Ngoại trưởng Nga: Không cần duy trì hiện diện ngoại giao ở phương Tây

VOV.VN - Ngoại trưởng Lavrov nói rằng Nga không có lý do để duy trì hiện diện ngoại giao ở phương Tây như trước đây và sẽ tập trung hơn vào việc hợp tác với các khu vực khác.

Hôm qua (18/10), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với các nhân viên ngoại giao mới rằng, Moscow có thể sẽ rút lui các nỗ lực ngoại giao ở phương Tây do các nhà ngoại giao Nga phải đối mặt với thái độ thù địch và nước này cần phải tập trung vào việc xây dựng và mở rộng các mối quan hệ ở phần còn lại của thế giới.

“Người Nga đã phải làm việc trong những điều kiện rất tệ. Cũng chẳng còn việc gì phải làm kể từ khi châu Âu quyết định đóng cửa và cắt đứt mọi hợp tác kinh tế với Nga”, ông Lavrov nói, đề cập đến việc người Nga liên tục đối mặt với các mối đe dọa. Ngoại trưởng Nga nói thêm rằng không có lý do gì để duy trì mức độ hiện diện ngoại giao ở phương Tây như trước đây.  

“Trong những điều kiện này, chúng tôi sẽ chuyển trọng tâm sang các quốc gia sẵn sàng hợp tác theo các điều kiện bình đẳng và cùng có lợi, đồng thời tìm kiếm các dự án chung đầy hứa hẹn”, quan chức Nga nói.  

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh rằng hiện Bộ Ngoại giao Nga đang “chuyển trọng tâm địa lý đối với các hoạt động đối ngoại ở cả trong và ngoài nước”.

“Ngược lại, các nước ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin cần được chú ý thêm. Nhiều kế hoạch đang được thống nhất đòi hỏi sự hỗ trợ ngoại giao, bao gồm kinh doanh, văn hóa, các dự án giáo dục nhân văn”, ông Lavrov nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Moscow sẽ không để phương Tây biến Nga thành một Ukraine khác"
"Moscow sẽ không để phương Tây biến Nga thành một Ukraine khác"

VOV.VN - Một quan chức an ninh Nga cảnh báo sẽ không cho phép phương Tây biến Nga thành một Ukraine khác.

"Moscow sẽ không để phương Tây biến Nga thành một Ukraine khác"

"Moscow sẽ không để phương Tây biến Nga thành một Ukraine khác"

VOV.VN - Một quan chức an ninh Nga cảnh báo sẽ không cho phép phương Tây biến Nga thành một Ukraine khác.

Hứng chịu lệnh trừng phạt từ phương Tây, Nga đang bán năng lượng cho ai?
Hứng chịu lệnh trừng phạt từ phương Tây, Nga đang bán năng lượng cho ai?

VOV.VN - Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Mỹ, EU và đồng minh đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow. Các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực năng lượng đã khiến Nga phải tìm những khách hàng tiềm năng mới thay thế cho thị trường châu Âu.

Hứng chịu lệnh trừng phạt từ phương Tây, Nga đang bán năng lượng cho ai?

Hứng chịu lệnh trừng phạt từ phương Tây, Nga đang bán năng lượng cho ai?

VOV.VN - Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Mỹ, EU và đồng minh đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow. Các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực năng lượng đã khiến Nga phải tìm những khách hàng tiềm năng mới thay thế cho thị trường châu Âu.

Nga cảnh báo cắt nguồn cung nếu phương Tây giới hạn giá khí đốt
Nga cảnh báo cắt nguồn cung nếu phương Tây giới hạn giá khí đốt

VOV.VN - Theo ông Alexey Miller, Giám đốc điều hành tập đoàn Gazprom của Nga, kế hoạch áp giá trần với khí đốt của Moscow, hiện đang được các nhà lãnh đạo phương Tây xem xét, sẽ khiến nguồn cung bị ngừng lại.

Nga cảnh báo cắt nguồn cung nếu phương Tây giới hạn giá khí đốt

Nga cảnh báo cắt nguồn cung nếu phương Tây giới hạn giá khí đốt

VOV.VN - Theo ông Alexey Miller, Giám đốc điều hành tập đoàn Gazprom của Nga, kế hoạch áp giá trần với khí đốt của Moscow, hiện đang được các nhà lãnh đạo phương Tây xem xét, sẽ khiến nguồn cung bị ngừng lại.