Lãnh đạo ĐSQ chúc Tết những người lính làm nhiệm vụ đặc biệt tại Lào

VOV.VN -Đại tá Tào Văn Thái đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sỹ Binh đoàn 11 đã vượt qua mọi khó khăn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chiều 2/2, đoàn cán bộ lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Lào do Tham tán Công sứ Nguyễn Thanh Tùng dẫn đầu và Đoàn Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào do Đại tá Tào Văn Thái dẫn đầu đã đến thăm chúc tết, lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng Việt Nam đang thi công dự án Tòa nhà Quốc hội mới của Lào.

Đây là công trình có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em.

Toàn cảnh buổi thăm chúc tết Kỷ Hợi 2019 của lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào tại Ban Chỉ huy Binh Đoàn 11 trên công trình Tòa Nhà Quốc hội mới của Lào.

Tùy Viên Quốc phòng Việt Nam, Đại tá Tào Văn Thái đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sỹ Binh đoàn trong thời gian qua đã vượt qua mọi khó khăn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch, mục tiêu đề ra góp phần đưa công trình xây dựng Tòa nhà Quốc hội Lào mới vừa đạt cả chất lượng và tiến độ kế hoạch đề ra. Nhân dịp Xuân Kỷ hợi 2019 sắp đến, Đại tá Tào Văn Thái tin tưởng Binh Đoàn sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà Đảng, Nhà nước, Quân ủy Bộ Quốc phòng đã tin cậy giao phó.

Nhân dịp này, Tham tán Công sứ Nguyễn Thanh Tùng mong muốn, Binh Đoàn 11 sẽ thực hiện xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã giao phó.

Ban chỉ huy Công trình Tòa Nhà Quốc hội mới.

Ông Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ hết sức vinh dự và tự hào của Binh Đoàn, đặc biệt các lãnh cao cấp của đạo Đảng, Nhà nước khi sang thăm Lào đều đến thăm công trình này, rất mong các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này.

Thay mặt lãnh đạo chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ Binh Đoàn 11, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng, Tư lệnh Binh Đoàn chân thành cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào đối với Binh Đoàn 11đang làm nhiệm vụ đặc biệt tại Lào.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng cho biết, trong dịp đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019, Binh Đoàn vẫn triển khai thường trực 50% quân số làm việc trên công trường; mặc dù đơn vị còn gặp một số khó khăn nhất định, song vẫn đảm bảo đầy đủ tiền lương, tiền thưởng tết cho cán bộ chiến sỹ yên tâm về nước ăn tết; đồng thời đảm bảo cho các đồng chí cán bộ chiến sỹ ở lại thực hiện nhiệm vụ trên công trường một cách tốt nhất có thể, để các đồng chí ở lại trực tết yên tâm công tác.

Các chiến sĩ Binh Đoàn đang thực hiện nhiệm vụ trên công trường vào chiều 28 tết Kỷ Hợi 2019.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, toàn thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ Binh Đoàn nhận thức sâu sắc đây là công trình chính trị đặc biệt quan trọng, Binh Đoàn 11 sẽ làm hết sức mình để hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng công trình.

Tòa Nhà Quốc hội mới là Công trình quà tặng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành tặng Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào, nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức nước CHDCND Lào từ ngày 24 – 26/11/2016.

Công trình Tòa nhà Quốc hội mới có diện tích mặt bằng 23.400 m2, được xây dựng cạnh That Luang- công trình phật giáo lớn nhất của Lào, biểu tượng tình đoàn kết và thịnh vượng của đất nước hoa Chăm-pa tươi đẹp./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không khí ấm áp của Tết cộng đồng 2019 tại Ai Cập
Không khí ấm áp của Tết cộng đồng 2019 tại Ai Cập

VOV.VN - Chương trình Tết Cộng đồng 2019 tại Ai Cập được tổ chức ấm cúng với sắc hoa đào sa mạc và các món ăn truyền thống của Việt Nam

Không khí ấm áp của Tết cộng đồng 2019 tại Ai Cập

Không khí ấm áp của Tết cộng đồng 2019 tại Ai Cập

VOV.VN - Chương trình Tết Cộng đồng 2019 tại Ai Cập được tổ chức ấm cúng với sắc hoa đào sa mạc và các món ăn truyền thống của Việt Nam

Cộng đồng người Việt tại Nga gói bánh chưng đón Tết Kỷ Hợi
Cộng đồng người Việt tại Nga gói bánh chưng đón Tết Kỷ Hợi

VOV.VN - ĐSQ Việt Nam tại Nga tổ chức gói bánh chưng đón Tết cho Cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Nga.

Cộng đồng người Việt tại Nga gói bánh chưng đón Tết Kỷ Hợi

Cộng đồng người Việt tại Nga gói bánh chưng đón Tết Kỷ Hợi

VOV.VN - ĐSQ Việt Nam tại Nga tổ chức gói bánh chưng đón Tết cho Cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Nga.

Tết sum vầy cho các gia đình có con nhỏ tại Sydney
Tết sum vầy cho các gia đình có con nhỏ tại Sydney

VOV.VN - Tết Kỷ Hợi năm nay tại Australia diễn ra đúng vào ngày thường, khi trẻ con vừa kết thúc kỷ nghỉ.

Tết sum vầy cho các gia đình có con nhỏ tại Sydney

Tết sum vầy cho các gia đình có con nhỏ tại Sydney

VOV.VN - Tết Kỷ Hợi năm nay tại Australia diễn ra đúng vào ngày thường, khi trẻ con vừa kết thúc kỷ nghỉ.

Độc đáo Đêm hội Bánh Chưng tôn vinh văn hóa Việt tại Séc
Độc đáo Đêm hội Bánh Chưng tôn vinh văn hóa Việt tại Séc

VOV.VN - Những ngày này bà con người Việt tại Cộng hòa Séc đều háo hức tổ chức Gặp mặt chào Xuân Kỷ Hợi nhân ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Độc đáo Đêm hội Bánh Chưng tôn vinh văn hóa Việt tại Séc

Độc đáo Đêm hội Bánh Chưng tôn vinh văn hóa Việt tại Séc

VOV.VN - Những ngày này bà con người Việt tại Cộng hòa Séc đều háo hức tổ chức Gặp mặt chào Xuân Kỷ Hợi nhân ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

ĐSQ Việt Nam tại Ukraine gặp mặt cộng đồng người Việt Nam mừng Năm mới
ĐSQ Việt Nam tại Ukraine gặp mặt cộng đồng người Việt Nam mừng Năm mới

VOV.VN - Đại Sứ Quán Việt nam tại Ukraine đã tổ chức gặp mặt Cộng đồng người Việt Nam mừng xuân Kỷ Hợi với nhiều hoạt động ý nghĩa.

ĐSQ Việt Nam tại Ukraine gặp mặt cộng đồng người Việt Nam mừng Năm mới

ĐSQ Việt Nam tại Ukraine gặp mặt cộng đồng người Việt Nam mừng Năm mới

VOV.VN - Đại Sứ Quán Việt nam tại Ukraine đã tổ chức gặp mặt Cộng đồng người Việt Nam mừng xuân Kỷ Hợi với nhiều hoạt động ý nghĩa.