Tổng thống Nga và UAE điện đàm về cuộc chiến Trung Đông
VOV.VN - Ngày 31/3, Tổng thống Nga và Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đã tiến hành điện đàm, trao đổi những diễn biến mới nhất liên quan cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành chống Iran.
Truyền thông nhà nước UAE cho biết, trong cuộc điện đàm hôm 31/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, thảo luận sự leo thang quân sự nguy hiểm hiện nay tại khu vực Trung Đông, cũng như những tác động nghiêm trọng mà cuộc chiến gây ra đối với an ninh, hòa bình của khu vực và toàn thế giới. Hai nhà lãnh đạo đặc biệt nhấn mạnh những ảnh hưởng tiêu cực của xung đột với hoạt động hàng hải và rộng hơn là nền kinh tế toàn cầu.
Dù không phải là quốc gia tham chiến, nhưng UAE chịu tác động nặng nề nhất từ xung đột. Theo nhiều báo cáo, tổng lượng vũ khí Iran sử dụng để tấn công vào UAE còn nhiều hơn số vũ khí nhắm vào Israel, quốc gia đã cùng Mỹ khơi mào chiến tranh. UAE đã phản ứng gay gắt với chiến dịch tấn công của Iran, bao gồm cảnh báo có thể tham chiến.
Trong khi đó, với vị thế là cường quốc có ảnh hưởng lớn và mối quan hệ tốt với nhiều bên trong cuộc khủng hoảng, nước Nga của Tổng thống Putin nhiều lần khẳng định sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải để chấm dứt xung đột.