Trường Việt kiều tại Lào kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

VOV.VN - Chiều 19/11, Trường Mẫu giáo- Tiểu học- Trung học Nguyễn Du tại Vientiane, long trọng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Cùng tham dự có đại diện Sở giáo dục đào tạo Thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Hội người việt Thủ đô Vientiane và toàn thể giáo viên, học sinh nhà trường.

Tại buổi lễ, đại diện các cơ quan Việt Nam tại Lào đã đến tôn vinh các thầy cô giáo, thể hiện đạo lý tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam. Đại diện đội ngũ giáo viên nhà trường, thầy giáo Trương Văn Tài đã ôn lại truyền thống, lịch sử, ý nghĩa và giá trị giáo dục sâu sắc của ngày nhà giáo Việt Nam.

Thầy trò trường Nguyễn Du chụp ảnh lưu niệm

Mặc dù sống xa quê hương nhưng mái trường dành riêng cho con em Việt kiều vẫn luôn giữ và truyền dạy bản sắc và giá trị văn hóa Việt Nam cho lớp lớp con em Việt kiều, để các em luôn nhớ về cội nguồn và dân tộc.

Trường Mẫu giáo- Tiểu học- Trung học Nguyễn Du là trường do hội người Việt Nam Thủ đô Vientiane, Lào sáng lập dành cho con em Việt kiều. Năm học 2013-2014, trường đã tiếp nhận 1.786 học sinh, trong đó cấp mẫu giáo có 355 học sinh; tiểu học có 921 học sinh, cấp trung học cơ sở 434 học sinh và cấp trung học phổ thông có 76 học sinh. 

Nhà trường luôn giáo dục nhận thức, tư tưởng chính trị cho giáo viên, học sinh một lòng tin vào Đảng cũng như giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào; không ngừng thi đua dạy tốt học tốt, xây dựng trường thành mô hình kiểu mẫu về hợp tác giáo dục do hai Bộ Giáo dục Việt Nam và Lào đề ra.

Em Đậu Thị Thúy Hoa, học sinh lớp 4A, đại diện học sinh đã ca ngợi công lao và nhân cách của các thầy cô giáo, tôn vinh và chúc mừng các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, hứa quyết tâm học tập tốt, vâng lời cha mẹ, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, tạo hình ảnh đẹp trong mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiều bào Lào dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ
Kiều bào Lào dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ tại nghĩa trang Bản Cơn, tỉnh Vientiane nhân kỷ niệm ngày 27/7.

Kiều bào Lào dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ

Kiều bào Lào dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ tại nghĩa trang Bản Cơn, tỉnh Vientiane nhân kỷ niệm ngày 27/7.

Tưng bừng lễ hội trăng rằm trên đất Lào
Tưng bừng lễ hội trăng rằm trên đất Lào

VOV.VN -Tại đây, các em được thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc do chính các bạn học sinh của trường biểu diễn.

Tưng bừng lễ hội trăng rằm trên đất Lào

Tưng bừng lễ hội trăng rằm trên đất Lào

VOV.VN -Tại đây, các em được thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc do chính các bạn học sinh của trường biểu diễn.

 8 năm thành lập hội đồng hương người Lào gốc Việt
8 năm thành lập hội đồng hương người Lào gốc Việt

VOV.VN-Tối 29/9, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhouang những người Lào gốc Việt kỷ niệm 8 năm thành lập.

 8 năm thành lập hội đồng hương người Lào gốc Việt

8 năm thành lập hội đồng hương người Lào gốc Việt

VOV.VN-Tối 29/9, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhouang những người Lào gốc Việt kỷ niệm 8 năm thành lập.

Phát thanh Quốc gia Lào mở lớp dạy tiếng Việt cho nhân viên
Phát thanh Quốc gia Lào mở lớp dạy tiếng Việt cho nhân viên

(VOV) - Tham gia lớp học gồm hơn 150 học viên là cán bộ nhân viên Đài Phát thanh Quốc gia Lào.

Phát thanh Quốc gia Lào mở lớp dạy tiếng Việt cho nhân viên

Phát thanh Quốc gia Lào mở lớp dạy tiếng Việt cho nhân viên

(VOV) - Tham gia lớp học gồm hơn 150 học viên là cán bộ nhân viên Đài Phát thanh Quốc gia Lào.

Ông Uông Chu Lưu thăm ĐSQ Việt Nam tại Lào
Ông Uông Chu Lưu thăm ĐSQ Việt Nam tại Lào

VOV.VN -Ông Uông Chu Lưu đã thông báo kết quả kỳ họp mới đây của Quốc hội và tình hình kinh tế chính trị của đất nước.

Ông Uông Chu Lưu thăm ĐSQ Việt Nam tại Lào

Ông Uông Chu Lưu thăm ĐSQ Việt Nam tại Lào

VOV.VN -Ông Uông Chu Lưu đã thông báo kết quả kỳ họp mới đây của Quốc hội và tình hình kinh tế chính trị của đất nước.

Việt kiều tại Lào kỷ niệm Quốc Khánh
Việt kiều tại Lào kỷ niệm Quốc Khánh

VOV.VN - Bà con Câu lạc bộ Đồng hương Xiêng Khoảng đã bày tỏ niềm vui và tấm lòng hướng về quê hương đất Tổ.

Việt kiều tại Lào kỷ niệm Quốc Khánh

Việt kiều tại Lào kỷ niệm Quốc Khánh

VOV.VN - Bà con Câu lạc bộ Đồng hương Xiêng Khoảng đã bày tỏ niềm vui và tấm lòng hướng về quê hương đất Tổ.

Học sinh Việt kiều tại Lào bước vào năm học mới
Học sinh Việt kiều tại Lào bước vào năm học mới

VOV.VN- Ngày 6/9, cùng với học sinh cả nước Lào, học sinh con em Việt kiều tại Thủ đô Vientiane của Lào tưng bừng bước vào năm  học mới.

Học sinh Việt kiều tại Lào bước vào năm học mới

Học sinh Việt kiều tại Lào bước vào năm học mới

VOV.VN- Ngày 6/9, cùng với học sinh cả nước Lào, học sinh con em Việt kiều tại Thủ đô Vientiane của Lào tưng bừng bước vào năm  học mới.

ASEAN Mall ở thủ đô Lào
ASEAN Mall ở thủ đô Lào

ASEAN Mall do một doanh nhân người Lào gốc Việt – ông Nguyễn Duy Trung gây dựng lên. 

ASEAN Mall ở thủ đô Lào

ASEAN Mall ở thủ đô Lào

ASEAN Mall do một doanh nhân người Lào gốc Việt – ông Nguyễn Duy Trung gây dựng lên. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức viếng Đại tướng
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức viếng Đại tướng

VOV.VN -Mỗi đoàn đến viếng Đại tướng đều ghi sổ tang, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn một Đại tướng tài đức của nhân dân Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức viếng Đại tướng

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức viếng Đại tướng

VOV.VN -Mỗi đoàn đến viếng Đại tướng đều ghi sổ tang, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn một Đại tướng tài đức của nhân dân Việt Nam.

Người Việt tại Lào ủng hộ miền Trung hơn 300 triệu đồng
Người Việt tại Lào ủng hộ miền Trung hơn 300 triệu đồng

VOV.VN-Số tiền này được kiều bào ủng hộ đồng bào khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau bão số 10.

Người Việt tại Lào ủng hộ miền Trung hơn 300 triệu đồng

Người Việt tại Lào ủng hộ miền Trung hơn 300 triệu đồng

VOV.VN-Số tiền này được kiều bào ủng hộ đồng bào khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau bão số 10.