Chi tiết xe bán tải Ford Ranger Super Duty với sức kéo tới 4,5 tấn
VOV.VN - Mẫu xe bán tải Ford Ranger Super Duty chính thức xuất hiện tại Bangkok Motor Show 2026 (Thái Lan) với cấu hình cực “khủng”, hướng đến nhu cầu vận tải nặng và công việc chuyên dụng. Mẫu bán tải này nổi bật với động cơ V6 mạnh mẽ, khung gầm mới và khả năng kéo vượt trội trong phân khúc.
Phiên bản Ranger “hạng nặng” dành cho công việc khắc nghiệt
Mẫu xe Ford Ranger Super Duty đang được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok 2026 (BIMS 2026) ở Thái Lan. Ford Ranger Super Duty 2026 được phát triển như một biến thể chuyên dụng, nằm trên Ranger nhưng hướng đến nhóm khách hàng cần khả năng tải và kéo vượt trội.
Lấy cảm hứng từ dòng xe bán tải Super Duty cỡ lớn của Ford dành cho thị trường Mỹ, Ranger Super Duty được trang bị chắn bùn rộng hơn và các vòm bánh xe vuông vức hơn để che phủ các vệt bánh xe rộng hơn và lốp địa hình General Grabber 33 inch, được lắp trên mâm xe 18 inch, 8 chấu.
So với Ranger tiêu chuẩn, phiên bản Super Duty sử dụng khung gầm hoàn toàn mới, dày và cứng hơn đáng kể nhằm tăng độ bền khi vận hành trong điều kiện khắc nghiệt. Các chi tiết như cản trước thép, gầm xe gia cố và thiết kế ngoại hình hầm hố cho thấy rõ định hướng “xe công trường” hơn là bán tải dân dụng.
Động cơ V6 3.0L mạnh mẽ, kéo tới 4,5 tấn
Sức mạnh của xe đến từ động cơ diesel V6 3.0L tăng áp, cho công suất khoảng 209 PS và mô-men xoắn 600 Nm, đi kèm hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Hệ thống dẫn động bốn bánh được truyền động thông qua hộp số tự động 10 cấp. Các chế độ lái bao gồm: Bình thường, Tiết kiệm nhiên liệu, Kéo tải, Đường trơn trượt, Bùn lầy, Cát và Leo đá.
Tổng trọng lượng xe (GVM) và tổng trọng lượng kết hợp (GCM) của Ranger Super Duty lần lượt là 4.500 kg và 8.000 kg, khung gầm cabin kép có tải trọng định mức là 1.825 kg (khung gầm cabin đơn có tải trọng định mức là 1.896 kg, và khung gầm cabin đơn có tải trọng định mức là 1.982 kg), và khả năng kéo có phanh là 4.500 kg.
Cùng với khả năng chuyên chở được tăng cường, khả năng vượt chướng ngại vật cũng được cải thiện, với khoảng sáng gầm xe được nâng lên 299 mm, cao hơn so với Ranger Raptor, và khả năng lội nước tối đa lên đến 850 mm.
Khả năng vận hành là điểm nhấn lớn nhất khi Ranger Super Duty có thể kéo tới 4.500 kg, cao hơn đáng kể so với Ranger thông thường. Ngoài ra, tải trọng tối đa gần 2 tấn và tổng khối lượng tổ hợp lên tới khoảng 8 tấn giúp mẫu xe này đáp ứng tốt các nhu cầu vận chuyển nặng.
Xe cũng được trang bị bình nhiên liệu lớn khoảng 130 lít, hỗ trợ di chuyển quãng đường dài trong điều kiện làm việc liên tục, cùng nhiều chế độ lái phù hợp địa hình phức tạp.
Thiết kế và trang bị tối ưu cho độ bền
Về ngoại hình, Ranger Super Duty có nhiều điểm khác biệt so với bản tiêu chuẩn như lưới tản nhiệt mới, nắp ca-pô dập nổi chữ “Super Duty” và các chi tiết gia cố mang tính thực dụng cao. Xe còn có khoảng sáng gầm lớn gần 300 mm và khả năng lội nước ấn tượng, phục vụ tốt môi trường off-road hoặc công trường.
Bên trong cabin, xe giữ thiết kế quen thuộc của Ranger nhưng bổ sung vật liệu bền hơn để phục vụ nhu cầu sử dụng nặng. Trang bị vẫn có màn hình trung tâm lớn 12inch, hệ thống giải trí hiện đại và các tiện ích cần thiết cho người dùng.
Các hệ thống hỗ trợ lái xe trên Ranger Super Duty bao gồm Hỗ trợ lùi xe kéo rơ moóc, Kiểm soát đường mòn, Hỗ trợ rẽ đường mòn, cùng với các tính năng ADAS khác như giám sát điểm mù, cảnh báo va chạm phía trước, hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) với chức năng bảo vệ người đi bộ, hỗ trợ phanh khi lùi, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) với chức năng dừng và khởi hành tự động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ lái và nhiều hơn nữa.
Tại Thái Lan, Ford Ranger Super Duty được bán tdưới dạng xe bán tải cabin kép, với giá 1.599.000 baht (khoảng 1,29 tỷ đồng).