Chúng tôi luôn hướng về nguồn cội

Đa số kiều bào đang định cư ở nước ngoài đều hướng về quê cha đất tổ, muốn đóng góp sức lực để đất nước ngày càng giàu mạnh.

Về dự buổi gặp mặt "Xuân Quê hương”, bà Diệu Quang Linh Trang - Việt kiều Mỹ thật sự xúc động trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tình cảm ấm áp của người dân Thủ đô đối với bà con kiều bào đang sống xa Tổ quốc. Bà Trang khẳng định, mặc dù sống xa quê hương nhưng đa số kiều bào đang định cư ở nước ngoài đều hướng về quê cha đất tổ, muốn đóng góp sức lực để đất nước ngày càng giàu mạnh.

Bà có thường xuyên về nước đón Tết cổ truyền không? cảm xúc của bà trong lần về ăn Tết này như thế nào, thưa bà?

Dù khá bận rộn nhưng năm nào cứ đến dịp Tết Nguyên đán là tôi cũng phải thu xếp để về quê hương đón Tết. Tôi rất vui vì mỗi năm về nước lại thấy quê hương thay đổi nhanh chóng, ngày càng tươi đẹp hơn. Mỗi lần về nước, tôi không tránh khỏi cảm giác nao nao khi đến các chợ hoa Nghi Tàm, Quảng Bá, Nhật Tân; không khỏi bồi hồi xúc động khi được xem gói bánh chưng ngày Tết. Tất cả những điều đó khiến cảm xúc thời thơ ấu lại ùa về trong tôi rõ ràng như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua, dù năm nay tôi đã tròn 80 tuổi.

Năm nay, Nhà nước tổ chức lễ gặp mặt kiều bào sống xa Tổ quốc ở một nơi có khung cảnh nên thơ và thiêng liêng, khiến chúng tôi cũng tăng thêm phần xúc động. Không chỉ đơn giản là về quê đón Tết, chúng tôi còn vinh dự được gặp mặt Chủ tịch nước, vào dâng hương tại Đền Ngọc Sơn để bày tỏ tấm lòng của những người con sống xa quê hương luôn hướng về Đất Mẹ. Trong điều kiện khó khăn hiện nay, vậy mà Nhà nước vẫn quan tâm đúng mức đến kiều bào đang sống xa Tổ quốc, tổ chức buổi gặp mặt rất long trọng khiến chúng tôi vô cùng phấn khởi và thấy ấm cúng.

Là người thường xuyên về Việt Nam, bà cảm nhận như thế nào về môi trường đầu tư, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho kiều bào? Bà có dự định đầu tư làm ăn tại quê hương không?

- Thú thực là tôi chưa đầu tư gì về nước để làm ăn do tuổi đã cao, muốn nghỉ để dưỡng lão. Nhưng cũng có nhiều bạn bè, người thân là kiều bào ở Mỹ, ở các nước khác nhờ tôi tìm hiểu về tình hình kinh tế - xã hội, cơ chế chính sách dành cho kiều bào muốn đầu tư về nước như thế nào. Vì thế, tôi cũng nắm được sơ qua một chút về các chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho kiều bào muốn về nước làm ăn.

Nhìn chung, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài, luôn coi chúng tôi là một phần máu thịt không thể tách rời của quê hương. Môi trường đầu tư cũng khá thuận lợi, có nhiều ưu đãi cho bà con về nước làm ăn. Tuy nhiên, về thủ tục hành chính còn khá rườm rà, mất nhiều thời gian khiến nhiều người nản lòng không muốn đầu tư về Việt Nam nữa. Đặc biệt, cơ chế chính sách pháp luật của ta hiện nay không nhất quán, nhiều văn bản dưới luật còn chồng chéo, thậm chí trái nhau gây khó khăn không ít cho những người muốn đầu tư kinh doanh. Bên cạnh đó, do khi xây dựng luật chưa có tầm nhìn dài hạn nên thường xuyên phải sửa luật, dẫn đến ảnh hưởng đến việc làm ăn của kiều bào. Chính việc thường xuyên sửa đổi cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật chồng chéo, thủ tục hành chính rườm rà đã khiến nhiều bà con kiều bào e ngại không dám đầu tư về Việt Nam.

Tuy nhiên, tôi cho rằng, đã là một người Việt Nam thì bất cứ ai cũng yêu nước và luôn sẵn lòng góp sức lực xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, Nhà nước đang sửa đổi Hiến pháp, coi trọng hơn quyền công dân, quyền con người, nhất là đối với bà con kiều bào sống xa Tổ quốc, thì mỗi kiều bào chúng tôi cũng nên nghĩ đến quê hương nhiều hơn, có những đóng góp xứng đáng hơn để không phụ tấm lòng yêu thương đùm bọc của đồng bào trong nước, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành cho chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn bà!
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tết trong lòng cô gái Việt ở Mỹ
Tết trong lòng cô gái Việt ở Mỹ

Tết đến, những tâm hồn Việt xa xứ có cơ hội bộc bạch nỗi lòng...

Tết trong lòng cô gái Việt ở Mỹ

Tết trong lòng cô gái Việt ở Mỹ

Tết đến, những tâm hồn Việt xa xứ có cơ hội bộc bạch nỗi lòng...

Sứ quán Việt Nam ở các nước đón Tết cùng kiều bào
Sứ quán Việt Nam ở các nước đón Tết cùng kiều bào

(VOV) - Cộng đồng Việt Nam tại các nước đã dự lễ mừng xuân Quý Tỵ do Sứ quán Việt Nam tổ chức trong bầu không khí đầm ấm và thân mật.

Sứ quán Việt Nam ở các nước đón Tết cùng kiều bào

Sứ quán Việt Nam ở các nước đón Tết cùng kiều bào

(VOV) - Cộng đồng Việt Nam tại các nước đã dự lễ mừng xuân Quý Tỵ do Sứ quán Việt Nam tổ chức trong bầu không khí đầm ấm và thân mật.

“Không niềm vui nào bằng được đón Tết tại Việt Nam”
“Không niềm vui nào bằng được đón Tết tại Việt Nam”

(VOV) - Đó là tâm sự chung của những Việt kiều khi được đón Tết cùng gia đình ở quê hương.

“Không niềm vui nào bằng được đón Tết tại Việt Nam”

“Không niềm vui nào bằng được đón Tết tại Việt Nam”

(VOV) - Đó là tâm sự chung của những Việt kiều khi được đón Tết cùng gia đình ở quê hương.

Các cách đón Tết của người Việt tại Nga
Các cách đón Tết của người Việt tại Nga

(VOV) - 20h, tương đương với 24h Việt Nam, nhà nhà sẽ thắp hương, khấn vái trước bàn thờ gia tiên phút giao thừa hướng về đất Mẹ.

Các cách đón Tết của người Việt tại Nga

Các cách đón Tết của người Việt tại Nga

(VOV) - 20h, tương đương với 24h Việt Nam, nhà nhà sẽ thắp hương, khấn vái trước bàn thờ gia tiên phút giao thừa hướng về đất Mẹ.

Tôi yêu nước và dám mang tiền về đầu tư
Tôi yêu nước và dám mang tiền về đầu tư

Hầu hết bà con Việt Kiều đều có tâm nguyện về nước đầu tư, làm giàu cho quê hương.

Tôi yêu nước và dám mang tiền về đầu tư

Tôi yêu nước và dám mang tiền về đầu tư

Hầu hết bà con Việt Kiều đều có tâm nguyện về nước đầu tư, làm giàu cho quê hương.

Đà Nẵng gặp mặt kiều bào nhân dịp năm mới
Đà Nẵng gặp mặt kiều bào nhân dịp năm mới

(VOV) -Lãnh đạo Đà Nẵng bày tỏ mong muốn những người con xa quê tiếp tục đóng góp để giúp thành phố ngày càng phát triển.

Đà Nẵng gặp mặt kiều bào nhân dịp năm mới

Đà Nẵng gặp mặt kiều bào nhân dịp năm mới

(VOV) -Lãnh đạo Đà Nẵng bày tỏ mong muốn những người con xa quê tiếp tục đóng góp để giúp thành phố ngày càng phát triển.

Ấm áp Tết quê hương
Ấm áp Tết quê hương

(VOV) -Nhiều kiều bào về quê hương không chỉ đơn thuần là ăn Tết, mà còn tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh.

Ấm áp Tết quê hương

Ấm áp Tết quê hương

(VOV) -Nhiều kiều bào về quê hương không chỉ đơn thuần là ăn Tết, mà còn tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh.

Đón Tết ông Công, ông Táo trên đất bạn Lào
Đón Tết ông Công, ông Táo trên đất bạn Lào

(VOV) -Thời điểm này, khắp các ngả đường của thủ đô Vientiane (Lào) đã rộn lên một không khí ấm áp của ngày Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam

Đón Tết ông Công, ông Táo trên đất bạn Lào

Đón Tết ông Công, ông Táo trên đất bạn Lào

(VOV) -Thời điểm này, khắp các ngả đường của thủ đô Vientiane (Lào) đã rộn lên một không khí ấm áp của ngày Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam

Kiều bào các nước đón Tết Quý Tỵ sớm
Kiều bào các nước đón Tết Quý Tỵ sớm

(VOV) - Những ngày giáp Tết, kiều bào các nước sum họp, đón Tết dân tộc sớm trong không khí ấm cúng với với các món ăn cổ truyền.

Kiều bào các nước đón Tết Quý Tỵ sớm

Kiều bào các nước đón Tết Quý Tỵ sớm

(VOV) - Những ngày giáp Tết, kiều bào các nước sum họp, đón Tết dân tộc sớm trong không khí ấm cúng với với các món ăn cổ truyền.