Indonesia đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, tăng tốc chuyển đổi hệ sinh thái xe điện
VOV.VN - Chính phủ Indonesia đang thảo luận về các chính sách ưu đãi cho xe điện (EV) với các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp trong ngành, nhằm đẩy nhanh việc sử dụng loại xe điện như một phần nỗ lực của Indonesia giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2060.
Bộ trưởng Tài chính Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa cho biết đã có các cuộc đàm phán với Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Indonesia (Gaikindo) về đề xuất chính sách ưu đãi cho xe điện, mặc dù chưa có kế hoạch cuối cùng nào được thống nhất. Các cuộc đàm phán đang diễn ra và sẽ tiếp tục khi chính phủ đánh giá các lựa chọn.
Về xe máy điện, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Công nghiệp về các chính sách ưu đãi có thể nhắm vào các mẫu xe thế hệ mới. Chính phủ cũng đang chuẩn bị các quy định để đẩy nhanh việc áp dụng xe điện, đặc biệt là xe máy, vốn chiếm ưu thế trên thị trường vận tải của Indonesia. Đồng thời, việc sản xuất xe máy truyền thống sẽ tiếp tục nhưng được chuyển hướng sang thị trường xuất khẩu, đặc biệt là các điểm đến phi truyền thống.
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã chỉ đạo chuyển đổi sang các phương tiện chạy bằng điện để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Nước này đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất hàng loạt xe sedan điện vào năm 2028 như một phần nỗ lực phát triển ngành công nghiệp xe điện trong nước.
Bộ trưởng Công nghiệp Agus Gumiwang Kartasasmita cho biết, một số đại lý xe hơi thương hiệu Nhật Bản đã đóng cửa hoặc thay đổi mô hình kinh doanh do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các nhà sản xuất xe điện (EV). Một số đại lý đã đóng cửa hoàn toàn, trong khi những đại lý khác đã chuyển sang bán xe điện Trung Quốc để theo kịp nhu cầu tiêu dùng đang thay đổi. Tổng thống Prabowo Subianto cũng yêu cầu Indonesia tiến tới điện khí hóa hoàn toàn các phương tiện giao thông, bao gồm xe máy, ô tô, xe tải và xe buýt.
Khoảng 10 nhà sản xuất xe điện từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam đã gia nhập thị trường Indonesia và thiết lập các cơ sở lắp ráp tại địa phương. Đặc biệt, các thương hiệu Trung Quốc đã thu hút được sự chú ý nhờ mức giá cạnh tranh cùng với công nghệ và tính năng tiên tiến.