Chủ tịch Tập Cận Bình gửi thư cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên ngày 26/11 công bố nội dung một bức thư của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi cho nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/11 đã dẫn bức thư gửi nhà lãnh đạo Kim Jong-un của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng cùng với Triều Tiên nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và toàn cầu.

Tuy nhiên, bức thư vẫn chưa được Bắc Kinh công bố. Trong khi đó, KCNA không đề cập đến các vụ phóng tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng.

Ngày 24/11, truyền thông Trung Quốc dẫn phát biểu của bà Kim Yo-jong, quan chức cấp cao của Triều Tiên và cũng là em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, chỉ trích việc Hàn Quốc xem xét các biện pháp trừng phạt đơn phương bổ sung đối với Triều Tiên cũng được đăng trên KCNA. Theo đó, bà Kim Yo-jong cho biết Triều Tiên không sợ các lệnh trừng phạt của Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời cho rằng việc làm này là “hoàn toàn vô ích”. Bà cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc càng trấn áp trừng phạt, các biện pháp đáp trả của Triều Tiên sẽ càng mạnh mẽ hơn.

Trước đó, ngày 21/11, Đặc phái viên về vấn đề hạt nhân của Hàn Quốc Kim Gunn đã đề nghị Nga và Trung Quốc “hợp tác hơn nữa” để ngăn chặn Triều Tiên tiến hành thêm các vụ thử tên lửa.

Về phần mình, cùng ngày, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân đã kêu gọi các bên kiềm chế, kiên trì hướng giải quyết chính trị và Hội đồng Bảo an phát huy vai trò xây dựng trong vấn đề Bán đảo Triều Tiên, không nên chỉ lên án hay gây áp lực lên Bình Nhưỡng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng của các bên trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an về Triều Tiên
Phản ứng của các bên trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an về Triều Tiên

VOV.VN - Trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm qua (21/11), Mỹ hối thúc cơ quan này ra tuyên bố Chủ tịch buộc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về các vụ thử tên lửa gần đây, song không có tuyên bố lên án nào được đưa ra.

Phản ứng của các bên trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an về Triều Tiên

Phản ứng của các bên trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an về Triều Tiên

VOV.VN - Trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm qua (21/11), Mỹ hối thúc cơ quan này ra tuyên bố Chủ tịch buộc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về các vụ thử tên lửa gần đây, song không có tuyên bố lên án nào được đưa ra.

Hàn Quốc thúc giục Trung Quốc và Nga hợp tác về vấn đề Triều Tiên
Hàn Quốc thúc giục Trung Quốc và Nga hợp tác về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kêu gọi Nga và Trung Quốc “hợp tác hơn nữa” để ngăn chặn Triều Tiên tiến hành thêm các vụ thử tên lửa.

Hàn Quốc thúc giục Trung Quốc và Nga hợp tác về vấn đề Triều Tiên

Hàn Quốc thúc giục Trung Quốc và Nga hợp tác về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kêu gọi Nga và Trung Quốc “hợp tác hơn nữa” để ngăn chặn Triều Tiên tiến hành thêm các vụ thử tên lửa.

Ngoại trưởng G7 kêu gọi đáp trả các vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Ngoại trưởng G7 kêu gọi đáp trả các vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước G7 ngày 20/11 đã ra tuyên bố chung kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có các biện pháp đáp trả các vụ thử tên lửa của Triều Tiên.  

Ngoại trưởng G7 kêu gọi đáp trả các vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Ngoại trưởng G7 kêu gọi đáp trả các vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước G7 ngày 20/11 đã ra tuyên bố chung kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có các biện pháp đáp trả các vụ thử tên lửa của Triều Tiên.