Cảnh báo chiêu mượn danh hỗ trợ pháp lý để kích động, lôi kéo người dân

VOV.VN - Thay vì hướng dẫn người dân quyền khiếu nại, các đối tượng cắt ghép hình ảnh, dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực, gây áp lực đối với quá trình giải quyết vụ việc.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện một số kẻ lợi dụng danh nghĩa tư vấn, hỗ trợ pháp lý để tiếp cận người dân có khiếu nại, tố cáo, tranh chấp dân sự, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng...

Từ đó, các đối tượng kích động, lôi kéo người dân tham gia hoạt động trái pháp luật nhằm trục lợi, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự.

Khi người dân chia sẻ thông tin, hình ảnh hoặc nội dung vụ việc trên mạng xã hội, các đối tượng xấu có thể lợi dụng để tiếp cận, mời tham gia các hội, nhóm với danh nghĩa “hỗ trợ pháp lý”, “bảo vệ quyền lợi” hoặc “đòi lại quyền lợi chính đáng”.

Thông qua các hội, nhóm này, thay vì hướng dẫn người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định, các đối tượng thường đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật hoặc xuyên tạc bản chất vụ việc; đồng thời khai thác tâm lý bức xúc, thiếu thông tin của người dân để kích động, lôi kéo.

Đáng chú ý, một số kẻ còn kêu gọi người dân tụ tập đông người tại trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước; tổ chức phát trực tiếp trên mạng xã hội, cắt ghép hình ảnh, video hoặc đưa ra những nội dung mang tính định hướng, dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực, gây áp lực đối với quá trình giải quyết vụ việc của cơ quan chức năng.

Các hoạt động này không những không giúp vụ việc được giải quyết nhanh chóng mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự. Người dân từ chỗ thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo hợp pháp có thể bị lôi kéo thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật mà không nhận thức đầy đủ hậu quả.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, khiếu nại, tố cáo là những quyền cơ bản của công dân được pháp luật quy định và bảo đảm thực hiện. Tuy nhiên, việc thực hiện các quyền này phải đúng trình tự, thủ tục và trong khuôn khổ pháp luật.

Người dân không nên tin tưởng, chia sẻ hoặc phát tán những nội dung chưa được kiểm chứng; không tham gia các hội, nhóm có biểu hiện kích động, kêu gọi tụ tập đông người, gây áp lực hoặc chống đối cơ quan chức năng.

Đặc biệt, người dân không cung cấp giấy tờ tùy thân, hồ sơ vụ việc, thông tin tài khoản hoặc các dữ liệu cá nhân cho những người không rõ danh tính, không có chức năng, thẩm quyền.

Theo quy định của pháp luật, tùy tính chất, mức độ và hậu quả, hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để phát tán thông tin sai sự thật, kích động tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan công an khuyến cáo khi phát sinh tranh chấp hoặc có vấn đề cần khiếu nại, tố cáo, người dân cần thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền; cung cấp thông tin, tài liệu trung thực và phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết.

Người dân cũng cần chủ động kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, bình luận hoặc tham gia các hoạt động trên không gian mạng; ưu tiên tiếp nhận thông tin từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các nguồn thông tin chính thống.

Khi phát hiện cá nhân, tổ chức có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa tư vấn pháp lý để dụ dỗ, lôi kéo, kích động thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Vụ tài xế taxi bị nhóm khách hành hung: Người làm dịch vụ có quyền được từ chối
Vụ tài xế taxi bị nhóm khách hành hung: Người làm dịch vụ có quyền được từ chối

VOV.VN - Theo luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM), có những lời từ chối làm dịch vụ không phải do thái độ kém, mà đó là trách nhiệm nghề nghiệp và tuân thủ pháp luật. Điển hình như trường hợp tài xế taxi ở Móng Cái từ chối chở quá số người quy định.

Vụ tài xế taxi bị nhóm khách hành hung: Người làm dịch vụ có quyền được từ chối

Vụ tài xế taxi bị nhóm khách hành hung: Người làm dịch vụ có quyền được từ chối

VOV.VN - Theo luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM), có những lời từ chối làm dịch vụ không phải do thái độ kém, mà đó là trách nhiệm nghề nghiệp và tuân thủ pháp luật. Điển hình như trường hợp tài xế taxi ở Móng Cái từ chối chở quá số người quy định.

Nhặt được 12 viên đạn rồi đem cất giấu, 1 đối tượng ở Hải Phòng lĩnh 27 tháng tù
Nhặt được 12 viên đạn rồi đem cất giấu, 1 đối tượng ở Hải Phòng lĩnh 27 tháng tù

VOV.VN - Nhặt được túi nilon chứa 12 viên đạn, Đào Xuân Sơn (SN 1956, trú tại thôn Câu Đông, xã An Quang, TP Hải Phòng) không giao nộp mà mang về nhà cất giấu với mục đích “sưu tầm”. Kết quả giám định xác định 11 viên là đạn quân dụng.

Nhặt được 12 viên đạn rồi đem cất giấu, 1 đối tượng ở Hải Phòng lĩnh 27 tháng tù

Nhặt được 12 viên đạn rồi đem cất giấu, 1 đối tượng ở Hải Phòng lĩnh 27 tháng tù

VOV.VN - Nhặt được túi nilon chứa 12 viên đạn, Đào Xuân Sơn (SN 1956, trú tại thôn Câu Đông, xã An Quang, TP Hải Phòng) không giao nộp mà mang về nhà cất giấu với mục đích “sưu tầm”. Kết quả giám định xác định 11 viên là đạn quân dụng.

Tạm giữ hình sự tài xế vụ lật xe khách làm 4 người tử vong ở Gia Lai
Tạm giữ hình sự tài xế vụ lật xe khách làm 4 người tử vong ở Gia Lai

VOV.VN - Liên quan đến vụ xe khách giường nằm bị lật trên đường tránh Quốc lộ 19 (đoạn qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương, chiều 31/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long, sinh năm 1993, trú tại phường An Khê.

Tạm giữ hình sự tài xế vụ lật xe khách làm 4 người tử vong ở Gia Lai

Tạm giữ hình sự tài xế vụ lật xe khách làm 4 người tử vong ở Gia Lai

VOV.VN - Liên quan đến vụ xe khách giường nằm bị lật trên đường tránh Quốc lộ 19 (đoạn qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương, chiều 31/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long, sinh năm 1993, trú tại phường An Khê.