Đoàn xe cựu kiều bào Thái Lan - Lào gặp nạn tại Lào

VOV.VN - Vào khoảng 9h15 sáng 23/5, một xe trong đoàn ô tô gồm ba chiếc chở đoàn cựu kiều bào Thái Lan-Lào trên đường di chuyển về Việt Nam đã gặp nạn.

Vụ tai nạn xảy ra tại thị xã Packsan, thủ phủ của tỉnh Bolykhamxay, miền trung Lào. Trên xe bị nạn có khoảng hơn 40 cựu kiều bào, 12 người trong số này đã bị thương và được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bolykhamxay, nhiều người bị rách chân, tay, mắt...đã được các bác sỹ nhân viên trong bệnh viện sơ cứu.

Những người bị thương đã được đưa tới cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh Bolykhamxay.

Một số người khác ở tình trạng bị thương nhẹ hơn, đau ê ẩm cũng được chụp chiếu và theo dõi. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe bị nạn do thời tiết xấu, mưa, tránh xe đi ngược chiều nên bị mất lái và lật. Hiện trường vụ tai nạn cách thủ đô Vientiane khoảng 140 km.

Hiện đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại trung Lào cũng đang trên đường tới bệnh viện để trợ giúp. Những người cùng trong đoàn đã được bố trí về một khách sạn trong tỉnh để nghỉ ngơi.

Đoàn xe gồm 3 chiếc chở tổng cộng 123 cựu kiều bào Thái Lan-Lào và thân nhân hiện đang sinh sống tại Hà Nội và các tỉnh phía bắc. Những người trong đoàn có độ tuổi bình quân trên 70, người cao tuổi nhất là 87 tuổi. Đoàn do Hội hữu nghị Việt Nam Thái Lan tổ chức đã có chuyến hành trình “Theo dấu chân Bác Hồ” nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác.

Đoàn đã tới thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nakhonphanom, Sakhon Nakhon; Udonthani và Nongkhai - Thái Lan và giao lưu với bà kiều bào tại đây. Hôm qua (22/5), đoàn có mặt tại thủ đô Vientiane của Lào và sáng nay trên đường quay về Việt Nam thì gặp nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiều bào về nước: Đi thật xa để trở về
Kiều bào về nước: Đi thật xa để trở về

VOV.VN - Bà con kiều bào, dù ra đi bằng cách này hay cách khác thì đa phần trong số họ vẫn đau đáu hướng về quê hương, xứ sở.

Kiều bào về nước: Đi thật xa để trở về

Kiều bào về nước: Đi thật xa để trở về

VOV.VN - Bà con kiều bào, dù ra đi bằng cách này hay cách khác thì đa phần trong số họ vẫn đau đáu hướng về quê hương, xứ sở.

Kiều bào Thái Lan tổ chức Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ
Kiều bào Thái Lan tổ chức Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ

VOV.VN - Sáng 8/3, bà con Việt kiều tại tỉnh Udon Thani đã long trọng tổ chức Đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ hy sinh vì Tổ quốc.

Kiều bào Thái Lan tổ chức Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ

Kiều bào Thái Lan tổ chức Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ

VOV.VN - Sáng 8/3, bà con Việt kiều tại tỉnh Udon Thani đã long trọng tổ chức Đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ hy sinh vì Tổ quốc.

Tết Trung Thu của con em kiều bào Việt Nam tại Lào
Tết Trung Thu của con em kiều bào Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Lễ hội là một sân chơi lành mạnh, bổ ích và giúp cho các em hiểu hơn về những nét đẹp truyền thống của người Việt.

Tết Trung Thu của con em kiều bào Việt Nam tại Lào

Tết Trung Thu của con em kiều bào Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Lễ hội là một sân chơi lành mạnh, bổ ích và giúp cho các em hiểu hơn về những nét đẹp truyền thống của người Việt.

Kiều bào Việt Nam tại Thái Lan tổ chức đón Tết cổ truyền
Kiều bào Việt Nam tại Thái Lan tổ chức đón Tết cổ truyền

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Hải Bằng gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể bà con kiều bào.

Kiều bào Việt Nam tại Thái Lan tổ chức đón Tết cổ truyền

Kiều bào Việt Nam tại Thái Lan tổ chức đón Tết cổ truyền

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Hải Bằng gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể bà con kiều bào.

Kiều bào Thái Lan tổ chức cầu siêu các anh hùng, liệt sĩ
Kiều bào Thái Lan tổ chức cầu siêu các anh hùng, liệt sĩ

VOV.VN - Ngày 18/3, tại chùa Khánh An ở tỉnh Udon Thani, Đông Bắc Thái Lan, diễn ra Đại lễ cầu siêu các anh hùng, liệt sĩ hy sinh vì tổ quốc và đồng bào tử nạn.

Kiều bào Thái Lan tổ chức cầu siêu các anh hùng, liệt sĩ

Kiều bào Thái Lan tổ chức cầu siêu các anh hùng, liệt sĩ

VOV.VN - Ngày 18/3, tại chùa Khánh An ở tỉnh Udon Thani, Đông Bắc Thái Lan, diễn ra Đại lễ cầu siêu các anh hùng, liệt sĩ hy sinh vì tổ quốc và đồng bào tử nạn.