Văn hóa Việt Nam thu hút phu nhân đoàn ngoại giao tại Australia

VOV.VN - Phu nhân Đại sứ Nguyễn Thị Thanh Thủy đã tổ chức buổi tiệc giới thiệu văn hóa Việt Nam tới phu nhân các đoàn ngoại giao tại thủ đô Canberra, Australia.

Ngày 12/6, tại nhà riêng Đại sứ Việt Nam tại Australia Ngô Hướng Nam, Phu nhân Đại sứ Nguyễn Thị Thanh Thủy đã tổ chức buổi tiệc giới thiệu văn hóa Việt Nam tới phu nhân các đoàn ngoại giao tại thủ đô Canberra, Australia.

Trong khuôn khổ hoạt động ngoại giao văn hóa của Đại sứ quán Việt Nam tại Australia nhằm quảng bá đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế, phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Thị Thanh Thủy đã giới thiệu tới bạn bè quốc tế các nét chính về bề dày lịch sử của Việt Nam cùng với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Sa Pa và cả những địa danh lịch sử như Hà Nội, Huế, TP HCM.

Phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Thị Thanh Thủy đã giới thiệu tới bạn bè quốc tế các nét chính về bề dày lịch sử của Việt Nam.

Theo phu nhân Nguyễn Thị Thanh Thủy, bà vô cùng hạnh phúc và tự hào khi tổ chức sự kiện để giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam. Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Thủy cũng cho biết, một trong những nhiệm vụ khi đi công tác nước ngoài của Phu nhân kaf quảng bá hình ảnh đẹp, nền văn hóa, về các dân tộc của Việt Nam với các bạn bè trên thế giới.

Không chỉ giới thiệu về văn hóa, con người, Phu nhân Đại sứ Nguyễn Thị Thanh Thủy còn giới thiệu về đồ uống và các món ăn đặc sắc của Việt Nam như cafe, bún chả, nem rán...

Tham dự buổi tiệc, gần 40 phu nhân của những người đứng đầu phái đoàn ngoại giao tại Canberra còn được thưởng thức những bài hát hay, điệu múa đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

Tham dự buổi tiệc có gần 40 phu nhân.

Tham dự sự kiện, các phu nhân đều rất ấn tượng với lịch sử và văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Sau sự kiện này, nhiều phu nhân đã mong muốn có cơ hội để sớm thăm Việt Nam để tận mắt chứng kiến những cảnh đẹp mê hoặc lòng người, được gặp những con người thân thiện và được nếm thử những món ăn tuy dung dị nhưng vô cùng hấp dẫn.

Tại buổi tiệc, bà Ana Paula Guterres, Phu nhân Đại sứ Timor Leste tại Australia và cũng đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Phu nhân Trưởng phái đoàn ngoại giao tại Australia khẳng định: “Văn hóa và ẩm thực Việt Nam nổi tiếng thế giới. Phong cảnh của Việt Nam cũng rất đẹp”.

Phu nhân của những người đứng đầu phái đoàn ngoại giao tại Canberra chụp ảnh lưu niệm sau buổi giới thiệu.

Bà Guterres cho biết, tuy mới chỉ được ngắm Việt Nam qua các hình ảnh trong video và qua các bức ảnh mà một số thành viên trong gia đình chụp khi đến Việt Nam nghỉ tuần trăng mật nhưng bà đã có thiện cảm với Việt Nam . Đặc biệt, qua những thông tin mà Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Thủy giới thiệu tại buổi tiệc càng thôi thúc bà sớm đến Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trí thức kiều bào ở Australia chuyển giao nhiều công nghệ cho Việt Nam
Trí thức kiều bào ở Australia chuyển giao nhiều công nghệ cho Việt Nam

VOV.VN - Câu lạc bộ Tri thức kiều bào bang New South Wales, Australia thành công trong vai trò cầu nối chuyển giao các công nghệ của Australia về Việt Nam.

Trí thức kiều bào ở Australia chuyển giao nhiều công nghệ cho Việt Nam

Trí thức kiều bào ở Australia chuyển giao nhiều công nghệ cho Việt Nam

VOV.VN - Câu lạc bộ Tri thức kiều bào bang New South Wales, Australia thành công trong vai trò cầu nối chuyển giao các công nghệ của Australia về Việt Nam.

Nhiều người Việt ở Australia bị nhóm côn đồ gốc Phi tấn công
Nhiều người Việt ở Australia bị nhóm côn đồ gốc Phi tấn công

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam ở Australia đang tích cực hỗ trợ bảo đảm an toàn cho người Việt trước sự tấn công của các đối tượng côn đồ này.

Nhiều người Việt ở Australia bị nhóm côn đồ gốc Phi tấn công

Nhiều người Việt ở Australia bị nhóm côn đồ gốc Phi tấn công

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam ở Australia đang tích cực hỗ trợ bảo đảm an toàn cho người Việt trước sự tấn công của các đối tượng côn đồ này.

New Zealand lo ngại trang web của Bộ Ngân khố bị tin tặc tấn công
New Zealand lo ngại trang web của Bộ Ngân khố bị tin tặc tấn công

VOV.VN - Bộ trưởng Ngân khố New Zealand Makhlouf cho biết, đã có hơn 2.000 nỗ lực truy cập vào các thông tin chưa được công bố trên trang web của Bộ này.

New Zealand lo ngại trang web của Bộ Ngân khố bị tin tặc tấn công

New Zealand lo ngại trang web của Bộ Ngân khố bị tin tặc tấn công

VOV.VN - Bộ trưởng Ngân khố New Zealand Makhlouf cho biết, đã có hơn 2.000 nỗ lực truy cập vào các thông tin chưa được công bố trên trang web của Bộ này.

Sydney (Australia) cắt giảm sử dụng đồ nhựa dùng một lần
Sydney (Australia) cắt giảm sử dụng đồ nhựa dùng một lần

VOV.VN - Hơn 30 công ty thuộc nhiều lĩnh vực như giải trí, nhà hàng, khách sạn tại Sydney đã cam kết giảm việc sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

Sydney (Australia) cắt giảm sử dụng đồ nhựa dùng một lần

Sydney (Australia) cắt giảm sử dụng đồ nhựa dùng một lần

VOV.VN - Hơn 30 công ty thuộc nhiều lĩnh vực như giải trí, nhà hàng, khách sạn tại Sydney đã cam kết giảm việc sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

Du học sinh Việt Nam tại Australia hào hứng tìm hiểu về Big Data
Du học sinh Việt Nam tại Australia hào hứng tìm hiểu về Big Data

VOV.VN - Hội thảo “Sức mạnh của dữ liệu đối với tương lai” thu hút sự tham gia của gần 100 sinh viên Việt Nam đang học tập tại bang New South Wales, Australia.

Du học sinh Việt Nam tại Australia hào hứng tìm hiểu về Big Data

Du học sinh Việt Nam tại Australia hào hứng tìm hiểu về Big Data

VOV.VN - Hội thảo “Sức mạnh của dữ liệu đối với tương lai” thu hút sự tham gia của gần 100 sinh viên Việt Nam đang học tập tại bang New South Wales, Australia.

Dư luận Australia xôn xao khi cảnh sát khám xét 2 cơ quan báo chí lớn
Dư luận Australia xôn xao khi cảnh sát khám xét 2 cơ quan báo chí lớn

VOV.VN - Dư luận Australia đang xôn xao khi trong những ngày qua, cảnh sát nước này bất ngờ tới khám xét 2 cơ quan báo chí hàng đầu là ABC và News Corp.

Dư luận Australia xôn xao khi cảnh sát khám xét 2 cơ quan báo chí lớn

Dư luận Australia xôn xao khi cảnh sát khám xét 2 cơ quan báo chí lớn

VOV.VN - Dư luận Australia đang xôn xao khi trong những ngày qua, cảnh sát nước này bất ngờ tới khám xét 2 cơ quan báo chí hàng đầu là ABC và News Corp.