Việt Nam đã hỗ trợ 556 công dân rời Trung Đông an toàn

VOV.VN - Bộ Ngoại giao cho biết đã hỗ trợ 556 công dân Việt Nam mắc kẹt tại Trung Đông về nước hoặc sang nước thứ ba an toàn, đồng thời sẵn sàng các phương án bảo hộ trong tình huống khẩn cấp.

Tại họp báo thường kỳ chiều 2/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã cập nhật tình hình công dân Việt Nam tại khu vực Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng gia tăng thời gian qua.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel và các nước lân cận đã chủ động triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, tại Israel và tại các nước khu vực lân cận đã rà soát, tổng hợp nguyện vọng của công dân Việt Nam tại nước sở tại và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan sẵn sàng triển khai các phương án hỗ trợ phù hợp”.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, trong thời gian qua, các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực Trung Đông đã duy trì các đường dây nóng, đồng thời triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ công dân về nước hoặc di chuyển sang nước thứ ba an toàn.

“Cho đến nay, các cơ quan đại diện Việt Nam đã hỗ trợ 556 công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại Trung Đông”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin.

Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, các cơ quan đại diện Việt Nam tiếp tục theo dõi sát tình hình, duy trì liên hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại, đồng thời chuẩn bị sẵn các kịch bản để kịp thời bảo hộ và sơ tán công dân trong trường hợp khẩn cấp.

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao cũng khuyến cáo công dân Việt Nam tại Iran, Israel và các nước lân cận cần thường xuyên cập nhật thông tin từ chính quyền sở tại, theo dõi các cảnh báo của Bộ Ngoại giao và cơ quan đại diện Việt Nam.

“Trong trường hợp khẩn cấp hay gặp khó khăn, công dân Việt Nam liên hệ ngay theo các đường dây nóng đã được công bố công khai trên các trang web của các cơ quan đại diện cũng như tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao”, bà Phạm Thu Hằng nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Du lịch Việt Nam chủ động ứng phó sức ép từ xung đột Trung Đông
Du lịch Việt Nam chủ động ứng phó sức ép từ xung đột Trung Đông

VOV.VN - Gián đoạn hàng không, chi phí leo thang và tâm lý thận trọng của du khách do xung đột Trung Đông đang gây sức ép lên du lịch toàn cầu. Du lịch Việt Nam không nằm ngoài tác động đó.

Du lịch Việt Nam chủ động ứng phó sức ép từ xung đột Trung Đông

Du lịch Việt Nam chủ động ứng phó sức ép từ xung đột Trung Đông

VOV.VN - Gián đoạn hàng không, chi phí leo thang và tâm lý thận trọng của du khách do xung đột Trung Đông đang gây sức ép lên du lịch toàn cầu. Du lịch Việt Nam không nằm ngoài tác động đó.

Tổng thống Nga và UAE điện đàm về cuộc chiến Trung Đông
Tổng thống Nga và UAE điện đàm về cuộc chiến Trung Đông

VOV.VN - Ngày 31/3, Tổng thống Nga và Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đã tiến hành điện đàm, trao đổi những diễn biến mới nhất liên quan cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành chống Iran.

Tổng thống Nga và UAE điện đàm về cuộc chiến Trung Đông

Tổng thống Nga và UAE điện đàm về cuộc chiến Trung Đông

VOV.VN - Ngày 31/3, Tổng thống Nga và Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đã tiến hành điện đàm, trao đổi những diễn biến mới nhất liên quan cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành chống Iran.

Trung Đông có thể thiệt hại gần 200 tỷ USD vì xung đột
Trung Đông có thể thiệt hại gần 200 tỷ USD vì xung đột

VOV.VN - Báo cáo công bố hôm nay của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) ước tính khu vực Trung Đông có thể bị thiệt hại kinh tế lên tới 194 tỷ USD vì cuộc chiến tàn khốc bùng phát từ cuối tháng 2 giữa Mỹ, Israel và Iran.

Trung Đông có thể thiệt hại gần 200 tỷ USD vì xung đột

Trung Đông có thể thiệt hại gần 200 tỷ USD vì xung đột

VOV.VN - Báo cáo công bố hôm nay của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) ước tính khu vực Trung Đông có thể bị thiệt hại kinh tế lên tới 194 tỷ USD vì cuộc chiến tàn khốc bùng phát từ cuối tháng 2 giữa Mỹ, Israel và Iran.