Chia sẻ bài viết xuyên tạc, sai sự thật, một người ở Hải Phòng bị phạt 12,5 triệu
VOV.VN - Công an thành phố Hải Phòng vừa xử lý 2 trường hợp chia sẻ, lan truyền trên mạng xã hội các bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật; trong đó, một người ở xã Hà Nam bị xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Hà Nam, thành phố Hải Phòng phát hiện tài khoản Facebook “P.T” chia sẻ bài viết của Trang thông tin phản động “Việt – Đài thời báo” với nội dung sai sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Ngày 5/8, Công an xã Hà Nam đã mời ông P.V.T. (SN 1958, trú tại xã Hà Nam, thành phố Hải Phòng) lên làm việc để làm rõ hành vi vi phạm.
Tại cơ quan công an, ông P.V.T. đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ các nội dung đã đăng tải, cam kết không tái phạm và không theo dõi, tương tác, chia sẻ các nội dung từ các trang, tài khoản có nội dung xấu độc, chống phá Đảng, Nhà nước. Căn cứ các quy định của pháp luật, Công an xã Hà Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.V.T., số tiền phạt 12,5 triệu đồng.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Kiến An, thành phố Hải Phòng cũng phát hiện tài khoản Facebook của bà N.T.T. (SN 1967, trú tại phường Kiến An) có hành vi chia sẻ, lan truyền các bài viết từ một số tài khoản, trang mạng có nội dung phản động, xuyên tạc, sai sự thật.
Ngày 11/8, Công an phường Kiến An đã mời bà N.T.T. đến trụ sở làm việc, bà T. nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, đồng thời nhận thức được trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội trong việc đăng tải, chia sẻ và lan truyền thông tin.
Bà T. đã chủ động gỡ bỏ các bài viết, nội dung đã chia sẻ; cam kết không tái phạm, không tiếp tục đăng tải, chia sẻ, lan truyền thông tin xuyên tạc, sai sự thật hoặc nội dung vi phạm pháp luật trên mạng xã hội.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; chủ động kiểm chứng, xác thực thông tin trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ. Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu sai sự thật, xuyên tạc, kích động hoặc vi phạm pháp luật trên không gian mạng, người dân cần chủ động thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định.