Bắt 2 đối tượng cho vay mức lãi suất “cắt cổ” tại Lâm Đồng

VOV.VN - Công an thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa thực hiện lệnh bắt và tạm giam 2 đối tượng để điều tra mở rộng về hành vi cho vay nặng lãi.

Theo đó, 2 đối tượng bị bắt và tạm giam là Nhữ Duy Trung (22 tuổi) và Nguyễn Đình Tuấn (23 tuổi), cùng có hộ khẩu tại Hà Nội và đang tạm trú phường B’Lao, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.  

Cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ liên quan cho vay nặng lãi.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 7/2018 đến nay, Trung và Tuấn đã đến thuê nhà tại phường B’Lao, TP Bảo Lộc để hoạt động tín dụng đen. Cụ thể, các đối tượng này đã thực hiện được khoảng 1.400 lượt giao dịch cho vay nặng lãi, chủ yếu là với các tiểu thương nhỏ, người lao động không có công việc ổn định, bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Bảo Lộc và các huyện lân cận.

Số tiền cho vay thấp nhất là 2 triệu và cao nhất là 100 triệu đồng/lần vay, với mức lãi suất cho vay từ 109 - 365%/năm.  

Khám xét nơi ở của Nhữ Duy Trung và Nguyễn Đình Tuấn, cơ quan Công an đã thu giữ khoảng 5.000 tờ rơi, máy tính xách tay, nhiều loại sổ sách ghi nợ, giấy thu tiền nợ cùng các loại giấy tờ như CMND, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe… 

Hiện Công an TP Bảo Lộc tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ xử lý đường dây hoạt động cho vay nặng lãi này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hóa bắt thêm 4 đối tượng cho vay tín dụng đen lãi suất 182%
Thanh Hóa bắt thêm 4 đối tượng cho vay tín dụng đen lãi suất 182%

Liên quan chuyên án triệt xóa các tổ chức tín dụng đen trên địa bàn, Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố, bắt giam 4 người làm việc cho Công ty tài chính Đại Tín

Thanh Hóa bắt thêm 4 đối tượng cho vay tín dụng đen lãi suất 182%

Thanh Hóa bắt thêm 4 đối tượng cho vay tín dụng đen lãi suất 182%

Liên quan chuyên án triệt xóa các tổ chức tín dụng đen trên địa bàn, Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố, bắt giam 4 người làm việc cho Công ty tài chính Đại Tín

“Dụ” chủ thầu vay tiền với lãi suất cắt cổ rồi thuê giang hồ đập phá
“Dụ” chủ thầu vay tiền với lãi suất cắt cổ rồi thuê giang hồ đập phá

VOV.VN - Thuê ông A. san lấp đất nhưng C. không trả tiền trước mà chỉ đồng ý cho vay 600 triệu đồng với lãi suất 48 triệu/tháng, sau đó điều người đến đòi nợ.

“Dụ” chủ thầu vay tiền với lãi suất cắt cổ rồi thuê giang hồ đập phá

“Dụ” chủ thầu vay tiền với lãi suất cắt cổ rồi thuê giang hồ đập phá

VOV.VN - Thuê ông A. san lấp đất nhưng C. không trả tiền trước mà chỉ đồng ý cho vay 600 triệu đồng với lãi suất 48 triệu/tháng, sau đó điều người đến đòi nợ.

Lãi suất đầu năm 2019 rất khác và “lạ”?
Lãi suất đầu năm 2019 rất khác và “lạ”?

VOV.VN -Theo TS. Bùi Quang Tín, thời gian tới, tình hình thế giới và trong nước sẽ không có nhiều biến động để gây áp lực lên thanh khoản VND cũng như lãi suất.

Lãi suất đầu năm 2019 rất khác và “lạ”?

Lãi suất đầu năm 2019 rất khác và “lạ”?

VOV.VN -Theo TS. Bùi Quang Tín, thời gian tới, tình hình thế giới và trong nước sẽ không có nhiều biến động để gây áp lực lên thanh khoản VND cũng như lãi suất.

4 ngân hàng lớn cam kết giảm lãi suất từ ngày mai
4 ngân hàng lớn cam kết giảm lãi suất từ ngày mai

VOV.VN - 4 ngân hàng thương mại nhà nước cam kết sẽ giảm lãi suất để hỗ trợ các doanh nghiệp vay vốn thuộc lĩnh vực ưu tiên theo quy định của NHNN.

4 ngân hàng lớn cam kết giảm lãi suất từ ngày mai

4 ngân hàng lớn cam kết giảm lãi suất từ ngày mai

VOV.VN - 4 ngân hàng thương mại nhà nước cam kết sẽ giảm lãi suất để hỗ trợ các doanh nghiệp vay vốn thuộc lĩnh vực ưu tiên theo quy định của NHNN.

Ngân hàng ồ ạt tăng lãi suất tiền gửi sau Tết Nguyên đán
Ngân hàng ồ ạt tăng lãi suất tiền gửi sau Tết Nguyên đán

VOV.VN - Sau Tết Nguyên đán, nhiều ngân hàng lại ồ ạt tăng lãi suất tiền gửi để tranh thủ thu hút nguồn tiền “nhàn rỗi” trong dân.

Ngân hàng ồ ạt tăng lãi suất tiền gửi sau Tết Nguyên đán

Ngân hàng ồ ạt tăng lãi suất tiền gửi sau Tết Nguyên đán

VOV.VN - Sau Tết Nguyên đán, nhiều ngân hàng lại ồ ạt tăng lãi suất tiền gửi để tranh thủ thu hút nguồn tiền “nhàn rỗi” trong dân.