Mức độ Ukraine phụ thuộc viện trợ quân sự - kinh tế của Mỹ

VOV.VN - Bài viết dưới đây sẽ nhìn lại viện trợ mà Mỹ dành cho quốc phòng Ukraine và cuộc tranh cãi chính trị tại Mỹ về việc có nên tiếp tục viện trợ cho Ukraine hay không. Qua đây, độc giả cũng sẽ thấy thêm sự phụ thuộc hiện nay của Ukraine vào Mỹ về mặt quân sự và kinh tế.

Kể từ khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm vào Ukraine vào tháng 2/2022, chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đã cung cấp viện trợ hơn 75 tỷ USD dưới dạng tài chính hoặc trang thiết bị cho Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga.

Đa phần số viện trợ này được dùng cho các chiến dịch quân sự của Ukraine cũng như để duy trì hoạt động của chính phủ Ukraine và giải quyết các nhu cầu về nhân đạo của nước này.

Chuyên gia dự báo, nếu thiếu nguồn viện trợ trên, Ukraine sẽ phải chật vật đối đầu với quân đội Nga và có nguy cơ sụp đổ. Tuy nhiên, tương lai viện trợ của Mỹ cho Ukraine đang trở nên mờ mịt.

Tổng thống Biden nói rằng Ukraine cần một dòng tiền và thiết bị mới mà chỉ Quốc hội Mỹ mới có thể phê chuẩn. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ Cộng hòa phản đối đổ thêm tiền thuế của người dân Mỹ vào một cuộc xung đột nằm ở nơi cách rất xa nước Mỹ và yêu cầu ông Biden nhượng bộ trong vấn đề an ninh biên giới của nước Mỹ (điều không liên quan trực tiếp) để đổi lấy sự ủng hộ của họ.

Mỹ đã viện trợ quân sự cho Ukraine nhiều đến mức nào?

Mỹ đã cung cấp hơn 44 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, nhiều hơn cả mức đóng góp của 4 nước là Đức, Anh, Na Uy và Đan Mạch cộng lại, theo Viện Kinh tế thế giới Kiel.

Trong suốt cuộc xung đột, chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đã cảnh giác trong việc cung cấp vũ khí cho Kiev, lo ngại điều này sẽ làm leo thang xung đột với nước Nga.

Thế nhưng dần dần nhiều loại vũ khí đã được Mỹ xuất sang Ukraine, như tên lửa phòng không vác vai Stinger, hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS, rồi các tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot, tên lửa tầm xa ATACMS.

Nhà Trắng cũng đồng ý gửi xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams cho Ukraine và cho phép các đồng minh phương Tây gửi cho Ukraine các máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất.

Mỹ còn viện trợ cho Ukraine những gì khác?

Gần 40% viện trợ của Mỹ cho Ukraine là dành cho các mục đích phi quân sự, bao gồm chi cho nhu cầu nhân đạo như cung cấp chỗ ở cho người tị nạn, ủng hộ kinh tế trực tiếp để duy trì hoạt động của chính quyền Ukraine.

Kể từ tháng 2/2022, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 26,4 tỷ USD viện trợ tài chính, bao gồm hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho chính phủ Ukraine. Trong bối cảnh nền kinh tế bị suy sụp do xung đột vũ trang với Nga, Ukraine phụ thuộc vào các nước hậu thuẫn cho họ để duy trì các dịch vụ cơ bản như giáo dục, y tế và phòng cháy chữa cháy.

Mỹ cũng cung cấp 2,7 tỷ USD viện trợ lương thực khẩn cấp, chăm sóc y tế, hỗ trợ người tị nạn và các viện trợ nhân đạo khác, theo Hội đồng Đối ngoại (Mỹ).

Nếu xét từng nước riêng lẻ thì Mỹ là bên viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine. Tuy nhiên, hỗ trợ tài chính của Liên minh châu Âu (EU) cho Ukraine lên tới 79,1 tỷ USD, vượt xa mức đóng góp tài chính của Mỹ, vẫn theo Viện Kiel. Riêng Đức (thành viên của EU) góp tới 2,6 tỷ USD cho Ukraine.

Liệu Mỹ sẽ viện trợ thêm cho Ukraine?

Một số nghị sĩ Cộng hòa lập luận rằng Mỹ không nên chi hàng tỷ USD cho một xung đột xa xôi trong khi các nhu cầu trong nước chưa được đáp ứng. Nhiều vị chỉ vào số lượng lớn những người di cư vượt biên giới từ Mexico sang Mỹ. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng chỉ trích viện trợ của Mỹ cho Ukraine, ông nói hồi tháng 7 rằng Tổng thống Biden đang “xao lãng các lợi ích sống còn của nước Mỹ” trong lúc “đẩy Mỹ một cách nguy hiểm và không cần thiết vào Thế chiến III” với Nga.

Phát biểu trên kênh CNN, thượng nghị sĩ J.D. Vance cho rằng có viện trợ cho Ukraine nhiều bao nhiêu chăng nữa cũng không đảo ngược được tình thế trong xung đột giữa nước này và Nga. Ông nói: “Đến 100 tỷ USD còn không làm được gì, huống hồ là 61 tỷ USD”.

Và Chủ tịch Hạ viện Mỹ (do phe Cộng hòa nắm giữ) nhất quyết gắn việc viện trợ cho Ukraine với điều kiện phải bảo đảm thắt chặt an ninh biên giới mà nhiều nghị sĩ Dân chủ phản đối.

Ukraine đánh mất thế trận 2023 do quá nóng vội khi tác chiến với Nga?

VOV.VN - Ukraine từng hy vọng đánh bại Nga trong năm 2023 hoặc chí ít giành thêm nhiều đất trong năm nay nhưng rốt cuộc lại rơi vào thế bế tắc trên chiến trường. Nguyên nhân Ukraine đánh mất thế trận được cho là do họ và phương Tây đã quá nóng vội, muốn giành sớm thắng lợi lớn trước Nga.

Phản ứng của Tổng thống Biden là gì?

Trong một phát biểu mới đây, Tổng thống Biden xác định viện trợ của Mỹ cho Ukraine là điều bắt buộc khẩn cấp về an ninh quốc gia.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Biden nói: “Không thể đợi”. Ông còn nói rằng người Mỹ nên tự hào về việc giúp đỡ Ukraine trong gần 2 năm nhằm làm chặn đà tiến của quân đội Nga.

Tổng thống Biden cũng tố phe Cộng hòa trong Quốc hội đã “sẵn lòng trao cho Putin món quà lớn nhất mà ông ấy có thể hy vọng có”.

Dòng vũ khí của Mỹ đã ngưng lại?

Giới chức chính quyền Mỹ cảnh báo rằng Washington sẽ hết tiền ủng hộ Ukraine vào cuối năm 2023 nếu Quốc hội Mỹ không phê chuẩn thêm.

Tuy nhiên viện trợ của Lầu Năm Góc cho Ukraine ít khả năng sẽ cạn kiệt hoàn toàn ngay. Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn đang phân phối cho Ukraine 100 - 175 triệu USD viện trợ vũ khí đạn dược và khí tài từ kho của họ trong mỗi tuần. Mặc dù vậy, các quan chức Lầu Năm Góc cảnh báo rằng chỉ còn 1,1 tỷ USD để bổ sung cho các kho vũ khí đạn dược vào bị hao đi.

Ngoài ra, trong vài tháng tới, Ukraine sẽ nhận thêm hàng tỷ USD vũ khí khí tài đến đợt bàn giao theo các đơn đặt hàng với các nhà sản xuất.

Thế nhưng sự bất định vẫn vây quanh viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Giới chỉ huy Ukraine đang phải sử dụng dè xẻn từng viên đạn pháo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine đánh mất thế trận 2023 do quá nóng vội khi tác chiến với Nga?
Ukraine đánh mất thế trận 2023 do quá nóng vội khi tác chiến với Nga?

VOV.VN - Ukraine từng hy vọng đánh bại Nga trong năm 2023 hoặc chí ít giành thêm nhiều đất trong năm nay nhưng rốt cuộc lại rơi vào thế bế tắc trên chiến trường. Nguyên nhân Ukraine đánh mất thế trận được cho là do họ và phương Tây đã quá nóng vội, muốn giành sớm thắng lợi lớn trước Nga.

Ukraine đánh mất thế trận 2023 do quá nóng vội khi tác chiến với Nga?

Ukraine đánh mất thế trận 2023 do quá nóng vội khi tác chiến với Nga?

VOV.VN - Ukraine từng hy vọng đánh bại Nga trong năm 2023 hoặc chí ít giành thêm nhiều đất trong năm nay nhưng rốt cuộc lại rơi vào thế bế tắc trên chiến trường. Nguyên nhân Ukraine đánh mất thế trận được cho là do họ và phương Tây đã quá nóng vội, muốn giành sớm thắng lợi lớn trước Nga.

Cận cảnh đặc nhiệm Nga tập luyện đánh chiếm máy bay đang đỗ
Cận cảnh đặc nhiệm Nga tập luyện đánh chiếm máy bay đang đỗ

VOV.VN - Clip sau cho thấy lực lượng đặc nhiệm Nga (Spetsnaz) tiến hành bao vây và đột kích từ nhiều hướng vào máy bay chở khách đang đỗ. Lính Nga sử dụng súng ngắn và tiểu liên loại ngắn để tấn công và khống chế các đối tượng thù địch.

Cận cảnh đặc nhiệm Nga tập luyện đánh chiếm máy bay đang đỗ

Cận cảnh đặc nhiệm Nga tập luyện đánh chiếm máy bay đang đỗ

VOV.VN - Clip sau cho thấy lực lượng đặc nhiệm Nga (Spetsnaz) tiến hành bao vây và đột kích từ nhiều hướng vào máy bay chở khách đang đỗ. Lính Nga sử dụng súng ngắn và tiểu liên loại ngắn để tấn công và khống chế các đối tượng thù địch.

Giới chức Mỹ - Ukraine: Chiến dịch phản công Nga không đạt mục tiêu đề ra
Giới chức Mỹ - Ukraine: Chiến dịch phản công Nga không đạt mục tiêu đề ra

VOV.VN - Quan điểm chung trong các cuộc họp gần đây giữa quan chức Mỹ và Ukraine là chiến dịch phản công do Ukraine tiến hành nhằm vào Nga đã không đạt được các mục tiêu đề ra…

Giới chức Mỹ - Ukraine: Chiến dịch phản công Nga không đạt mục tiêu đề ra

Giới chức Mỹ - Ukraine: Chiến dịch phản công Nga không đạt mục tiêu đề ra

VOV.VN - Quan điểm chung trong các cuộc họp gần đây giữa quan chức Mỹ và Ukraine là chiến dịch phản công do Ukraine tiến hành nhằm vào Nga đã không đạt được các mục tiêu đề ra…

Nga tuyên bố tiếp tục “phi quân sự hóa” Ukraine đến cùng
Nga tuyên bố tiếp tục “phi quân sự hóa” Ukraine đến cùng

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn của AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, mục tiêu “phi quân sự hóa và phi Quốc xã hóa” của Nga đối với Ukraine vẫn không thay đổi kể từ khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.

Nga tuyên bố tiếp tục “phi quân sự hóa” Ukraine đến cùng

Nga tuyên bố tiếp tục “phi quân sự hóa” Ukraine đến cùng

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn của AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, mục tiêu “phi quân sự hóa và phi Quốc xã hóa” của Nga đối với Ukraine vẫn không thay đổi kể từ khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.

Nga thực hiện gần 100 vụ không kích, Ukraine kêu gọi viện trợ khẩn
Nga thực hiện gần 100 vụ không kích, Ukraine kêu gọi viện trợ khẩn

VOV.VN - Ukraine thông báo hôm 9/12 rằng Nga đã tiến hành gần 100 vụ không kích trên khắp lãnh thổ Ukraine trong vòng 24 giờ. Trong khi đó, Đệ nhất phu nhân Ukraine - Zelenska cảnh báo nước này đang trong “tình trạng nguy hiểm chết người” nếu thiếu viện trợ quân sự của phương Tây.

Nga thực hiện gần 100 vụ không kích, Ukraine kêu gọi viện trợ khẩn

Nga thực hiện gần 100 vụ không kích, Ukraine kêu gọi viện trợ khẩn

VOV.VN - Ukraine thông báo hôm 9/12 rằng Nga đã tiến hành gần 100 vụ không kích trên khắp lãnh thổ Ukraine trong vòng 24 giờ. Trong khi đó, Đệ nhất phu nhân Ukraine - Zelenska cảnh báo nước này đang trong “tình trạng nguy hiểm chết người” nếu thiếu viện trợ quân sự của phương Tây.

Ám ảnh ô nhiễm bom mìn tại chiến trường Ukraine và giải pháp khắc phục
Ám ảnh ô nhiễm bom mìn tại chiến trường Ukraine và giải pháp khắc phục

VOV.VN - Mảnh đất Ukraine vốn chứa nhiều bom mìn sót lại từ Thế chiến II và xung đột Donbass năm 2014. Với xung đột vũ trang Nga - Ukraine từ đầu năm 2022, nơi đây lại càng ô nhiễm bom mìn nặng nề hơn nữa, với hậu quả khủng khiếp cả về ngắn hạn và dài hạn.

Ám ảnh ô nhiễm bom mìn tại chiến trường Ukraine và giải pháp khắc phục

Ám ảnh ô nhiễm bom mìn tại chiến trường Ukraine và giải pháp khắc phục

VOV.VN - Mảnh đất Ukraine vốn chứa nhiều bom mìn sót lại từ Thế chiến II và xung đột Donbass năm 2014. Với xung đột vũ trang Nga - Ukraine từ đầu năm 2022, nơi đây lại càng ô nhiễm bom mìn nặng nề hơn nữa, với hậu quả khủng khiếp cả về ngắn hạn và dài hạn.

Nga đối mặt UAV Ukraine có khả năng phát hiện và diệt mục tiêu trong 80 giây
Nga đối mặt UAV Ukraine có khả năng phát hiện và diệt mục tiêu trong 80 giây

VOV.VN - Cuộc tấn công chớp nhoáng bằng UAV của Ukraine vào xe chiến đấu Nga chỉ mất có 80 giây. UAV, tác chiến điện tử và các biện pháp dọn đường lý giải cho việc nhóm nhỏ thủy quân lục chiến Ukraine vẫn bám trụ được đầu cầu ở sông Dnipro dù Nga cố gắng đánh bật họ.

Nga đối mặt UAV Ukraine có khả năng phát hiện và diệt mục tiêu trong 80 giây

Nga đối mặt UAV Ukraine có khả năng phát hiện và diệt mục tiêu trong 80 giây

VOV.VN - Cuộc tấn công chớp nhoáng bằng UAV của Ukraine vào xe chiến đấu Nga chỉ mất có 80 giây. UAV, tác chiến điện tử và các biện pháp dọn đường lý giải cho việc nhóm nhỏ thủy quân lục chiến Ukraine vẫn bám trụ được đầu cầu ở sông Dnipro dù Nga cố gắng đánh bật họ.

Cách quân đội Nga thích ứng sau một năm giao tranh với Ukraine
Cách quân đội Nga thích ứng sau một năm giao tranh với Ukraine

VOV.VN - Những vấn đề tồn tại của NATO bộc lộ rõ qua xung đột giữa Nga và Ukraine. Giai đoạn đầu, Nga lúng túng về nhiều mặt nhưng càng về sau, Nga càng thích ứng tốt với tình hình, đạt được nhiều bước tiến, thực hiện nhiều điều chỉnh về chiến thuật.

Cách quân đội Nga thích ứng sau một năm giao tranh với Ukraine

Cách quân đội Nga thích ứng sau một năm giao tranh với Ukraine

VOV.VN - Những vấn đề tồn tại của NATO bộc lộ rõ qua xung đột giữa Nga và Ukraine. Giai đoạn đầu, Nga lúng túng về nhiều mặt nhưng càng về sau, Nga càng thích ứng tốt với tình hình, đạt được nhiều bước tiến, thực hiện nhiều điều chỉnh về chiến thuật.