Tổng thống CHLB Đức và Phu nhân sắp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam trong ngày 23-24/1.

Chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Đức thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Đây là lần thứ 2 ông Steinmeier có chuyến thăm tới Việt Nam. Trước đó, trên cương vị là Bộ trưởng Ngoại giao, ông Steinmeier đã tới thăm Việt Nam tháng 10/2016.

Việt Nam và CHLB Đức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23/9/1975. Từ đó đến nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển tích cực, ngày càng sâu rộng, hiệu quả và toàn diện.

Trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Đức Angela Merkel vào tháng 10/2011, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Indonesia ấn tượng trước thành tựu của Việt Nam
Tổng thống Indonesia ấn tượng trước thành tựu của Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam có thể phát triển thịnh vượng hơn Indonesia nếu Indonesia không tập trung đầu tư vào nguồn nhân lực. Đây là nhận định của Tổng thống Joko Widodo sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam tuần qua.

Tổng thống Indonesia ấn tượng trước thành tựu của Việt Nam

Tổng thống Indonesia ấn tượng trước thành tựu của Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam có thể phát triển thịnh vượng hơn Indonesia nếu Indonesia không tập trung đầu tư vào nguồn nhân lực. Đây là nhận định của Tổng thống Joko Widodo sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam tuần qua.

Toàn cảnh lễ đón cấp nhà nước Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân
Toàn cảnh lễ đón cấp nhà nước Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân

VOV.VN - Chiều 12/12, trong tiếng đại bác rền vang, Quốc thiều Việt Nam và Trung Quốc cất lên bắt đầu lễ đón cấp nhà nước với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân. Đây là nghi thức đón nguyên thủ quốc gia trang trọng nhất của Việt Nam.

Toàn cảnh lễ đón cấp nhà nước Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân

Toàn cảnh lễ đón cấp nhà nước Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân

VOV.VN - Chiều 12/12, trong tiếng đại bác rền vang, Quốc thiều Việt Nam và Trung Quốc cất lên bắt đầu lễ đón cấp nhà nước với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân. Đây là nghi thức đón nguyên thủ quốc gia trang trọng nhất của Việt Nam.

Món quà đặc biệt Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng Tổng thống Joe Biden
Món quà đặc biệt Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng Tổng thống Joe Biden

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ ngày 10 đến 11/9, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Tổng thống Joe Biden và tặng Tổng thống một cuốn sách đặc biệt cả về nội dung và hình thức.

Món quà đặc biệt Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng Tổng thống Joe Biden

Món quà đặc biệt Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng Tổng thống Joe Biden

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ ngày 10 đến 11/9, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Tổng thống Joe Biden và tặng Tổng thống một cuốn sách đặc biệt cả về nội dung và hình thức.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

VOV.VN - Sáng 11/9 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống tới Việt Nam từ ngày 10-11/9/2023 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

VOV.VN - Sáng 11/9 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống tới Việt Nam từ ngày 10-11/9/2023 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.