Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Yên Bái và Lào Cai

VOV.VN - Ngày 15/4, Đoàn công tác của Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát, kiểm tra công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kì 2021 – 2026 tại tỉnh Yên Bái, Lào Cai.

Báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái cho biết, các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại địa phương được triển khai đảm bảo tiến độ, đúng quy định của pháp luật.

UBND cấp huyện đã phê chuẩn 1.154 khu vực bỏ phiếu. Trên địa bàn tỉnh có 130 khu vực bỏ phiếu dưới 300 cử tri tập trung tại các xã vùng cao ở các huyện: Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình, dù địa hình chia cắt, rất khó khăn cho việc đi lại nhưng vẫn thành lập khu vực bỏ phiếu đảm bảo thuận lợi cho cử tri đi bầu và đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, cấp tỉnh đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ 3, chốt danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và lập danh sách 97 người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã ban hành Kế hoạch về phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp diễn ra bầu cử. Tỉnh cũng ban hành phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong thời gian tổ chức bầu cử; cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử…

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác đã đóng góp một số ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử, trong đó có công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền về bầu cử đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Thay mặt Đoàn công tác, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao những nỗ lực của Yên Bái trong công tác chuẩn bị bầu cử thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, tỉnh Yên Bái cần tiếp tục chủ động trong công tác thông tin tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bầu cử; chú trọng tập huấn cho cán bộ làm công tác bầu cử; thực hiện tốt việc niêm yết danh sách cử tri để người dân nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của người đi bầu...:

Giám sát bầu cử là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần tạo nên thành công của bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ tới.

Những ngày này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Lào Cai đang tập trung kiểm tra hồ sơ ban hành của các tổ chức, hồ sơ của người ứng cử, công tác chuẩn bị cho bầu cử như niêm yết danh sách cử tri, đảm bảo cơ sở vật chất tại các đơn vị bầu cử, lập phương án phòng chống thiên tai, phòng chống Covid-19… của các địa phương trực thuộc. Hiện, trên 80% đơn vị xã, phường đã được kiểm tra, giám sát.

Cùng với đó, ông Đoàn Văn Ngàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai cho biết, đơn vị còn thường xuyên thông qua nắm thông tin, tiếp nhận giải quyết đơn thư. Thực tế, đơn vị chưa nhận được đơn thư, kiến nghị liên quan đến công tác bầu cử. Tuy nhiên, vẫn phải nắm bắt để giải quyết, ví dụ như tại các Hội nghị lấy ý kiến cử tri vừa tổ chức, có vấn đề cử tri có thể chưa hiểu, nghĩ rằng không đúng nhưng sau khi trao đổi, cử tri đã hiểu rằng chúng ta đang làm đúng quy trình, đúng hướng dẫn, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.

Song song với triển khai giám sát phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo đúng luật và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, việc đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận thức đầy đủ về bầu cử cũng được chú trọng, thông qua hệ thống tuyên vận, truyền thông hay lồng ghép với các hội nghị Chi bộ, Đảng viên 213, họp khu dân cư… Bên cạnh đó, mỗi người dân cũng được vận động tham gia giám sát để hoạt động bầu cử diễn ra đúng quy định.

Phát biểu sau buổi giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Lào Cai ngày 14/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, càng gần đến ngày bầu cử, vai trò giám sát ngày càng quan trọng. Lào Cai đã cơ bản làm tốt công tác chuẩn bị cho bầu cử. Bên cạnh công tác tổ chức cần nghiêm túc, cầu toàn từ những vấn đề nhỏ nhất, Lào Cai cũng cần tập trung tạo dựng niềm tin trong nhân dân.

Theo đó, các đoàn giám sát phải thực hiện trách nhiệm của mình và phải sâu sát hơn nữa đối với những công việc cụ thể ở cấp cơ sở, kịp thời xử lý những tồn tại vướng mắc kiến nghị, tháo gỡ ngay những vấn đề có thể tập trung giải quyết được vì thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người ứng cử Đại biểu quốc hội tại Lai Châu 100% là người dân tộc thiểu số
Người ứng cử Đại biểu quốc hội tại Lai Châu 100% là người dân tộc thiểu số

VOV.VN - Người ứng cử đại biểu quốc hội tại Lai Châu có 2 người tái cử, 100% đại biểu là người dân tộc thiểu số, có 4 nữ, 4 người dưới 40 tuổi và 1 người ngoài Đảng.

Người ứng cử Đại biểu quốc hội tại Lai Châu 100% là người dân tộc thiểu số

Người ứng cử Đại biểu quốc hội tại Lai Châu 100% là người dân tộc thiểu số

VOV.VN - Người ứng cử đại biểu quốc hội tại Lai Châu có 2 người tái cử, 100% đại biểu là người dân tộc thiểu số, có 4 nữ, 4 người dưới 40 tuổi và 1 người ngoài Đảng.

Quảng Bình: 5 trường hợp ứng cử HĐND xã, tỷ lệ tín nhiệm dưới 50%
Quảng Bình: 5 trường hợp ứng cử HĐND xã, tỷ lệ tín nhiệm dưới 50%

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành công tác lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quảng Bình: 5 trường hợp ứng cử HĐND xã, tỷ lệ tín nhiệm dưới 50%

Quảng Bình: 5 trường hợp ứng cử HĐND xã, tỷ lệ tín nhiệm dưới 50%

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành công tác lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Muốn tổ chức tốt bầu cử, trước hết phải an dân
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Muốn tổ chức tốt bầu cử, trước hết phải an dân

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tin tưởng rằng, Lào Cai sẽ làm tốt các khâu chuẩn bị cho tổ chức bầu cử, nhưng trước hết cần lưu ý vấn đề an dân, tạo niềm tin trong nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Muốn tổ chức tốt bầu cử, trước hết phải an dân

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Muốn tổ chức tốt bầu cử, trước hết phải an dân

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tin tưởng rằng, Lào Cai sẽ làm tốt các khâu chuẩn bị cho tổ chức bầu cử, nhưng trước hết cần lưu ý vấn đề an dân, tạo niềm tin trong nhân dân.