Công an Long An chốt chặn 30 km bắt tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Tiền Giang

VOV.VN - Trưa 16/2, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An thông tin đã bắt giữ Nguyễn Huỳnh Thành, 29 tuổi, quê quán TP. Đà Nẵng, người điều khiển ô tô tải gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Theo cơ quan công an đêm 15/1, ba xe máy và một ô tô đang dừng chờ đèn đỏ trên Quốc lộ 1 đoạn xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thì bất ngờ bị ô tô tải 51C-572.87 do Nguyễn Huỳnh Thành điều khiển lưu thông cùng chiều tông trúng. Vụ việc khiến 1 người tử vong, nhiều phương tiện hư hỏng, giao thông hỗn loạn.

Sau khi tai nạn xảy ra, Thành lái xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được thông tin phối hợp từ Công an tỉnh Tiền Giang, Công an tỉnh Long An triển khai lực lượng CSGT chốt chặn bắt giữ tài xế Thành trên đường tỉnh 830 đoạn cầu Xáng Lớn địa bàn xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra xử lý.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Phước, Bình Dương có 647 người bị tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết
Bình Phước, Bình Dương có 647 người bị tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết

VOV.VN - Ngày 15/2, Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cơ sở đã tiếp nhận, điều trị cho nhiều bệnh nhân bị tai nạn giao thông, pháo và vật liệu nổ tự chế.

Bình Phước, Bình Dương có 647 người bị tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết

Bình Phước, Bình Dương có 647 người bị tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết

VOV.VN - Ngày 15/2, Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cơ sở đã tiếp nhận, điều trị cho nhiều bệnh nhân bị tai nạn giao thông, pháo và vật liệu nổ tự chế.

7 ngày nghỉ tết: Tai nạn giao thông giảm, thương tích do pháo nổ tăng
7 ngày nghỉ tết: Tai nạn giao thông giảm, thương tích do pháo nổ tăng

VOV.VN - Trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn, các cơ sở y tế tiếp nhận thăm khám, cấp cứu gần 417 nghìn người, trong đó, số ca cấp cứu và nhập viện do tai nạn giao thông giảm, trong khi số người đến khám, cấp cứu và tai nạn pháo nổ tăng hơn 50%.

7 ngày nghỉ tết: Tai nạn giao thông giảm, thương tích do pháo nổ tăng

7 ngày nghỉ tết: Tai nạn giao thông giảm, thương tích do pháo nổ tăng

VOV.VN - Trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn, các cơ sở y tế tiếp nhận thăm khám, cấp cứu gần 417 nghìn người, trong đó, số ca cấp cứu và nhập viện do tai nạn giao thông giảm, trong khi số người đến khám, cấp cứu và tai nạn pháo nổ tăng hơn 50%.

Số người nhập viện do tai nạn pháo nổ tăng hơn 50% so với Tết Quý Mão 2023
Số người nhập viện do tai nạn pháo nổ tăng hơn 50% so với Tết Quý Mão 2023

VOV.VN - Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ ngày 29 đến mùng 4 Tết Giáp Thìn, các cơ sở y tế trong cả nước tiếp nhận 583 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa, tăng hơn 50% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023.

Số người nhập viện do tai nạn pháo nổ tăng hơn 50% so với Tết Quý Mão 2023

Số người nhập viện do tai nạn pháo nổ tăng hơn 50% so với Tết Quý Mão 2023

VOV.VN - Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ ngày 29 đến mùng 4 Tết Giáp Thìn, các cơ sở y tế trong cả nước tiếp nhận 583 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa, tăng hơn 50% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023.