Ông Sơn Minh Thắng làm Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ

VOV.VN - Ông Sơn Minh Thắng được phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Chiều 24/5, tại Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và trao Quyết định nghỉ hưu cho các cán bộ: Ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, ông Võ Minh Chiến, phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và Trung tướng Trần Phi Hổ, nguyên Tư lệnh Quân khu 9, biệt phái làm phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ thôi làm nhiệm vụ biệt phái.

Ông Sơn Minh Thắng (Phải) nguyên Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc đảm nhiệm cương vị Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. (Ảnh: Internet)
Đồng thời, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cũng trao quyết định phân công ông Sơn Minh Thắng, nguyên Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc đảm nhiệm cương vị Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Đinh Thế Huynh nêu rõ: Ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc là cán bộ trưởng thành từ cơ sở; đã đảm nhiệm cương vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Trà Vinh và tỉnh Sóc Trăng, là người có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

“Được phân công làm Phó Trưởng ban Thường trực ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Chính trị tin tưởng đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, đảng viên, công chức Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn đạt được nhiều thành công mới trong thời gian tiếp theo”, ông Đinh Thế Huynh nêu rõ.   

Ông Đinh Thế Huynh cũng đã ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của các đồng chí Nguyễn Phong Quang, ông Võ Minh Chiến và ông Trần Phi Hổ trong quá trình công tác. Trong đó nhấn mạnh với bề dày kinh nghiệm, phong cách làm việc sâu sát, các đồng chí đã chủ động nghiên cứu, đề xuất, cùng với tập thể lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ xây dựng, củng cố đoàn kết nội bộ, phát huy được sức mạnh tập thể, tích cực tham mưu với Đảng và Nhà nước về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc, tôn giáo và tổ chức, phối họp với các cơ quan Trung ương, các địa phương xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở vùng Tây Nam Bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn công tác Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ thăm và làm việc tại Campuchia
Đoàn công tác Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ thăm và làm việc tại Campuchia

VOV.VN -Đoàn công tác Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh.

Đoàn công tác Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ thăm và làm việc tại Campuchia

Đoàn công tác Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ thăm và làm việc tại Campuchia

VOV.VN -Đoàn công tác Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh.

Đảng ủy cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ có Bí thư mới
Đảng ủy cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ có Bí thư mới

VOV.VN -Ông Nguyễn Quốc Việt được bầu làm Bí thư Đảng ủy cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ khóa III.

Đảng ủy cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ có Bí thư mới

Đảng ủy cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ có Bí thư mới

VOV.VN -Ông Nguyễn Quốc Việt được bầu làm Bí thư Đảng ủy cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ khóa III.

Ông Trần Minh Thống làm Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ
Ông Trần Minh Thống làm Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ

VOV.VN - Ông Trần Minh Thống từng làm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Rạch Giá, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí Thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Ông Trần Minh Thống làm Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ

Ông Trần Minh Thống làm Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ

VOV.VN - Ông Trần Minh Thống từng làm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Rạch Giá, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí Thư Tỉnh ủy Kiên Giang.