IS thừa nhận thực hiện vụ tấn công khủng bố ở Iran

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ tấn công đẫm máu tại khu đền thờ Hồi giáo Shah Cheragh ở thành phố Shiraz, miền Nam Iran trong ngày 26/10.

Trong một tuyên bố trên mạng Telegram, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cho biết, một chiến binh của tổ chức này đã xông vào ngôi đền và xả súng vào khách tham quan, làm khoảng 20 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Trước đó cùng ngày, theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, 3 đối tượng có vũ trang đã xông vào đền thờ và tấn công những người trong đền thờ khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Hãng thông tấn Iran đã gọi đây là một vụ tấn công khủng bố và ngầm gọi những kẻ gây ra vụ việc này là những kẻ cực đoan theo dòng Sunni. Cảnh sát cho biết, kẻ tấn công đã bị bắt giữ ngay sau đó. Theo một số cơ quan truyền thông Iran, đối tượng không phải là người Iran.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi trước đó đã tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn hành động khủng bố này. Vụ việc được cho sẽ làm gia tăng căng thẳng tại Iran sau các cuộc biểu tình vừa qua ở quốc gia Hồi giáo này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên