Cử tri lo ngại về các vụ án tàng trữ, vận chuyển ma túy số lượng lớn

VOV.VN - Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là các tội phạm về ma túy có tổ chức, quy mô lớn. 

Trình bày báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV (sáng 20/5), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Ủy ban Kinh tế cơ bản nhất trí với các kết quả đạt được, trong đó nhấn mạnh: Năm 2018 là năm đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện, chuyển biến về kinh tế-xã hội, tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra trước Quốc hội.

"Tín dụng đen" và lừa đảo qua mạng diễn biến phức tạp

Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, nhưng tình trạng tội phạm xâm hại trẻ em tiếp tục diễn ra rất nghiêm trọng, phức tạp, nhiều vụ án thương tâm, gây bức xúc lớn và lo lắng trong dư luận xã hội.  

Nhiều vụ trọng án về ma túy đã được triệt phá, tuy nhiên vẫn còn nhiều lo ngại về tình hình, diễn biến phức tạp của các vụ án tàng trữ, vận chuyển, buôn bán ma túy với số lượng lớn.   

Các cơ quan chức năng thời gian vừa qua đã đẩy mạnh việc ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” và đã đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên, hoạt động này vẫn diễn biến rất phức tạp, gây ra những hệ lụy phức tạp, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, làm mất trật tự an ninh xã hội.

Báo cáo nhấn mạnh, quy định pháp luật quản lý hoạt động này còn bất cập, chủ yếu là trấn áp các hành vi phạm tội liên quan đến “tín dụng đen” như gây rối trật tự, phá hoại, cưỡng đoạt tài sản. Hiện nay, các giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi “tín dụng đen” đang tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quyết liệt, trong đó nhiều giải pháp cụ thể để mở rộng tín dụng ngân hàng phục vụ kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân đang được triển khai tích cực. 

Ngoài ra, tình hình an ninh, trật tự còn diễn biến phức tạp, trong đó có một số vụ án giết người nghiêm trọng, lợi dụng tôn giáo, mạng xã hội để lừa đảo, trục lợi... Một số vụ việc quấy rối, xâm hại phụ nữ, trẻ em liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn vừa qua chưa được xử lý kịp thời, mức xử phạt chưa nghiêm, chưa đủ tính răn đe, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Tình trạng lái xe sử dụng rượu, bia, ma túy gây tai nạn nghiêm trọng, đe dọa tính mạng người dân vẫn tiếp tục xảy ra; các vụ việc chống đối người thi hành công vụ có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, đặc biệt trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông.

Một số vấn đề xã hội bức xúc, cử tri rất quan tâm như tội phạm tàng trữ, buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng lớn, quy mô rộng; vệ sinh an toàn thực phẩm; ô nhiễm môi trường (đặc biệt là rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt); hoạt động khai thác cát, sỏi, bến bãi trái phép... cũng cần được phân tích, làm rõ. 

Xử lý nghiêm hành vi quấy rối tình dục, xâm hại trẻ em

Về một số nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, ông Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế nhấn mạnh, năm 2019 có ý nghĩa quan trọng trong việc “bứt phá” để hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Bên cạnh việc tiếp tục triển khai 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, Ủy ban Kinh tế đề nghị tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ, sớm hoàn thiện các quy định về chế tài xử phạt, xử lý hiệu quả tình trạng “tín dụng đen”.

Tiếp tục có giải pháp giảm tình hình tai nạn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng rượu, bia, ma túy vi phạm quy định khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; sớm hoàn thành thực hiện thu phí tự động không dừng.

“Đẩy nhanh tiến độ điều tra, kiên quyết xử lý nghiêm đối với hành vi quấy rối tình dục, xâm hại trẻ em. Triệt phá các băng, nhóm tội phạm, phòng ngừa tội phạm gây nguy hiểm cho xã hội, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích… Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là các tội phạm về ma túy có tổ chức, quy mô lớn. Điều tra, xử lý kịp thời hoạt động môi giới phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài mang thai hộ” – ông Vũ Hồng Thanh cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng tới Quốc hội
Cử tri gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng tới Quốc hội

VOV.VN - Ngày 20/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14 chính thức khai mạc tại Hà Nội với nhiều nội dung quan trọng được cử tri cả nước trông đợi.

Cử tri gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng tới Quốc hội

Cử tri gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng tới Quốc hội

VOV.VN - Ngày 20/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14 chính thức khai mạc tại Hà Nội với nhiều nội dung quan trọng được cử tri cả nước trông đợi.

GDP bình quân đầu người ở Việt Nam đạt 2.590 USD
GDP bình quân đầu người ở Việt Nam đạt 2.590 USD

VOV.VN - Báo cáo của Chính phủ tại Quốc hội cho biết: Năm 2018, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế top đầu khu vực và thế giới.

GDP bình quân đầu người ở Việt Nam đạt 2.590 USD

GDP bình quân đầu người ở Việt Nam đạt 2.590 USD

VOV.VN - Báo cáo của Chính phủ tại Quốc hội cho biết: Năm 2018, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế top đầu khu vực và thế giới.

Cử tri vui khi xử lý “không có vùng cấm”, lo nạn chạy chức, chạy quyền
Cử tri vui khi xử lý “không có vùng cấm”, lo nạn chạy chức, chạy quyền

VOV.VN - Cử tri, nhân dân vui mừng khi xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, cho thấy "không có vùng cấm", song vẫn lo ngại về tình trạng “chạy chức, chạy quyền”.

Cử tri vui khi xử lý “không có vùng cấm”, lo nạn chạy chức, chạy quyền

Cử tri vui khi xử lý “không có vùng cấm”, lo nạn chạy chức, chạy quyền

VOV.VN - Cử tri, nhân dân vui mừng khi xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, cho thấy "không có vùng cấm", song vẫn lo ngại về tình trạng “chạy chức, chạy quyền”.

Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vụ việc, đối tượng tham nhũng
Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vụ việc, đối tượng tham nhũng

VOV.VN - Trong Quý I/2019, qua hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo đã phát hiện 10 vụ, 8 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vụ việc, đối tượng tham nhũng

Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vụ việc, đối tượng tham nhũng

VOV.VN - Trong Quý I/2019, qua hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo đã phát hiện 10 vụ, 8 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

Chủ tịch Quốc hội: Thống nhất cao để có quyết sách đúng, hợp lòng dân
Chủ tịch Quốc hội: Thống nhất cao để có quyết sách đúng, hợp lòng dân

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, cho ý kiến, tạo sự thống nhất cao để Quốc hội có quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân.

Chủ tịch Quốc hội: Thống nhất cao để có quyết sách đúng, hợp lòng dân

Chủ tịch Quốc hội: Thống nhất cao để có quyết sách đúng, hợp lòng dân

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, cho ý kiến, tạo sự thống nhất cao để Quốc hội có quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân.

Toàn cảnh phiên Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Toàn cảnh phiên Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Sáng 20/5, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp.

Toàn cảnh phiên Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Toàn cảnh phiên Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Sáng 20/5, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp.