Trung Quốc phản đối Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ hạt nhân ra biển

VOV.VN - Phát biểu tại Diễn đàn chính trị cấp cao về phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc ngày 11/7, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Đới Binh cho rằng việc Chính phủ Nhật Bản kiên quyết xả hơn 1,3 triệu tấn nước nhiễm xạ hạt nhân ở Fukushima ra biển là hành động không có trách nhiệm.

Theo Hãng thông tấn Tân Hoa của Trung Quốc, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc, ông Đới Binh cho rằng biển là một phần quan trọng của hệ sinh thái trên trái đất, bảo vệ môi trường biển là trách nhiệm chung của toàn nhân loại. Tuy nhiên, việc Chính phủ Nhật Bản quyết tâm xả hơn 1,3 triệu tấn nước nhiễm xạ hạt nhân ra biển bất chấp lo ngại của cộng đồng quốc tế, các quốc gia ven biển và quần đảo ở Thái Bình Dương là điều đáng lo ngại.

Cộng đồng quốc tế cần xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc và kêu gọi Nhật Bản chấm dứt kế hoạch xả nước nhiễm xạ hạt nhân ra biển, xử lý nước nhiễm xạ một cách khoa học, an toàn, hợp lý và chấp nhận sự giám sát của quốc tế.

Ông Đới Binh nhấn mạnh, nước là nguồn tài nguyên cơ bản cho sự tồn tại và phát triển của con người. Chương trình nghị sự phát triển bền vững 2030 thiết lập cụ thể các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến nước, thể hiện sự đồng thuận chính trị của cộng đồng quốc tế xem trọng tài nguyên nước. Cộng đồng quốc tế nên đoàn kết và hợp tác để cùng nhau tìm kiếm các biện pháp chuyển đổi, thực hiện các kết quả của Hội nghị Liên Hợp Quốc về nước năm 2023 và ra sức xây dựng một thế giới mà mọi người được sử dụng nước an toàn.

Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Đới Binh cho biết Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến nước. Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết và tăng cường hợp tác với cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IAEA “bật đèn xanh”, Nhật Bản sẽ xả nước phóng xạ ra biển?
IAEA “bật đèn xanh”, Nhật Bản sẽ xả nước phóng xạ ra biển?

VOV.VN - Việc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) chấp thuận kế hoạch xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của Nhật Bản ra biển đã khiến nước này thêm quyết tâm thực hiện kế hoạch đó.

IAEA “bật đèn xanh”, Nhật Bản sẽ xả nước phóng xạ ra biển?

IAEA “bật đèn xanh”, Nhật Bản sẽ xả nước phóng xạ ra biển?

VOV.VN - Việc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) chấp thuận kế hoạch xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của Nhật Bản ra biển đã khiến nước này thêm quyết tâm thực hiện kế hoạch đó.

Nhật Bản lên kế hoạch xả nước nhiễm phóng xạ đã xử lý từ khu vực Fukushima
Nhật Bản lên kế hoạch xả nước nhiễm phóng xạ đã xử lý từ khu vực Fukushima

VOV.VN - Nhật Bản đang chuẩn bị các bước cuối cùng để bắt đầu xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, bắt đầu vào đầu tháng 8 tới, sau khi nhận được sự chấp thuận từ Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc.

Nhật Bản lên kế hoạch xả nước nhiễm phóng xạ đã xử lý từ khu vực Fukushima

Nhật Bản lên kế hoạch xả nước nhiễm phóng xạ đã xử lý từ khu vực Fukushima

VOV.VN - Nhật Bản đang chuẩn bị các bước cuối cùng để bắt đầu xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, bắt đầu vào đầu tháng 8 tới, sau khi nhận được sự chấp thuận từ Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc.

IAEA sẽ tới Nhật Bản để đánh giá kế hoạch xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển
IAEA sẽ tới Nhật Bản để đánh giá kế hoạch xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản ngày 7/2 cho biết, nhóm các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ đến nước này vào tuần tới để xem xét mức độ an toàn của kế hoạch xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển.

IAEA sẽ tới Nhật Bản để đánh giá kế hoạch xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển

IAEA sẽ tới Nhật Bản để đánh giá kế hoạch xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản ngày 7/2 cho biết, nhóm các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ đến nước này vào tuần tới để xem xét mức độ an toàn của kế hoạch xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển.