Tên lửa hành trình Nga phá hủy kho đạn HIMARS của Ukraine ở Odessa

VOV.VN - Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa hành trình Kalibr phá hủy một kho đạn dược có chứa tên lửa cho hệ thống pháo phản lực HIMARS ở khu vực Odessa, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nhận định với báo giới ngày 21/8.

"Các tên lửa tầm xa phóng từ biển có độ chính xác cao Kalibr gần làng Mayorskoye ở khu vực Odessa đã phá hủy một kho đạn dược chứa tên lửa cho hệ thống pháo phản lực HIMARS và các hệ thống phòng không do phương Tây sản xuất", ông Konashenkov cho hay.

Kalibr là tên lửa hành trình do Novator (một phần của Tập đoàn Quốc phòng Almaz-Antey) sản xuất ở Yekaterinburg. Quân đội Nga hiện sử dụng 2 biến thể của loại tên lửa này là Kalirb-NK (phóng từ tàu) và Kalibr-PL (được triển khai trên tàu ngầm).

Hiện vẫn chưa rõ những đặc điểm cụ thể của Kalibr. Theo các dữ liệu thu thập được, tầm bắn của tên lửa này lên tới 375 km đối với các mục tiêu trên biển và lên tới 2.600 km với các mục tiêu trên mặt đất. Trọng lượng tối đa của đầu đạn là 500 kg.

Kalibr đi vào hoạt động trong Hải quân Nga từ năm 2012. Các tên lửa này lần đầu tiên được sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Syria. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa này được sử dụng 13 lần với ít nhất 99 tên lửa được phóng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Binh sĩ Anh chuẩn bị tham chiến ở Ukraine chống lại Nga?
Binh sĩ Anh chuẩn bị tham chiến ở Ukraine chống lại Nga?

VOV.VN - Trên tạp chí của Lục quân Anh, chuẩn úy quân đội Anh Paul Carney vừa khuyên đồng đội hãy thảo luận với gia đình mình về tình huống được triển khai tới Ukaine đối đầu với quân Nga.

Binh sĩ Anh chuẩn bị tham chiến ở Ukraine chống lại Nga?

Binh sĩ Anh chuẩn bị tham chiến ở Ukraine chống lại Nga?

VOV.VN - Trên tạp chí của Lục quân Anh, chuẩn úy quân đội Anh Paul Carney vừa khuyên đồng đội hãy thảo luận với gia đình mình về tình huống được triển khai tới Ukaine đối đầu với quân Nga.

Nga tuyên bố sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal trên chiến trường Ukraine
Nga tuyên bố sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu vừa tuyên bố, quân đội Nga đã bắn thành công 3 tên lửa siêu thanh Kinzhal trong xung đột quân sự ở Ukraine.

Nga tuyên bố sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal trên chiến trường Ukraine

Nga tuyên bố sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu vừa tuyên bố, quân đội Nga đã bắn thành công 3 tên lửa siêu thanh Kinzhal trong xung đột quân sự ở Ukraine.

Lý do Ukraine muốn chọc sâu vào sau chiến tuyến của Nga thay vì đánh trực diện
Lý do Ukraine muốn chọc sâu vào sau chiến tuyến của Nga thay vì đánh trực diện

VOV.VN - Từ quan điểm của Ukraine, chiến lược chọc sâu vào sau chiến tuyến của Nga có vẻ hiệu quả hơn là việc giao tranh trực tiếp với các lực lượng phòng thủ Nga.

Lý do Ukraine muốn chọc sâu vào sau chiến tuyến của Nga thay vì đánh trực diện

Lý do Ukraine muốn chọc sâu vào sau chiến tuyến của Nga thay vì đánh trực diện

VOV.VN - Từ quan điểm của Ukraine, chiến lược chọc sâu vào sau chiến tuyến của Nga có vẻ hiệu quả hơn là việc giao tranh trực tiếp với các lực lượng phòng thủ Nga.

Nga tiết lộ tần suất sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal trên chiến trường Ukraine
Nga tiết lộ tần suất sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 21/8 thông báo, các lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal 3 lần trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Nga tiết lộ tần suất sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal trên chiến trường Ukraine

Nga tiết lộ tần suất sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 21/8 thông báo, các lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal 3 lần trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Ukraine bác bỏ đồn đoán nhúng tay vào vụ ám sát con gái triết gia Nga Dugin
Ukraine bác bỏ đồn đoán nhúng tay vào vụ ám sát con gái triết gia Nga Dugin

VOV.VN - Cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Mikhail Podolyak ngày 21/8 cho biết, Kiev không liên quan đến vụ đánh bom xe khiến nhà bình luận chính trị Darya Dugina – con gái của triết gia nổi tiếng người Nga Alexander Dugin thiệt mạng.

Ukraine bác bỏ đồn đoán nhúng tay vào vụ ám sát con gái triết gia Nga Dugin

Ukraine bác bỏ đồn đoán nhúng tay vào vụ ám sát con gái triết gia Nga Dugin

VOV.VN - Cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Mikhail Podolyak ngày 21/8 cho biết, Kiev không liên quan đến vụ đánh bom xe khiến nhà bình luận chính trị Darya Dugina – con gái của triết gia nổi tiếng người Nga Alexander Dugin thiệt mạng.