Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 2/9

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là việc Tổng thống Nga Putin công bố mục tiêu của chiến dịch quân sự tại Ukraine và G7 công bố kế hoạch thực thi áp giá trần với dầu mỏ của Nga.

Ukraine đẩy mạnh tấn công các cây cầu và nhiều cứ điểm của Nga gần Kherson: Quân đội Ukraine cho biết đang tập trung tấn công các cây cầu và nhiều vị trí khác của Nga gần Kherson.

Quân đội Ukraine đang tăng cường sức ép đối với các lực lượng Nga ở khu vực Kherson, phía Nam nước này vào ngày 1/9, bằng cách đẩy mạnh cuộc tấn công vào một số mục tiêu, trong đó có các cây cầu bắc qua sông Dnipro.

Bộ Chỉ huy Tác chiến phía Nam của Ukraine cho biết: "Các đơn vị tên lửa và pháo binh của chúng tôi đã bắn vào 3 trạm kiểm soát, một trạm radar, hai điểm tập trung nhân lực, vũ khí và trang thiết bị của đối phương”. "Hỏa lực của chúng tôi cũng ngăn cản nỗ lực của Nga nhằm thiết lập một cầu vượt phao mới trong khu vực Dariivka", bộ này cho biết thêm.

Tổng thống Nga Putin công bố mục tiêu của chiến dịch quân sự tại Ukraine: Trong bài phát biểu trước một lớp học mở dành cho học sinh Nga, ông Putin khẳng định: “Mọi người đều thấy rằng đã xảy ra một số hành động gây hấn đối với Nga. Không ai hiểu hoặc biết rằng sau cuộc đảo chính ở Ukraine năm 2014, một số lượng lớn người dân Donetsk, Lugansk, Crimea không muốn công nhận kết quả của cuộc đảo chính này”.

“Sau cuộc đảo chính, các nhà lãnh đạo Ukraine đã bắt đầu cuộc chiến với chính công dân của họ và “đã tiến hành cuộc chiến này trong 8 năm”, ông Putin nói. “Mục tiêu của chúng tôi, sứ mệnh của chúng tôi và của các dân quân Donbass, là chấm dứt cuộc chiến này, bảo vệ người dân và tất nhiên bảo vệ chính nước Nga”. “Một vòng vây chống Nga được tạo ra trên lãnh thổ của Ukraine ngày nay, đang đe dọa đất nước của chúng ta”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Ông Zelensky giải tán phái bộ Ukraine tại Nhóm tiếp xúc ba bên: Tổng thống Ukraine Zelensky đã chính thức giải tán phái bộ Ukraine tại Nhóm Tiếp xúc ba bên được thành lập nhằm thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Donbass, theo các sắc lệnh được đăng trên trang web của tổng thống ngày 1/9.

Thông báo trên trang web nêu rõ: “Sắc lệnh số 167/2020 của Tổng thống Ukraine có thời hạn từ ngày 5/5/ 2020" về việc phái đoàn Ukraine tham gia Nhóm tiếp xúc ba bên" sẽ bị tuyên bố vô hiệu hóa”. Nhìn chung, sắc lệnh mới, chính thức có hiệu lực vào ngày 1/9/2022 bãi bỏ 6 sắc lệnh được ban bố trong giai đoạn 2020-2021 về công việc của phái đoàn Ukraine tại Nhóm tiếp xúc.

Phương Tây mở ra một cuộc chiến hỗn hợp chống Nga: Phát biểu khi đến thăm trường Đại học MGIMO ngày 1/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết: “Phương Tây đang tung ra một cuộc chiến hỗn hợp một cách công khai và khiêu khích đối với Nga khi họ nhận ra rằng âm mưu biến Ukraine thành nhà nước chống Nga và các vùng lãnh thổ của nước này thành thành trì để ngăn chặn chiến dịch quân sự của Nga đã thất bại”.

Ông Lavrov lưu ý, việc phương Tây chấp nhận cuộc đảo chính năm 2014 ở Ukraine và ủng hộ một chính phủ luôn đưa ra các khẩu hiệu chống Nga cũng như tấn công người dân trên chính lãnh thổ của họ là điều không thể chấp nhận được.

>>> Quốc gia sẵn sàng “thế chân” Nga trên thị trường dầu mỏ châu Âu là ai?

Nga tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu qua trạm trung chuyển ở Ukraine: Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, khối lượng khí đốt mà Nga cung cấp cho châu Âu thông qua đường ống tại Ukraine hiện vẫn duy trì ở mức tương tự như trước đây là khoảng 42,4 triệu m3 mỗi ngày.

Trong khi đó, việc cung cấp qua đường ống Nord Stream 1 hiện bị tạm dừng trong 3 ngày do việc sửa chữa tổ máy nén khí duy nhất còn hoạt động.

G7 công bố kế hoạch thực thi áp giá trần với dầu mỏ của Nga: Các bộ trưởng tài chính của Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 2/9 đã công bố ý định cấm dịch vụ hàng hải vận chuyển dầu của Nga nếu giá dầu của nước này không được các đối tác quốc tế chấp nhận.

AFP dẫn tuyên bố chung của các bộ trưởng tài chính G7 cho biết: “Chúng tôi cam kết khẩn trương làm việc để hoàn tất và tiến tới thực thi biện pháp này”. Tuy vậy, tuyên bố không nêu rõ mức giá giới hạn. “Chúng tôi đang tìm cách thiết lập một liên minh rộng rãi để tối đa hóa hiệu quả của biện pháp này, đồng thời hối thúc tất cả các quốc gia muốn nhập khẩu dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu mỏ của Nga cam kết chỉ mua với mức giá ngang bằng hoặc thấp hơn giá trần”, tuyên bố nhấn mạnh.

Nga nói có kịch bản thay thế nếu G7 áp trần giá dầu: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo việc G7 áp giá trần đối với dầu của Nga sẽ gây bất ổn cho thị trường năng lượng.

Phát biểu với báo giới ngày 2/9, ông Peskov nói rằng nếu bị áp trần giá dầu, Nga sẽ không cung cấp cho châu Âu mà sẽ chỉ cung cấp cho những quốc gia tôn trọng các điều kiện thị trường thông qua các tuyến đường thay thế.

Nga khẳng định không triển khai vũ khí hạng nặng gần nhà máy Zaporizhzhia: Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định không có vũ khí hạng nặng nào của Nga được triển khai trong khu vực xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

“Chính quyền Ukraine đã nói dối khi cho rằng Lực lượng vũ trang Nga sử dụng nhà máy Zaporizhzhia làm vỏ bọc để pháo kích vào quân đội Ukraine bằng các hệ thống pháo tầm xa”, ông Shoigu nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga bày tỏ hy vọng rằng phái bộ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ xác nhận các tuyên bố của ông liên quan đến các loại vũ khí hiện có ở Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Nga lần đầu lên tiếng về cuộc phản công của Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng Nga lần đầu lên tiếng về cuộc phản công của Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 2/9 cho biết, quân đội Ukraine đang phải hứng chịu thương vong nặng nề khi cố gắng chiếm lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ mà lực lượng Nga kiểm soát ở miền Nam nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga lần đầu lên tiếng về cuộc phản công của Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Nga lần đầu lên tiếng về cuộc phản công của Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 2/9 cho biết, quân đội Ukraine đang phải hứng chịu thương vong nặng nề khi cố gắng chiếm lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ mà lực lượng Nga kiểm soát ở miền Nam nước này.

Nga tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu qua trạm trung chuyển ở Ukraine
Nga tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu qua trạm trung chuyển ở Ukraine

VOV.VN - Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, khối lượng khí đốt mà Nga cung cấp cho châu Âu thông qua đường ống tại Ukraine hiện vẫn duy trì ở mức tương tự như trước đây là khoảng 42,4 triệu m3 mỗi ngày.

Nga tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu qua trạm trung chuyển ở Ukraine

Nga tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu qua trạm trung chuyển ở Ukraine

VOV.VN - Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, khối lượng khí đốt mà Nga cung cấp cho châu Âu thông qua đường ống tại Ukraine hiện vẫn duy trì ở mức tương tự như trước đây là khoảng 42,4 triệu m3 mỗi ngày.

Tiết lộ vai trò của Mỹ phía sau cuộc phản công của Ukraine
Tiết lộ vai trò của Mỹ phía sau cuộc phản công của Ukraine

VOV.VN - Nhiều quan chức Mỹ và số nguồn tin từ Ukraine tiết lộ, khi Ukraine lên kế hoạch cho cuộc phản công lớn ở miền Nam nhằm giành lại các vùng lãnh thổ đã mất từ tay Nga, Washington đã kêu gọi Kiev hạn chế cả về mục tiêu lẫn vị trí địa lý để tránh bị kiệt sức và sa lầy trên nhiều mặt trận.

Tiết lộ vai trò của Mỹ phía sau cuộc phản công của Ukraine

Tiết lộ vai trò của Mỹ phía sau cuộc phản công của Ukraine

VOV.VN - Nhiều quan chức Mỹ và số nguồn tin từ Ukraine tiết lộ, khi Ukraine lên kế hoạch cho cuộc phản công lớn ở miền Nam nhằm giành lại các vùng lãnh thổ đã mất từ tay Nga, Washington đã kêu gọi Kiev hạn chế cả về mục tiêu lẫn vị trí địa lý để tránh bị kiệt sức và sa lầy trên nhiều mặt trận.

Cách kết hợp vũ khí “có 1 không 2” của Ukraine đối phó Nga
Cách kết hợp vũ khí “có 1 không 2” của Ukraine đối phó Nga

VOV.VN - Ngoài việc triển khai những vũ khí sát thương tiên tiến mà phương Tây cung cấp, Ukraine cũng có cách thức sử dụng và kết hợp các loại vũ khí theo cách bất ngờ để đối phó với quân đội Nga.

Cách kết hợp vũ khí “có 1 không 2” của Ukraine đối phó Nga

Cách kết hợp vũ khí “có 1 không 2” của Ukraine đối phó Nga

VOV.VN - Ngoài việc triển khai những vũ khí sát thương tiên tiến mà phương Tây cung cấp, Ukraine cũng có cách thức sử dụng và kết hợp các loại vũ khí theo cách bất ngờ để đối phó với quân đội Nga.

Ukraine đối mặt với rủi ro lớn khi phản công ở phía Nam
Ukraine đối mặt với rủi ro lớn khi phản công ở phía Nam

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 29/8 đã mở nhiều mũi tấn công ở miền Nam nước này, trong đó có khu vực Kherson bằng một loạt vụ phóng tên lửa từ các hệ thống do Mỹ cung cấp.

Ukraine đối mặt với rủi ro lớn khi phản công ở phía Nam

Ukraine đối mặt với rủi ro lớn khi phản công ở phía Nam

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 29/8 đã mở nhiều mũi tấn công ở miền Nam nước này, trong đó có khu vực Kherson bằng một loạt vụ phóng tên lửa từ các hệ thống do Mỹ cung cấp.