Ẩu đả sau trận bóng, nam sinh lớp 11 đâm bạn tử vong

Do mâu thuẫn trong lúc đùa giỡn, một nam sinh lớp 11 ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã dùng dao đâm bạn tử vong.

Hung thủ  là Trần Quốc Tài, 18 tuổi, ngụ thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc.  Nạn nhân trong vụ án này là em Ngô Ngọc Hiếu, 19 tuổi, ngụ xã Cửa Dương (Phú Quốc) là bạn học cùng trường với Tài.

Đối tượng Trần Quốc Tài.

Vụ việc xảy vào 20/3,  Tài và Hiếu tham gia vào một cuộc ẩu đả sau trận đá bóng. Được mọi người can ngăn nhưng trên đường về nhà, thấy Hiếu chạy xe phía trước, Tài cùng 2 người bạn là Sang và Quý chạy xe đuổi theo.

Khi vừa chạy qua mặt Hiếu, Tài nhảy xuống chặn đầu xe rồi cùng Quý và Sang tiếp tục đánh nhau với Hiếu. Trong lúc hổn chiến, Tài lấy dao (đem theo phòng thân) đâm nhiều nhát vào người làm Hiếu tử vong trên đường đi cấp cứu.

Gây án xong Tài mang cây dao đến cơ quan Công an đầu thú.  Chiều 7/4, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam Trần Quốc Tài về hành vi giết người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kẻ nổ súng khiến 2 cha con ở Đà Lạt bị thương là hàng xóm của nạn nhân
Kẻ nổ súng khiến 2 cha con ở Đà Lạt bị thương là hàng xóm của nạn nhân

VOV.VN - Đối tượng nổ súng được xác định là Trần Minh Khánh (36 tuổi, hiện tạm trú tại số 1, đường Hàn Thuyên) cách gia đình ông Trương Công Bình khoảng 200m.

Kẻ nổ súng khiến 2 cha con ở Đà Lạt bị thương là hàng xóm của nạn nhân

Kẻ nổ súng khiến 2 cha con ở Đà Lạt bị thương là hàng xóm của nạn nhân

VOV.VN - Đối tượng nổ súng được xác định là Trần Minh Khánh (36 tuổi, hiện tạm trú tại số 1, đường Hàn Thuyên) cách gia đình ông Trương Công Bình khoảng 200m.

Vì sao cựu tướng Phan Văn Vĩnh bị khởi tố theo Bộ luật Hình sự 1999?
Vì sao cựu tướng Phan Văn Vĩnh bị khởi tố theo Bộ luật Hình sự 1999?

VOV.VN - Theo luật sư, việc khởi tố ông Phan Văn Vĩnh theo BLHS 1999 là hoàn toàn đúng luật, bởi ở thời điểm khởi tố vụ án mà ông Vĩnh là bị can, BLHS 2015 vẫn chưa có hiệu lực.

Vì sao cựu tướng Phan Văn Vĩnh bị khởi tố theo Bộ luật Hình sự 1999?

Vì sao cựu tướng Phan Văn Vĩnh bị khởi tố theo Bộ luật Hình sự 1999?

VOV.VN - Theo luật sư, việc khởi tố ông Phan Văn Vĩnh theo BLHS 1999 là hoàn toàn đúng luật, bởi ở thời điểm khởi tố vụ án mà ông Vĩnh là bị can, BLHS 2015 vẫn chưa có hiệu lực.

Bắt hung thủ đánh chết người trong lô cao su
Bắt hung thủ đánh chết người trong lô cao su

VOV.VN - Sau khi nghe người đàn ông nói “tao xỉn rồi, tao chấp hết tụi bay”, hai thanh niên xông vào đánh khiến nạn nhân tử vong.

Bắt hung thủ đánh chết người trong lô cao su

Bắt hung thủ đánh chết người trong lô cao su

VOV.VN - Sau khi nghe người đàn ông nói “tao xỉn rồi, tao chấp hết tụi bay”, hai thanh niên xông vào đánh khiến nạn nhân tử vong.

Luật sư nêu quan điểm về kết luận buộc tội bác sỹ Hoàng Công Lương
Luật sư nêu quan điểm về kết luận buộc tội bác sỹ Hoàng Công Lương

VOV.VN - Luật sư cho rằng bác sĩ Lương - 1 trong 3 bị can vụ án 8 người tử vong khi chạy thận tại Hoà Bình không có trách nhiệm kiểm tra chất lượng hoá chất.

Luật sư nêu quan điểm về kết luận buộc tội bác sỹ Hoàng Công Lương

Luật sư nêu quan điểm về kết luận buộc tội bác sỹ Hoàng Công Lương

VOV.VN - Luật sư cho rằng bác sĩ Lương - 1 trong 3 bị can vụ án 8 người tử vong khi chạy thận tại Hoà Bình không có trách nhiệm kiểm tra chất lượng hoá chất.

“Người dơi” chuyên đột nhập công sở, bệnh viện trộm tiền và xe
“Người dơi” chuyên đột nhập công sở, bệnh viện trộm tiền và xe

VOV.VN - Ban ngày, Mạnh "người dơi" vờ là khách đến nhà dân, cơ quan công sở để quan sát tìm hiểu, đêm đến, Mạnh đột nhập trộm tài sản.

“Người dơi” chuyên đột nhập công sở, bệnh viện trộm tiền và xe

“Người dơi” chuyên đột nhập công sở, bệnh viện trộm tiền và xe

VOV.VN - Ban ngày, Mạnh "người dơi" vờ là khách đến nhà dân, cơ quan công sở để quan sát tìm hiểu, đêm đến, Mạnh đột nhập trộm tài sản.