Nga cảnh báo Mỹ đã "vượt lằn ranh đỏ" ở Ukraine

VOV.VN - Một đặc phái viên của Nga tại Liên Hợp Quốc vừa cảnh báo, Mỹ đã vượt qua lằn ranh đỏ mà Tổng thống Putin vạch ra trong cuộc xung đột Ukraine.

"Thêm dầu vào lửa"

Dmitry Polyanskiy - Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, nói với tờ Newsweek rằng ông tin là Mỹ và các nước NATO khác "đang đổ dầu vào lửa" bằng việc cung cấp cho Ukaine các vũ khí và viện trợ quân sự để giúp nước này chiến đấu chống lại Nga.

Điện Kremlin đã nhiều lần cảnh báo về các nỗ lực vũ trang cho Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ vẫn viện trợ cho Ukraine các hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS - thứ vũ khí được đánh giá cao về hiệu quả trên chiến trường. Bên cạnh đó, vào tháng 1 vừa qua, Tổng thống Mỹ Biden công bố Mỹ sắp cung cấp cho Ukraine 31 xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams. Cùng lúc, Đức tuyên bố sẽ gửi 13 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine.

Nhà ngoại giao Nga Polyanskiy trả lời phỏng vấn của Newsweek qua điện thoại vào ngày 14/2 (giờ Mỹ): "Tất cả các lằn răn đỏ đã bị các nước phương Tây vượt qua. NATO đã can dự bán trực tiếp vào cuộc xung đột Ukraine vì họ cung cấp cho Ukraine không chỉ vũ khí mà còn cả thông tin tình báo nữa... Các hệ thống pháo, đặc biệt là HIMARS, chỉ có thể đánh trúng mục tiêu với sự hỗ trợ về tọa độ từ Washington, điều này đã được chính giới chức Ukraine thừa nhận".

Ông Polyanskiy có khả năng đang đề cập một tin được Washington Post đăng tải vào hôm 9/2, trong đó nêu rằng 3 quan chức cấp cao của Ukraine và 1 quan chức cấp cao của Mỹ tuyên bố Ukraine cần đến thông tin tọa độ do Mỹ cung cấp hoặc xác nhận cho đa số các cuộc tấn công bằng HIMARS hoặc các hệ thống vũ khí dẫn đường chính xác tương tự, như hệ thống pháo phản lực phóng loạt M270.

Phó Đại sứ Nga Polyanskiy kết luận: "Như vậy, NATO không chỉ cung cấp vũ khí mà còn đang lựa chọn mục tiêu cho các cuộc tấn công của Ukraine. Đấy là gì nếu không phải là dính líu trực tiếp vào xung đột?".

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Mỹ lại nói với tờ Washington Post rằng tọa độ và thông tin chính xác về mục tiêu được cung cấp chỉ ở góc độ tư vấn. Vị này nói rằng Ukraine không xin sự phê chuẩn của Mỹ đối với các mục tiêu họ cần tấn công.

Nga đề cập khả năng trả đũa Mỹ về mặt quân sự

Nhà ngoại giao Nga cũng cho rằng có lính đánh thuê phương Tây tham chiến bên phía Ukraine. Ông nói: "Chúng tôi biết điều này từ những người chúng tôi bắt được và từ các thi thể chúng tôi chứng kiến trên chiến trường. Như chúng tôi hiểu, lằn ranh đỏ đã bị vượt qua".

Ông cho biết thêm: "Tất nhiên, điều này sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ tương lai của chúng tôi với các nước liên đới. Rõ ràng là bất cứ việc cung cấp vũ khí nào cho vùng xung đột sẽ như đổ thêm dầu vào lửa".

Đặc phái viên của Nga không loại trừ khả năng nước này trả đũa Mỹ bằng đòn quân sự. Ông Polyanskiy nói: "Nếu các vị đối diện một cường quốc hạt nhân, nêu ra mục tiêu làm thất bại nước đó, thì các vị nên tính đến mọi khả năng đáp trả của chúng tôi".

Điện Kremlin thường xuyên tố Mỹ và các nước thành viên NATO phát động một cuộc xung đột quân sự ủy nhiệm ở Ukraine. Ông Polyanskiy khẳng định nếu không được khối NATO hỗ trợ, Ukraine đã bị Nga đánh bại từ lâu./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine năng lực vũ khí quyết định trên chiến trường
Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine năng lực vũ khí quyết định trên chiến trường

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 15/2 cam kết rằng Mỹ và đồng minh có ý định cung cấp cho Ukraine năng lực vũ khí cũng như hỗ trợ cho các hệ thống vũ khí đó để tạo ra bước ngoặt quyết định trên chiến trường.

Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine năng lực vũ khí quyết định trên chiến trường

Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine năng lực vũ khí quyết định trên chiến trường

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 15/2 cam kết rằng Mỹ và đồng minh có ý định cung cấp cho Ukraine năng lực vũ khí cũng như hỗ trợ cho các hệ thống vũ khí đó để tạo ra bước ngoặt quyết định trên chiến trường.

Lính Ukraine: Phía Nga đang giành chiến thắng ở Bakhmut, từng bước một
Lính Ukraine: Phía Nga đang giành chiến thắng ở Bakhmut, từng bước một

VOV.VN - Một nhóm phóng viên BBC mới đây đã được quân Ukraine dẫn đi quan sát thực địa tại chiến trường Bakhmut. Từ “chảo lửa” này, họ cho biết, chính lính Ukraine ghi nhận “quân Nga đang chiến thắng dần dần”.

Lính Ukraine: Phía Nga đang giành chiến thắng ở Bakhmut, từng bước một

Lính Ukraine: Phía Nga đang giành chiến thắng ở Bakhmut, từng bước một

VOV.VN - Một nhóm phóng viên BBC mới đây đã được quân Ukraine dẫn đi quan sát thực địa tại chiến trường Bakhmut. Từ “chảo lửa” này, họ cho biết, chính lính Ukraine ghi nhận “quân Nga đang chiến thắng dần dần”.

Lính dù Nga tập trận bắn đạn thật ngay tại hậu cứ ở Ukraine
Lính dù Nga tập trận bắn đạn thật ngay tại hậu cứ ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 12/2 công bố video ghi cảnh lực lượng đổ bộ đường không Nga tập luyện chiến thuật, bắn súng và cứu thương ở ngay hậu cứ “chiến dịch quân sự đặc biệt” của họ tại Ukraine. Lính dù Nga sử dụng súng tiểu liên, đại liên… và súng chống tăng B-41.

Lính dù Nga tập trận bắn đạn thật ngay tại hậu cứ ở Ukraine

Lính dù Nga tập trận bắn đạn thật ngay tại hậu cứ ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 12/2 công bố video ghi cảnh lực lượng đổ bộ đường không Nga tập luyện chiến thuật, bắn súng và cứu thương ở ngay hậu cứ “chiến dịch quân sự đặc biệt” của họ tại Ukraine. Lính dù Nga sử dụng súng tiểu liên, đại liên… và súng chống tăng B-41.

Điểm mạnh và yếu của xe tăng phòng không Gepard được Đức gửi sang Ukraine
Điểm mạnh và yếu của xe tăng phòng không Gepard được Đức gửi sang Ukraine

VOV.VN - Đức vừa cam kết gửi thêm xe tăng phòng không Gepard sang Ukraine trong bối cảnh Kiev muốn ứng phó với các cuộc tấn công của Nga sử dụng các UAV do Iran sản xuất. Xe tăng này có nhiều điểm mạnh nhưng cũng có những điểm yếu.

Điểm mạnh và yếu của xe tăng phòng không Gepard được Đức gửi sang Ukraine

Điểm mạnh và yếu của xe tăng phòng không Gepard được Đức gửi sang Ukraine

VOV.VN - Đức vừa cam kết gửi thêm xe tăng phòng không Gepard sang Ukraine trong bối cảnh Kiev muốn ứng phó với các cuộc tấn công của Nga sử dụng các UAV do Iran sản xuất. Xe tăng này có nhiều điểm mạnh nhưng cũng có những điểm yếu.

Báo Anh: Quân đội nước này bị căng mỏng do nỗ lực hỗ trợ vũ trang cho Ukraine
Báo Anh: Quân đội nước này bị căng mỏng do nỗ lực hỗ trợ vũ trang cho Ukraine

VOV.VN - Tờ báo Daily Mail của Anh phản ánh, giới lãnh đạo khối quân sự NATO nghi ngờ khả năng của quân đội Anh thực hiện phản ứng nhanh. Theo tờ này, quân đội Anh bị căng về đạn dược và nhân sự.

Báo Anh: Quân đội nước này bị căng mỏng do nỗ lực hỗ trợ vũ trang cho Ukraine

Báo Anh: Quân đội nước này bị căng mỏng do nỗ lực hỗ trợ vũ trang cho Ukraine

VOV.VN - Tờ báo Daily Mail của Anh phản ánh, giới lãnh đạo khối quân sự NATO nghi ngờ khả năng của quân đội Anh thực hiện phản ứng nhanh. Theo tờ này, quân đội Anh bị căng về đạn dược và nhân sự.

Nga bắt đầu chiến dịch tấn công mới ở Ukraine bất chấp khó khăn, trở ngại?
Nga bắt đầu chiến dịch tấn công mới ở Ukraine bất chấp khó khăn, trở ngại?

VOV.VN - Các dữ liệu cho thấy khả năng Nga đã xúc tiến chiến dịch tấn công ồ ạt mới ở Ukraine, với mục tiêu mang tính tập trung cao, bất chấp trở ngại về thời tiết vào mùa xuân.

Nga bắt đầu chiến dịch tấn công mới ở Ukraine bất chấp khó khăn, trở ngại?

Nga bắt đầu chiến dịch tấn công mới ở Ukraine bất chấp khó khăn, trở ngại?

VOV.VN - Các dữ liệu cho thấy khả năng Nga đã xúc tiến chiến dịch tấn công ồ ạt mới ở Ukraine, với mục tiêu mang tính tập trung cao, bất chấp trở ngại về thời tiết vào mùa xuân.

LHQ quan ngại quân đội Ukraine hành quyết các tù binh người Nga
LHQ quan ngại quân đội Ukraine hành quyết các tù binh người Nga

VOV.VN - Sau khi xuất hiện video ghi cảnh được cho là lính Ukraine hành quyết các tù binh người Nga, đại diện của một cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại về hành động được cho là do quân đội Ukraine thực hiện. Bà tin video đó là thật.

LHQ quan ngại quân đội Ukraine hành quyết các tù binh người Nga

LHQ quan ngại quân đội Ukraine hành quyết các tù binh người Nga

VOV.VN - Sau khi xuất hiện video ghi cảnh được cho là lính Ukraine hành quyết các tù binh người Nga, đại diện của một cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại về hành động được cho là do quân đội Ukraine thực hiện. Bà tin video đó là thật.

Ukraine tuyên bố lần đầu bắn cháy xe chiến đấu hỗ trợ tăng lợi hại của Nga
Ukraine tuyên bố lần đầu bắn cháy xe chiến đấu hỗ trợ tăng lợi hại của Nga

VOV.VN - Xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT-72 Terminator hiện đại của Nga gây nhiều tổn thất cho quân đội Ukraine. Và mới đây, lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố họ đã lần đầu tiên bắn cháy một xe bọc thép như vậy.

Ukraine tuyên bố lần đầu bắn cháy xe chiến đấu hỗ trợ tăng lợi hại của Nga

Ukraine tuyên bố lần đầu bắn cháy xe chiến đấu hỗ trợ tăng lợi hại của Nga

VOV.VN - Xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT-72 Terminator hiện đại của Nga gây nhiều tổn thất cho quân đội Ukraine. Và mới đây, lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố họ đã lần đầu tiên bắn cháy một xe bọc thép như vậy.