Trung Quốc quan ngại về tình hình Ukraine, kêu gọi không “đổ thêm dầu vào lửa"

VOV.VN - Phát biểu tại diễn đàn về Sáng kiến An ninh Toàn cầu tổ chức sáng nay (21/2), Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã bày tỏ quan ngại trước sự “leo thang thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát” của cuộc xung đột Ukraine và kêu gọi các bên ngừng “đổ thêm dầu vào lửa”.

Ông cũng tiết lộ, Bắc Kinh sẽ tổ chức một sự kiện cấp cao về sáng kiến ​này để thảo luận các kế hoạch an ninh với các bên. Tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương được đưa ra tại lễ khai mạc Diễn đàn Lanting về Sáng kiến A​n ninh Toàn cầu tổ chức tại Bắc Kinh. Cùng ngày, Trung Quốc đã công bố tài liệu khái niệm về sáng kiến do chính Chủ tịch Tập Cận Bình đề xướng này.

Tại đây, ông Tần Cương đã giới thiệu các khái niệm, nguyên tắc cốt lõi, phương hướng hoạt động chính và cơ chế nền tảng của Sáng kiến ​​An ninh Toàn cầu. Đề cập đến cuộc xung đột Ukraine, ông cho biết, Trung Quốc “lo ngại sâu sắc trước sự không ngừng leo thang, thậm chí có thể dẫn đến mất kiểm soát của cuộc xung đột”, sau gần một năm diễn ra.

Ông nhấn mạnh, Bắc Kinh sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình và đóng góp “trí tuệ Trung Quốc” nhằm đưa ra giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine, cùng với cộng đồng quốc tế thúc đẩy đối thoại tham vấn, giải quyết các mối quan ngại của các bên và tìm kiếm an ninh chung. Ông nói thêm: “Chúng tôi kêu gọi các nước liên quan ngừng ngay việc đổ thêm dầu vào lửa, ngừng đổ lỗi cho Trung Quốc, ngừng rêu rao "Ukraine hôm nay, Đài Loan ngày mai"

Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định, sự phát triển của Trung Quốc không thể tách rời môi trường quốc tế an toàn, nhưng “không có an ninh của Trung Quốc, sẽ không có an ninh của thế giới”. Ông nhấn mạnh, “sự đàn áp, ngăn chặn từ bên ngoài” đối với Trung Quốc không ngừng leo thang và tăng cường, đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền và an ninh nước này, do vậy Bắc Kinh kiên quyết phản đối mọi hình thức chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền, kiên quyết phản đối tư tưởng “Chiến tranh Lạnh” và đối đầu phe cánh, cũng như sự can thiệp vào công việc nội bộ nước này của bất kỳ thế lực bên ngoài nào. Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích phát triển quốc gia cũng như công bằng và công lý quốc tế.

Ông Tần Cương cho biết, tài liệu khái niệm về Sáng kiến An ninh Toàn cầu của Trung Quốc thể hiện “trách nhiệm và quyết tâm” của nước này trong việc duy trì, bảo vệ hòa bình thế giới và an ninh toàn cầu, đồng thời tiết lộ Bắc Kinh sẽ tổ chức một sự kiện cấp cao về Sáng kiến ​​An ninh Toàn cầu để thảo luận các kế hoạch lớn về an ninh với các bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khách Trung Quốc yêu thích Đông Nam Á khi được thí điểm du lịch theo đoàn
Khách Trung Quốc yêu thích Đông Nam Á khi được thí điểm du lịch theo đoàn

VOV.VN - Sau khi mở cửa biên giới hậu Covid-19, từ ngày 6/2, Trung Quốc đã thí điểm nối lại du lịch nước ngoài theo đoàn cho công dân đến 20 quốc gia trên thế giới lần đầu tiên sau 3 năm, trong đó các nước Đông Nam Á là các điểm đến được ưa chuộng nhất.

Khách Trung Quốc yêu thích Đông Nam Á khi được thí điểm du lịch theo đoàn

Khách Trung Quốc yêu thích Đông Nam Á khi được thí điểm du lịch theo đoàn

VOV.VN - Sau khi mở cửa biên giới hậu Covid-19, từ ngày 6/2, Trung Quốc đã thí điểm nối lại du lịch nước ngoài theo đoàn cho công dân đến 20 quốc gia trên thế giới lần đầu tiên sau 3 năm, trong đó các nước Đông Nam Á là các điểm đến được ưa chuộng nhất.

Ngoại trưởng Singapore khẳng định quan hệ song phương bền chặt với Trung Quốc
Ngoại trưởng Singapore khẳng định quan hệ song phương bền chặt với Trung Quốc

VOV.VN - Hai bên đã thảo luận cách thức tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm như kinh tế, nghiên cứu và đổi mới, quy hoạch đô thị, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân.

Ngoại trưởng Singapore khẳng định quan hệ song phương bền chặt với Trung Quốc

Ngoại trưởng Singapore khẳng định quan hệ song phương bền chặt với Trung Quốc

VOV.VN - Hai bên đã thảo luận cách thức tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm như kinh tế, nghiên cứu và đổi mới, quy hoạch đô thị, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân.

Trung Quốc tố Mỹ đưa thông tin sai lệnh về việc nước này cấp vũ khí cho Nga
Trung Quốc tố Mỹ đưa thông tin sai lệnh về việc nước này cấp vũ khí cho Nga

VOV.VN - Bắc Kinh chiều 20/2 đã chỉ trích Washington lan truyền thông tin sai lệch khi cáo buộc Trung Quốc xem xét cung cấp vũ khí cho Nga, đồng thời tuyên bố “không chấp nhận sự cưỡng ép và gây áp lực của Mỹ đối với quan hệ Trung-Nga”.

Trung Quốc tố Mỹ đưa thông tin sai lệnh về việc nước này cấp vũ khí cho Nga

Trung Quốc tố Mỹ đưa thông tin sai lệnh về việc nước này cấp vũ khí cho Nga

VOV.VN - Bắc Kinh chiều 20/2 đã chỉ trích Washington lan truyền thông tin sai lệch khi cáo buộc Trung Quốc xem xét cung cấp vũ khí cho Nga, đồng thời tuyên bố “không chấp nhận sự cưỡng ép và gây áp lực của Mỹ đối với quan hệ Trung-Nga”.

Trung Quốc khẳng định không can thiệp vào bầu cử của Canada
Trung Quốc khẳng định không can thiệp vào bầu cử của Canada

VOV.VN - Trước việc truyền thông Canada trích dẫn các tài liệu điều tra và đưa tin Trung Quốc can thiệp vào cuộc bầu cử liên bang Canada năm 2021, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver, Canada đã ra tuyên bố bác bỏ cáo buộc và cho đây là hành vi vu khống Trung Quốc.

Trung Quốc khẳng định không can thiệp vào bầu cử của Canada

Trung Quốc khẳng định không can thiệp vào bầu cử của Canada

VOV.VN - Trước việc truyền thông Canada trích dẫn các tài liệu điều tra và đưa tin Trung Quốc can thiệp vào cuộc bầu cử liên bang Canada năm 2021, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver, Canada đã ra tuyên bố bác bỏ cáo buộc và cho đây là hành vi vu khống Trung Quốc.