1993-2007. Sau đó, ông được bổ nhiệm các chức vụ như Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng. Với kinh nghiệm gần 30 năm làm việc trong lĩnh vực đa phương, ông Alounkeo được kỳ vọng sẽ có những đóng góp tích cực cho việc giải quyết vấn đề Myanmar trong năm 2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc: Hơn 18 triệu người dân Myanmar cần hỗ trợ nhân đạo
Liên Hợp Quốc: Hơn 18 triệu người dân Myanmar cần hỗ trợ nhân đạo

VOV.VN - Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (UNOCHA) cho biết gần một phần ba dân số Myanmar (tức khoảng 18,6 triệu người) hiện cần hỗ trợ nhân đạo, trong đó 5,3 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. 

Liên Hợp Quốc: Hơn 18 triệu người dân Myanmar cần hỗ trợ nhân đạo

Liên Hợp Quốc: Hơn 18 triệu người dân Myanmar cần hỗ trợ nhân đạo

VOV.VN - Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (UNOCHA) cho biết gần một phần ba dân số Myanmar (tức khoảng 18,6 triệu người) hiện cần hỗ trợ nhân đạo, trong đó 5,3 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. 

Bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời, giao tranh vẫn tiếp diễn ở bang Shan, Myanmar
Bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời, giao tranh vẫn tiếp diễn ở bang Shan, Myanmar

VOV.VN - Giao tranh giữa Quân đội Myanmar với các nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số ở bang Shan, tiếp giáp với Trung Quốc vẫn tiếp diễn dù Trung Quốc tuyên bố đã đứng ra làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời, giao tranh vẫn tiếp diễn ở bang Shan, Myanmar

Bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời, giao tranh vẫn tiếp diễn ở bang Shan, Myanmar

VOV.VN - Giao tranh giữa Quân đội Myanmar với các nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số ở bang Shan, tiếp giáp với Trung Quốc vẫn tiếp diễn dù Trung Quốc tuyên bố đã đứng ra làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Trung Quốc sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của Myanmar
Trung Quốc sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của Myanmar

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 6/12 trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar U Than Swe tại Bắc Kinh, bên lề Hội nghị Mekong– Lan Thương, cho biết, nước này hy vọng Myanmar sẽ sớm đạt được sự hòa giải dân tộc và tiếp tục quá trình chuyển đổi chính trị.

Trung Quốc sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của Myanmar

Trung Quốc sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của Myanmar

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 6/12 trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar U Than Swe tại Bắc Kinh, bên lề Hội nghị Mekong– Lan Thương, cho biết, nước này hy vọng Myanmar sẽ sớm đạt được sự hòa giải dân tộc và tiếp tục quá trình chuyển đổi chính trị.

Ấn Độ ủng hộ quá trình chuyển đổi dân chủ ở Myanmar
Ấn Độ ủng hộ quá trình chuyển đổi dân chủ ở Myanmar

VOV.VN - Ấn Độ ngày 6/12 bày tỏ sự ủng hộ đối với quá trình chuyển đổi dân chủ ở Myanmar. Tuyên bố của Ấn Độ được đưa ra tại cuộc tham vấn giữa Bộ Ngoại giao hai nước lần thứ 20, diễn ra ở thủ đô New Delhi.

Ấn Độ ủng hộ quá trình chuyển đổi dân chủ ở Myanmar

Ấn Độ ủng hộ quá trình chuyển đổi dân chủ ở Myanmar

VOV.VN - Ấn Độ ngày 6/12 bày tỏ sự ủng hộ đối với quá trình chuyển đổi dân chủ ở Myanmar. Tuyên bố của Ấn Độ được đưa ra tại cuộc tham vấn giữa Bộ Ngoại giao hai nước lần thứ 20, diễn ra ở thủ đô New Delhi.

Lực lượng nổi dậy đánh chiếm thị trấn Bago, lãnh đạo Myanmar cảnh báo
Lực lượng nổi dậy đánh chiếm thị trấn Bago, lãnh đạo Myanmar cảnh báo

VOV.VN - Nhóm nổi dậy “Quân giải phóng quốc gia Karen” (KLNA) và các đồng minh “kháng chiến” tiếp tục tấn công các vị trí của quân đội và cảnh sát chính quyền quân sự Myanmar ở thị trấn Mone thuộc vùng Bago.

Lực lượng nổi dậy đánh chiếm thị trấn Bago, lãnh đạo Myanmar cảnh báo

Lực lượng nổi dậy đánh chiếm thị trấn Bago, lãnh đạo Myanmar cảnh báo

VOV.VN - Nhóm nổi dậy “Quân giải phóng quốc gia Karen” (KLNA) và các đồng minh “kháng chiến” tiếp tục tấn công các vị trí của quân đội và cảnh sát chính quyền quân sự Myanmar ở thị trấn Mone thuộc vùng Bago.