Bộ trưởng Tài chính Anh bị cách chức vì "ngân sách ngắn hạn"

VOV.VN - Thủ tướng Anh Liz Truss hôm nay đã đưa ra quyết định cách chức Bộ trưởng Tài chính nước này, ông Kwasi Kwarteng sau khi nhận được những phản ứng dữ dội của công chúng về “Ngân sách ngắn hạn".

Hôm 23/09, ông Kwasi Kwarteng đã công bố kế hoạch “Ngân sách ngắn hạn” và khẳng định đây là “cách tiếp cận cho một kỷ nguyên mới”. Kế hoạch này nhằm cắt giảm thuế trị giá 45 tỷ bảng (50 tỷ USD) mà chưa giải thích rõ làm cách nào để bù đắp cho nguồn thu ngân sách bị giảm.

Viện Nghiên cứu tài khóa Anh (IFS) mới đây công bố báo cáo cho rằng để bù cho khoản hụt thu ngân sách, Chính phủ Anh sẽ phải cắt giảm chi tiêu công hoặc tăng thuế khoảng 62 tỷ bảng để ngăn nợ công tăng cao. Do đó, kế hoạch này vấp phải “làn sóng” phản đối dữ dội từ các nghị sĩ đảng Bảo thủ và dư luận.

Nhật báo Guardian sau đó cũng dẫn nguồn tin cho biết ông Kwasi Kwartengđã xác nhận bị bãi nhiệm. Nguồn tin cũng cho biết nhiều khả năng Thủ tướng Liz Truss sẽ thông báo về việc đảo ngược các phần thuộc kế hoạch “Ngân sách ngắn hạn" trong hôm nay.

Hiện chưa có thông báo ai sẽ thay thế Bộ trưởng Tài chính Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh Liz Truss
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh Liz Truss

VOV.VN - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ ủng hộ vai trò Chủ tịch COP26 của Anh; khẳng định Việt Nam tiếp tục cam kết mạnh mẽ đóng góp cho nỗ lực toàn cầu ứng phó cuộc khủng hoảng khí hậu.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh Liz Truss

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh Liz Truss

VOV.VN - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ ủng hộ vai trò Chủ tịch COP26 của Anh; khẳng định Việt Nam tiếp tục cam kết mạnh mẽ đóng góp cho nỗ lực toàn cầu ứng phó cuộc khủng hoảng khí hậu.

Thủ tướng Anh lại kêu gọi phương Tây dốc sức ủng hộ Ukraine đối đầu Nga
Thủ tướng Anh lại kêu gọi phương Tây dốc sức ủng hộ Ukraine đối đầu Nga

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa hối thúc các nước phương Tây đẩy mạnh ủng hộ Ukraine. Ông cảnh báo xung đột giữa Nga và Ukraine có thể trở thành cuộc chiến kéo dài.

Thủ tướng Anh lại kêu gọi phương Tây dốc sức ủng hộ Ukraine đối đầu Nga

Thủ tướng Anh lại kêu gọi phương Tây dốc sức ủng hộ Ukraine đối đầu Nga

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa hối thúc các nước phương Tây đẩy mạnh ủng hộ Ukraine. Ông cảnh báo xung đột giữa Nga và Ukraine có thể trở thành cuộc chiến kéo dài.

Thủ tướng Anh đề nghị huấn luyện cho binh sỹ Ukraine
Thủ tướng Anh đề nghị huấn luyện cho binh sỹ Ukraine

VOV.VN - Văn phòng Thủ tướng Anh ngày  17/6 cho biết, Thủ tướng Boris Johnson đã đề nghị triển khai một chiến dịch huấn luyện cho các quân nhân Ukraine.

Thủ tướng Anh đề nghị huấn luyện cho binh sỹ Ukraine

Thủ tướng Anh đề nghị huấn luyện cho binh sỹ Ukraine

VOV.VN - Văn phòng Thủ tướng Anh ngày  17/6 cho biết, Thủ tướng Boris Johnson đã đề nghị triển khai một chiến dịch huấn luyện cho các quân nhân Ukraine.

Thủ tướng Anh bất ngờ thăm Ukraine lần thứ 2
Thủ tướng Anh bất ngờ thăm Ukraine lần thứ 2

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 17/6 bất ngờ có chuyến thăm thứ hai tới thủ đô Kiev và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Thủ tướng Anh bất ngờ thăm Ukraine lần thứ 2

Thủ tướng Anh bất ngờ thăm Ukraine lần thứ 2

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 17/6 bất ngờ có chuyến thăm thứ hai tới thủ đô Kiev và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Thủ tướng Anh nói về "khả năng thực tế" Nga giành chiến thắng ở Ukraine
Thủ tướng Anh nói về "khả năng thực tế" Nga giành chiến thắng ở Ukraine

VOV.VN - Có "một khả năng thực tế" rằng các lực lượng của Nga có thể "giành chiến thắng" ở Ukraine và cuộc xung đột hiện nay sẽ "kéo dài", Thủ tướng Anh Boris Johnson nhận định ngày 22/4.

Thủ tướng Anh nói về "khả năng thực tế" Nga giành chiến thắng ở Ukraine

Thủ tướng Anh nói về "khả năng thực tế" Nga giành chiến thắng ở Ukraine

VOV.VN - Có "một khả năng thực tế" rằng các lực lượng của Nga có thể "giành chiến thắng" ở Ukraine và cuộc xung đột hiện nay sẽ "kéo dài", Thủ tướng Anh Boris Johnson nhận định ngày 22/4.