Đối tượng từng có 3 tiền án đi trộm cắp, bị “tóm” sau 9 giờ gây án

VOV.VN - Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp nhiều tài sản có giá trị, Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 9 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản trên đã được làm rõ…

Khoảng 9h ngày 6/1, Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu tiếp nhận tin báo của ông Võ Đ.L (33 tuổi, trú đường Phước Lý 12, phường Hòa Minh) về việc đêm ngày 5/1 rạng sáng ngày 6/1, kẻ gian đã đột nhập vào nhà ông trộm cắp nhiều tài sản (gồm 2 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng, 1 điện thoại di động và khoảng 3 triệu đồng), tổng giá trị thiệt hại khoảng 112 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Lãnh đạo Công an quận Liên Chiểu giao Đội Cảnh sát hình sự chủ trì tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành truy xét. Qua hiện trường, cơ quan Công an xác định đối tượng đã đột nhập vào đường phía sau nhà thông qua một lô đất chưa xây dựng, sau đó leo qua ô cửa thông gió để vào bên trong. Kiểm tra dữ liệu camera trong nhà xác định một nam thanh niên đội mũ vải, mặc áo ngắn tay, mang khẩu trang và điều đặc biệt là thanh niên này không mặc quần. Sau khi lấy số tài sản trên, đối tượng mở cửa nhà và mang số tài sản này đi theo lối vào để tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng truy xét theo dấu vết nóng. Đến 18 giờ cùng ngày trinh sát phát hiện đối tượng nghi vấn tại một phòng trọ trên đường Trường Chinh thuộc phường Hòa An, quận Cẩm Lệ là Đặng Minh Phụng (37 tuổi, trú thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) nên đã nhanh chóng tiếp cận, bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Đặng Minh Phụng bước đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Phụng khai, sau khi mãn hạn tù về lại địa phương, do không có công ăn việc làm nên để có tiền tiêu xài, Phụng nghĩ đến việc trộm cắp tài sản. Đêm 5/1, Phụng đi bộ từ phòng trọ ở đường Trường Chinh đến khu dân cư Phước Lý thuộc phường Hòa Minh tìm nhà có sơ hở để đột nhập trộm cắp tài sản. Phụng phát hiện căn nhà trên đường Phước Lý 12 không đóng cửa ô thông gió nên tìm cách đột nhập mà không bị phát hiện. Phụng đi qua đường Phước Lý 11, băng qua một lô đất trống và bức tường rào để tiếp cận từ phía sau căn nhà trên.

Do vướng quần dài nên Phụng cởi quần ra để bên ngoài rồi leo qua ô thông gió vào nhà. Phụng lục lọi tìm kiếm và lấy số tài sản kể trên sau đó mở cửa đi ra ngoài mặc quần vào rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Tài sản trộm được Phụng mang về phòng trọ để cất giữ chờ cơ hội mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Bản thân Phụng có 3 tiền án, trong đó 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy với tổng thời gian chấp hành án phạt tù là 9 năm 6 tháng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Minh Phụng để tiếp tục điều tra về hành vi trên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Buôn ma túy khi đang bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản
Buôn ma túy khi đang bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản

VOV.VN - Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện, triệt xóa 2 vụ, bắt 3 đối tượng liên quan về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong số các đối tượng bị bắt giữ, có 1 đối tượng đang bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản…

Buôn ma túy khi đang bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản

Buôn ma túy khi đang bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản

VOV.VN - Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện, triệt xóa 2 vụ, bắt 3 đối tượng liên quan về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong số các đối tượng bị bắt giữ, có 1 đối tượng đang bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản…

Khởi tố nhóm CTV tạp chí giả bằng cấp, cưỡng đoạt tài sản ở Thái Nguyên
Khởi tố nhóm CTV tạp chí giả bằng cấp, cưỡng đoạt tài sản ở Thái Nguyên

Sau khi được làm cộng tác viên (CTV) của tạp chí, các đối tượng "nghiên cứu" sơ hở của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân rồi liên hệ làm việc, đe doạ sẽ viết bài nếu không đưa tiền; có trường hợp nhóm đối tượng viết bài trước rồi "gạ" đưa tiền để gỡ bài, từ đó chiếm đoạt tiền của hàng chục bị hại với số tiền gần 200 triệu đồng...

Khởi tố nhóm CTV tạp chí giả bằng cấp, cưỡng đoạt tài sản ở Thái Nguyên

Khởi tố nhóm CTV tạp chí giả bằng cấp, cưỡng đoạt tài sản ở Thái Nguyên

Sau khi được làm cộng tác viên (CTV) của tạp chí, các đối tượng "nghiên cứu" sơ hở của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân rồi liên hệ làm việc, đe doạ sẽ viết bài nếu không đưa tiền; có trường hợp nhóm đối tượng viết bài trước rồi "gạ" đưa tiền để gỡ bài, từ đó chiếm đoạt tiền của hàng chục bị hại với số tiền gần 200 triệu đồng...

Đắk Lắk: 34 năm tù cho cặp vợ chồng làm giả bìa đỏ đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Đắk Lắk: 34 năm tù cho cặp vợ chồng làm giả bìa đỏ đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Hôm nay (29/11), TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt cặp vợ chồng là Nguyễn Phương Bình (44 tuổi), vợ là Lê Thị Bích Trâm (40 tuổi), cùng trú xã Quảng Hiệp, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk 34 năm tù giam về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đắk Lắk: 34 năm tù cho cặp vợ chồng làm giả bìa đỏ đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đắk Lắk: 34 năm tù cho cặp vợ chồng làm giả bìa đỏ đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Hôm nay (29/11), TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt cặp vợ chồng là Nguyễn Phương Bình (44 tuổi), vợ là Lê Thị Bích Trâm (40 tuổi), cùng trú xã Quảng Hiệp, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk 34 năm tù giam về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.