Kiên Giang: Phát hiện nhóm đối tượng cho vay nặng lãi 240%/năm

VOV.VN -Dũng thừa nhận từ tháng 6/2018 đã kết hợp cùng một nhóm người cho vay lãi nặng. Mỗi người được vay từ 1 - 10 triệu đồng với lãi suất 240%/năm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vừa phát hiện và mời 2 nhóm cho vay nặng lãi đến làm việc để xử lý về hành vi cho vay lãi nặng.

Hầu hết các đối tượng này có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh phía Bắc như Hải Dương, Nam Định và TP Hà Nội. Trong đó có nhóm cho vay nặng lãi do Lê Văn Dũng (30 tuổi, ngụ TP Hà Nội) cầm đầu gồm Dũng và Tạ Tuấn Nghĩa (21 tuổi, ngụ TP Hà Nội) và Trần Hữu Trường (26 tuổi, ngụ TP Nam Định).

Lê Văn Dũng tại cơ quan Công an.
Trước đó, vào ngày 10/3, Công an thành phố Rạch Giá phát hiện nhóm của Dũng thuê nhà trọ trên địa bàn để hoạt động cho vay lãi nặng. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động tín dụng đen mà nhóm của Dũng đã thực hiện.

Tại cơ quan Công an, Dũng thừa nhận từ tháng 6/2018 đã kết hợp cùng một nhóm người từ Hà Nội vào TP. Rạch Giá cho vay lãi nặng không cần thế chấp tài sản. Mỗi người được vay từ 1 - 10 triệu đồng với lãi suất 240%/năm. Dũng là người đứng ra cho vay rồi thuê các đối tượng còn lại đi làm thủ tục và đòi nợ. Tính đến thời điểm bị công an phát hiện, nhóm của Dũng đã có trên 300 người vay.

Nhóm cho vay nặng lãi còn lại gồm Nguyễn Ngọc Huy (22 tuổi), Ngô Thanh Tuấn (29 tuổi), Dương Văn Trường (25 tuổi) cùng ngụ tỉnh Hải Dương và đối tượng cầm đầu đang bỏ trốn. Các đối tượng này thuê nhà trọ tạm trú ở thành phố Rạch Giá để hoạt động cho vay lãi nặng bị Công an phát hiện vào chiều 12/3.

Nhóm Huy, Tuấn, Trường tại cơ quan Công an.
Qua kiểm tra nơi ở của các đối tượng này, cơ quan chức năng đã tạm giữ hàng chục quyển sổ dùng để ghi chép theo dõi thu hồi nợ hoạt động tín dụng đen với lãi suất cho vay 20%/tháng, số tiền cho vay lên đến hàng chục triệu đồng.

3 đối tượng này chỉ thừa nhận làm thuê cho 1 người khác hiện đang vắng mặt, với tiền công mỗi tháng 6 triệu đồng.

Được biết nhóm này có số tiền cho vay nhiều hơn nhóm của Dũng. Khi người vay chưa trả tiền, nhóm này cho in hình của nạn nhân, dán lên các cột điện và rêu rao là kẻ lừa đảo.

Đến thời điểm này, đã có hàng chục nhóm với hàng trăm đối tượng đến từ các tỉnh phía Bắc hoạt động cho vay nặng lãi đã bị Cơ quan chức năng Công an  tỉnh Kiên Giang phát hiện ngăn chặn và xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt phá nhóm cho vay nặng lãi tại các khu công nghiệp
Triệt phá nhóm cho vay nặng lãi tại các khu công nghiệp

VOV.VN -Công an tỉnh Quảng Nam vừa đấu tranh, triệt phá nhiều nhóm tội phạm “tín dụng đen”, đòi nợ thuê, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn.

Triệt phá nhóm cho vay nặng lãi tại các khu công nghiệp

Triệt phá nhóm cho vay nặng lãi tại các khu công nghiệp

VOV.VN -Công an tỉnh Quảng Nam vừa đấu tranh, triệt phá nhiều nhóm tội phạm “tín dụng đen”, đòi nợ thuê, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn.

Triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi ở Đắk Nông
Triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi ở Đắk Nông

VOV.VN - Công an huyện Đắk Song cùng các đơn vị liên quan vừa triệt phá nhóm đối tượng cho vay lãi nặng.

Triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi ở Đắk Nông

Triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi ở Đắk Nông

VOV.VN - Công an huyện Đắk Song cùng các đơn vị liên quan vừa triệt phá nhóm đối tượng cho vay lãi nặng.

Bắt nhóm tín dụng đen cho vay nặng lãi hơn 180%/năm
Bắt nhóm tín dụng đen cho vay nặng lãi hơn 180%/năm

VOV.VN - Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ án cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi đối với một nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen ở khu vực nông thôn.

Bắt nhóm tín dụng đen cho vay nặng lãi hơn 180%/năm

Bắt nhóm tín dụng đen cho vay nặng lãi hơn 180%/năm

VOV.VN - Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ án cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi đối với một nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen ở khu vực nông thôn.

Cho vay nặng lãi trá hình dịch vụ cầm đồ
Cho vay nặng lãi trá hình dịch vụ cầm đồ

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Quảng Ninh vừa bắt quả tang chủ cửa hiệu cầm đồ Xuân Thủy (Cẩm Phả) có hành vi vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Cho vay nặng lãi trá hình dịch vụ cầm đồ

Cho vay nặng lãi trá hình dịch vụ cầm đồ

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Quảng Ninh vừa bắt quả tang chủ cửa hiệu cầm đồ Xuân Thủy (Cẩm Phả) có hành vi vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

2 băng nhóm cho vay nặng lãi bị công an TPHCM triệt phá
2 băng nhóm cho vay nặng lãi bị công an TPHCM triệt phá

VOV.VN - Các nhóm cho vay nặng lãi áp dụng nhiều thủ đoạn tiếp cận khách hàng, nếu không trả nợ đúng hạn sẽ bị đe dọa, hành hung và bắt giữ người trái phép.

2 băng nhóm cho vay nặng lãi bị công an TPHCM triệt phá

2 băng nhóm cho vay nặng lãi bị công an TPHCM triệt phá

VOV.VN - Các nhóm cho vay nặng lãi áp dụng nhiều thủ đoạn tiếp cận khách hàng, nếu không trả nợ đúng hạn sẽ bị đe dọa, hành hung và bắt giữ người trái phép.

Băng cờ bạc, cho vay nặng lãi: Khởi tố trùm giang hồ Vũ “bông hồng“
Băng cờ bạc, cho vay nặng lãi: Khởi tố trùm giang hồ Vũ “bông hồng“

VOV.VN - Lâm Thanh Vũ (tức Vũ "bông hồng") cùng 10 đồng phạm bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Băng cờ bạc, cho vay nặng lãi: Khởi tố trùm giang hồ Vũ “bông hồng“

Băng cờ bạc, cho vay nặng lãi: Khởi tố trùm giang hồ Vũ “bông hồng“

VOV.VN - Lâm Thanh Vũ (tức Vũ "bông hồng") cùng 10 đồng phạm bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.